Tàu ngầm Hải Phòng đã vào vịnh Cam Ranh

14:03 | 29/01/2015

1,843 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Khoảng 19 giờ ngày 28/1, tàu Rolldock Star (quốc tịch Hà Lan) đã về đến vịnh Cam Ranh chở theo tàu ngầm HQ 184 – Hải Phòng và neo phía trước mũi Hời thuộc vùng nước dân sự của vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Sáng ngày 29/1, tàu Rolldock Star sẽ vào trong vịnh Cam Ranh để làm các thủ tục hải quan, kiểm tra hành chính và lai dắt tàu ngầm HQ 184 - Hải Phòng vào quân cảng Cam Ranh. Tàu ngầm này là chiếc tàu ngầm lớp Kilo 636 thứ ba về đến Việt Nam trong dự án mua 6 chiếc tàu ngầm điện - diesel Kilo với Nga.

Tàu ngầm Hải Phòng đã vào vịnh Cam Ranh

     Tàu Rolldock Star chở theo tàu ngầm HQ – 184 Hải Phòng đã về đến vịnh Cam Ranh.

Tàu Kilo 636 được mệnh danh là “hố đen đại dương”, thích hợp trong các nhiệm vụ trinh sát và tuần tra. Tàu dài 73,8m, rộng 9,9m, có lượng giãn nước khoảng 3.000 tấn, có thể lặn sâu tối đa 300 m. Thời gian hoạt động độc lập của tàu khoảng 45 ngày đêm và thủy thủ đoàn 52 người.

Vũ khí của tàu bao gồm 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm, tên lửa chống tàu Club-S, 24 quả thủy lôi, tên lửa phòng không 9K34 Strela-3 hoặc 8 tên lửa 9K38 Igla.

Tàu ngầm Hải Phòng đã vào vịnh Cam Ranh

Sáng ngày 29/1, tàu Rolldock Star sẽ vào trong vịnh Cam Ranh để làm các thủ tục hải quan, kiểm tra hành chính.

Trước đó, 2 chiếc tàu ngầm Kilo đầu tiên là “HQ-182 Hà Nội” và “HQ-183 TP Hồ Chí Minh” đã về đến Cam Ranh. Hiện 2 tàu ngầm này đã được biên chế hoạt động trong Hải quân Việt Nam.

Tàu ngầm Hải Phòng đã vào vịnh Cam Ranh

Tàu ngầm HQ – 184 Hải Phòng lộ diện khi tàu Rolldock Star mở cửa đuôi. 

Được biết, tàu ngầm Kilo thứ 4 HQ- 185 Kilo Đà Nẵng được hạ thủy tại Nga vào ngày 28/3/2014, chiếc thứ 5 mang tên HQ-186 Khánh Hòa đã được hạ thủy ở Nga ngày 28/12/2014, chiếc thứ 6 HQ-187 Bà Rịa - Vũng Tàu bắt đầu được đóng vào tháng 5/2014.

Tường Vi

                 

                  

               

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc