Tối 2/9, cấm xe máy lưu thông qua hầm Thủ Thiêm

10:56 | 31/08/2014

4,278 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Để phục vụ công tác bắn pháo hoa kỷ niệm 69 năm ngày Quốc khánh (2/9), hầm Thủ Thiêm (đường hầm sông Sài Gòn) sẽ cấm các loại xe máy lưu thông.

Cụ thể, các loại xe máy sẽ không được lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn từ 20 giờ 30 phút ngày 2/9 đến 5 giờ ngày 3/9. Ô tô vẫn được lưu thông qua đường hầm bình thường.

Đường hầm sông Sài Gòn sẽ cấm các lại xe máy trong đêm 2/9

Theo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM, trong thời gian cấm xe tại đường hầm sông Sài Gòn, người dân muốn đi từ quận 1 sang quận 2 phải chọn hướng đi mới là vào đường Nguyễn Hữu Cảnh, qua cầu Thủ Thiêm để ra đường Mai Chí Thọ hoặc Lương Định Của.

Đối với hướng đi từ quận 2 sang quận 1, các phương tiện lưu thông theo đường Mai Chí Thọ qua cầu Thủ Thiêm, vào đường Nguyễn Hữu Cảnh – Tôn Đức Thắng rồi ra đường Võ Văn Kiệt.

Ngoài ra, Sở GTVT TP HCM còn thông tin, tùy vào tình hình thực tế, Cảnh sát giao thông có thể sẽ tạm ngưng lưu thông một số tuyến đường khu vực bắn pháo hoa để người dân đi bộ.

Các tuyến đường có thể tạm ngưng trong đêm 2/9 theo lộ trình là Võ Văn Kiệt – Ký Con – Trần Hưng Đạo – Lê Lợi – Pasteur – Lý Tự Trọng – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Hữu Cảnh và ngược lại.

Quốc khánh năm nay, UBND TP HCM quyết định sẽ bắn pháo hoa tại 2 điểm: bắn pháo hoa tầm cao ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2) và bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11).

TP HCM sẽ bắn pháo hoa tại 2 điểm mừng Quốc khánh

Để đảm bảo lưu thông ổn định trong dịp nghỉ lễ, Sở GTVT TP HCM cũng yêu cầu các đơn vị tạm ngưng thi công các công trình có liên quan đến đào đường, kịp thời tái lập mặt đường các điểm thi công và thu dọn hàng rào để người dân đi lại thuận tiện.

Nguyễn Hiển