Xác định danh tính nạn nhân thứ 10 trong vụ nổ kinh hoàng
>> Khởi tố vụ án cháy nổ kinh hoàng làm 10 người thiệt mạng
>> Vụ nổ kinh hoàng tại TP HCM: “Sinh nghề tử nghiệp”
>> Vụ nổ kinh hoàng tại TP HCM: Tìm thấy thi thể 3 nạn nhân mất tích
>> TP HCM: Nổ lớn giữa đêm, 7 người thiệt mạng, 3 người mất tích
Ngày 25/2, Công an TP HCM cho biết đã xác định danh tính nạn nhân còn lại trong vụ cháy nổ chưa thể nhận dạng được. Nạn nhân được xác định là bà Lê Thị Tuyết (SN 1970), là em gái ông Lê Minh Phương.
Nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy nổ làm 10 người thiệt mạng đã xác định được danh tính.
Trước đó, rạng sáng 24/2, vụ cháy nổ xảy ra tại căn nhà số 384/7A, 384/7 và 384/9 (nhà ngăn đôi) đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 8, quận 3) làm 10 người thiệt mạng. Lần lượt, những nạn nhân được xác định danh tính. Riêng, một thi thể bị cháy nên không thể nhận dạng.
Từ lời khai của người nhà nạn nhân, cơ quan chức năng nghi vấn danh tính thi thể trên là bà Tuyết. Do tính chất của vụ việc nghiêm trọng và đòi hỏi sự chính xác nên cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã quyết định lấy mẫu AND để trưng cầu giám định pháp y.
Đến sáng ngày 25/2, kết quả giám định pháp y khẳng định, danh tính nạn nhân chưa thể nhận dạng đó chính là bà Tuyết.
Trưa cùng ngày, gia đình nạn nhân đã làm các thủ tục cần thiết và đưa về chùa Vĩnh Nghiêm để lo hậu sự.
Hưng Long
-
Tăng cường phòng, chống cháy mùa hanh khô và Tết Nguyên đán 2024
-
Cận cảnh khu tập thể gỗ mục nát, xập xệ giữa Hà Nội
-
Khu tập thể bằng gỗ xuống cấp trầm trọng giữa lòng Thủ đô
-
Cấm sạc pin xe điện là cực đoan, sai về mặt khoa học, pháp lý?
-
Nhiều tỉnh miền Trung thiệt hại nặng do mưa lớn, dông lốc bất thường
-
Bài 1: Xây dựng hệ thống truyền tải điện lớn mạnh để sánh vai với các cường quốc năm châu
-
Venezuela rất trân trọng hình ảnh, sự nghiệp, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh
-
Tại sao Chính phủ lại đề nghị Quốc hội thông qua Luật Điện lực (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 8?
-
Bình Dương trở thành địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước
-
Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3