Xe khách bốc cháy chở 43 học sinh đi tham quan

08:17 | 16/11/2014

23,213 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chiếc xe ô tô chở 43 học sinh đi tham quan, đang lưu thông tại đường trên cao vành đai 3 thì bốc cháy dữ dội. Rất may, các em học sinh nhanh chân chạy ra ngoài kịp thời...

>> Xe khách bốc cháy dữ dội ở đường vành đai trên cao

Như PetroTimes đưa tin, khoảng 17h45 ngày 15/11, chiếc ô tô mang biển kiểm soát 29B - 06012, lưu thông tại đường vành đai 3 trên cao (theo hướng Khuất Duy Tiến - Pháp Vân). Khi chiếc xe đi đến đoạn qua khách sạn Mường Thanh (đoạn thuộc phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Chiếc xe ô tô lúc bốc cháy dữ dội.

Phát hiện xe cháy, tài xế nhanh chóng đánh lái tấp vào bên đường. Ít phút sau, ngọn lửa lan nhanh và bao trùm toàn bộ thân xe, nhiều hành khách trên xe cũng may mắn thoát kịp.

Tiếp nhận thông tin, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội đã điều động 2 xe chuyên dụng tới hiện trường dập lửa. Đến 18h30 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Sau vụ hoả hoạn, chiếc xe khách cháy trơ trụi chỉ còn khung sắt, kính vỡ bắn tung toé trên đường.

Chiếc xe trơ bộ khung sau vụ cháy.

Theo anh Phùng Đình Tiến (ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội), tài xế đồng thời là chủ chiếc xe khách bị cháy cho biết, anh nhận hợp đồng chở 43 học sinh của một trường THPT ở thành phố Hưng Yên (Hưng Yên) lên Khu di tích Đền Hùng (Phú Thọ) tham quan. Sáng sớm cùng ngày, xe của anh Tiến đón các em học sinh đi từ Hưng Yên lên Phú Thọ. Chiều cùng ngày, chiếc xe đi về Hưng Yên thì gặp nạn tại đường trên cao vành đai 3.  

“Khi chiếc xe về gần tới lối rẽ đi Pháp Vân thì tôi ngửi thấy mùi khét nên dừng lại kiểm tra. Phát hiện đuôi xe bốc cháy, tôi liền tri hô cho tất cả mọi người xuống xe” - anh Tiến kể lại.

Bên trong chiếc xe bị cháy.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn, Trung tá Nguyễn Mạnh Dầu - Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội) cho hay, nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông số 14 đã cử lực lượng tiếp cận hiện trường, ứng cứu các em học sinh trên xe. Ngay sau đó, Ban chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông số 14 đã huy động chiếc xe khách đưa các em học sinh về. Hiện tất cả các học sinh cùng những người ngồi trên xe ô tô đã về tới nhà an toàn.

Lực lượng chức năng thu dọn hiện trường.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn là do chập điện.

T.Minh