TP HCM cấm xe nhiều tuyến đường vào tối 30/4

17:09 | 28/04/2015

816 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nhằm phục vụ chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đất nước trọn niềm vui” chào mừng lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Sở Giao thông Vận tải TP HCM thông báo tiếp tục cấm nhiều tuyến đường vào tối 30/4.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt diễn ra tại công viên 30/4, trước Hội trường Thống Nhất, nên Sở Giao thông Vận tải TP HCM thông báo sẽ cấm xe lưu thông từ 19 giờ đến 22 giờ tối 30/4 trên các tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phạm Ngọc Thạch, Công xã Paris, Pasteur, Alexander de Rhodes.

Khu vực cấm xe vào đêm 30/4

Cụ thể, cấm đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Nguyễn Du. Lộ trình thay thế: Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Thị Minh Khai – Hai Bà Trưng – Nguyễn Du.

Cấm đường Phạm Ngọc Thạch đoạn Nguyễn Thị Minh Khai đến Lê Duẩn. Lộ trình thay thế: Phạm Ngọc Thạch - Nguyễn Thị Minh Khai - Hai Bà Trưng - Nguyễn Du.

Đường Công xã Paris (cấm đoạn từ Lê Duẩn đến Hàn Thuyên) theo hướng lưu thông từ đường Lê Duẩn đến đường Hàn Thuyên. Lộ trình thay thế: Lê Duẩn - Hai Bà Trưng - Nguyễn Du - Công xã Paris.

Cấm đường Pasteur đoạn từ Nguyễn Du đến Hàn Thuyên và đoạn từ Alexander de Rhodes đến Nguyễn Thị Minh Khai. Lộ trình thay thế: Pasteur - Nguyễn Du - Trương Định - Nguyễn Thị Minh Khai - Pasteur.

Cấm đường Alexander de Rhodes đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Phạm Ngọc Thạch và đường Hàn Thuyên đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Công xã Paris.

Ngoài ra, để phục vụ chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tại tòa tháp Bitexco Financial Tower, số 2 Hải Triều, quận 1, kể từ 20h đến 22h30 ngày 30/4, tất cả các loại xe bị cấm lưu thông trên các tuyến đường bên trong vành đai giới hạn: Võ Văn Kiệt – Tôn Đức Thắng – Đồng Khởi – Lê Lợi – Phó Đức Chính – Võ Văn Kiệt.

Và cấm lưu thông đối với các tuyến đường: Tôn Đức Thắng đoạn từ cầu Khánh Hội đến Công trường Mê Linh; Đồng Khởi đoạn từ Ngô Đức Kế đến Tôn Đức Thắng; Nguyễn Tất Thành đoạn từ Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội; Bến Vân Đồn đoạn từ Lê Quốc Hưng đến cầu Khánh Hội; Võ Văn Kiệt đoạn từ Phó Đức Chính đến Tôn Đức Thắng.

Vào thời điểm trên, khu vực trung tâm thành phố cũng cấm các loại xe và người dân dừng đỗ trên các cầu gần điểm tổ chức bắn pháo hoa.

Nguyễn Hiển (Năng lượng Mới)