Tai nạn thảm khốc tại Thanh Hóa: Nạn nhân thứ 10 tử vong

13:56 | 27/01/2015

552 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tính đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn tại Thanh Hóa đã cướp đi sinh mạng của 10 người.

>> Ba giả thuyết về vụ tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa

>> Vụ xe khách nổ lốp tại Thanh Hóa: Nạn nhân thứ 9 tử vong

>> Thanh Hóa: Xe khách nổ lốp, 8 người thiệt mạng

Tai nạn thảm khốc tại Thanh Hóa: Thêm một nạn nhân tử vong

Vụ tai nạn thảm khốc tại Thanh Hóa ngày 24/1.

Nạn nhân thứ 10 tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc tại Thanh Hóa là ông Nguyễn Đình Kháng (49 tuổi, ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Ông Kháng tử vong lúc 22h ngày 26/1 tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, ông Kháng được chuyển vào viện trong tình trạng chấn thương sọ não, đa chấn thương. Tại bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa, mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng ông Kháng đã không qua khỏi.

Hiện vẫn còn 3 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và đã qua cơn nguy kịch.

Như đã thông tin, khoảng 14h ngày 24/1, một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại km 506 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Xuân Quỳ, huyện Như Xuân, Thanh Hóa) khiến 9 người tử vong.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, nhiều thông tin cho rằng xe khách bị nổ lốp nên mất lái tông vào xe tải. Tuy nhiên, Đại tá Lê Trung Hiếu – Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết hiện vẫn chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân vụ tai nạn.

>> Ba giả thuyết về vụ tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa

>> Vụ xe khách nổ lốp tại Thanh Hóa: Nạn nhân thứ 9 tử vong

>> Thanh Hóa: Xe khách nổ lốp, 8 người thiệt mạng

Xuân Hinh (tổng hợp)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc