Quốc khánh Việt Nam trên tem bưu chính

10:21 | 02/09/2014

2,697 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong lịch sử Tem Bưu chính Việt Nam, tem kỷ niệm Quốc khánh 2/9 luôn có vị trí đặc biệt, thiêng liêng, đánh dấu những chặng phát triển khác nhau của đất nước.

Bện cạnh đó, để thể hiện tình đoàn kết, tình cảm quý mến với Việt Nam, bưu chính các nước: Liên Xô (nay là Liên bang Nga), Trung Quốc và CHDC Đức trong những năm qua đã phát hành những bộ tem kỷ niệm ngày Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ngày 2/9/1946, tròn 1 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, chính thức khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước CHXHCN Việt Nam ), Bưu chính Việt Nam đã phát hành bộ tem “Kỷ niệm lần thứ nhất Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945) và ngày thành lập nước Việt Nam DCCH (2/9/1945)”.

Được phát hành theo Sắc lệnh số 172/SL ngày 27/8/1946 của Chủ tịch Chính phủ, bộ tem do họa sĩ Nguyễn Sáng thiết kế,  có cùng mẫu vẽ thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay màu (xanh lá mạ, đỏ, vàng, lam, tím) đổi giá thành 5 tem, in trên giấy Tàu bạch, trong đó 2 tem có phụ thu cứu quốc. Trên tem có in tiêu đề "Việt Nam Dân chủ Cộng hòa".

Bộ tem "Kỷ niệm lần thứ 12 Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà" gồm 02 mẫu, phát hành năm 1957 (bên trái) và bộ tem "Kỷ niệm lần thứ 13 Cách mạng Tháng Tám" gồm 02 mẫu, phát hành năm 1958.

Bộ tem "Kỷ niệm lần thứ 15 ngày thành lập nước" gồm 05 mẫu, phát hành năm 1960.

Bộ tem bưu chính nước ngoài đầu tiên kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam được Liên Xô phát hành ngày 25/8/1960

Bộ tem bưu chính đầu tiên của thế giới về Quốc khánh Việt Nam 2/9 là bộ tem “Kỷ niệm 15 năm Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” gồm 2 mẫu tem thể hiện các hình ảnh Khuê Văn Các, cây tre, ruộng lúa và máy cày được bưu chính Liên Xô phát hành vào ngày 25/8/1960.

Bộ tem “Kỷ niệm 15 năm Quốc khánh Việt Nam” được Trung Quốc phát hành ngày 2/9/1960.

Cũng trong năm 1960, Trung Quốc là quốc gia thứ hai phát hành tem bưu chính để chào mừng Quốc khánh Việt Nam. Cụ thể, vào ngày 2/9/1960, Bưu chính Trung Quốc đã phát hành bộ tem “Kỷ niệm 15 năm Quốc khánh Việt Nam” với 2 mẫu tem thể hiện các hình ảnh Tháp Rùa, quốc kỳ và thiếu nhi hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Ngày 1/9/1965  Bưu chính Liên Xô đa phát hành bộ tem “Kỷ niệm 20 năm Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” gồm 1 mẫu tem tập trung thể hiện các hình ảnh hoa sen, cây tre, kiến thiết đất nước.

Bộ tem "Kỷ niệm lần thứ 25 ngày thành lập nước" gồm 05 mẫu, phát hành năm 1970.

CHDC Đức phát hành tem dịp kỷ niệm 25 năm Quốc khánh Việt Nam.

Vào ngày 2/9/1970, kỷ niệm 25 năm quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và 1 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bưu điện Cộng hòa Dân chủ Đức đã phát hành 1 tem nằm trong loạt 9 tem có phụ thu mang tiêu đề Việt Nam bất khả chiến bại để gây quỹ ủng hộ cho cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc Việt Nam.

Mẫu tem này thể hiện hình ảnh chân dung Hồ Chủ tịch với dòng chữ tiếng Đức màu đen “Tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh” và màu đỏ “Việt Nam bất khả chiến bại”, với giá mặt tem là 20 + 5 pf (xu).

Bộ tem "Kỷ niệm 30 năm Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà" gồm 03 mẫu, 01 Bloc, phát hành năm 1975. Đây là bộ tem kỷ niệm Quốc khánh đầu tiên của một nước Việt Nam thống nhất.

Ngày 28/8/1975, Liên Xô đã phát hành bộ tem “Kỷ niệm 30 năm Quốc khánh nước CNXHCN Việt Nam” gồm 1 mẫu tem thể hiện hình ảnh quốc huy cùng quốc kỳ Việt Nam và Liên Xô đang tung bay.

Bộ tem "Kỷ niệm 35 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam" gồm 04 mẫu, phát hành năm 1980.

Bộ tem "Kỷ niệm lần thứ 40 Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9" gồm 04 mẫu, 01 Bloc, phát hành năm 1985.

Ngày 2/9/1985, Bưu chính Liên Xô phát hành bộ tem “Kỷ niệm 40 năm Quốc khánh nước CNXHCN Việt Nam” gồm 1 mẫu tem thể hiện hình ảnh quốc huy Việt Nam.

Bộ tem "Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập nước CHXHCN Việt Nam" gồm 04 mẫu, 01 Bloc, phát hành năm 1990.

Bộ tem "Kỷ niệm 50 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9" gồm 06 mẫu, phát hành năm 1995.

Bộ tem "Kỷ niệm 60 năm Cách mạng tháng Tám" gồm 03 mẫu, 01 Bloc, phát hành năm 2005.

Bộ tem “Cộng đồng các dân tộc Việt Nam”, phát hành ngày 30/08/2005, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Việt Nam. Với số lượng mẫu tem lên tới 54 mẫu, bộ tem này đã được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam là bộ tem bưu chính lớn nhất.

 

Nguyễn Hoan (tổng hợp)