Tiếp nhận đá chủ quyền Trường Sa

13:40 | 01/05/2011

543 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đây là minh chứng khẳng định chân lý về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; thể hiện ý chí, nghị lực và quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo của quân và dân cả nước, trong đó có nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 30/4 tại Quảng trường Anh hùng dân tộc – Hoàng đế Quang Trung (phường An Tây, thành phố Huế), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức lễ tiếp nhận, đặt đá chủ quyền quần đảo Trường Sa và trồng cây bàng quả vuông do Quân chủng Hải quân Việt Nam trao tặng. Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền, Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Quân chủng Hải Quân cho biết: Bộ Tư lệnh Hải quân tự hào trao tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế 21 tảng đá san hô và 10 cây bàng vuông, tượng trưng cho 21 đảo của quần đảo Trường Sa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Quang Thích tiếp nhận đá chủ quyền quần đảo Trường Sa và cây bàng vuông.

"Đây là minh chứng khẳng định chân lý về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; thể hiện ý chí, nghị lực và quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo của quân và dân cả nước, trong đó có nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế” Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền nói.
Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên – Huế bày tỏ: Việc tiếp nhận và trồng cây bàng quả vuông và đặt đá chủ quyền quần đảo Trường Sa tại Thừa Thiên – Huế thể hiện mối đoàn kết, tình cảm của Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên – Huế luôn hướng về quân và dân trên huyện đảo Trường Sa thân yêu.

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc