[PHOTO] 10 sự kiện nổi bật ngày 20/10

19:00 | 20/10/2014

523 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 20/10, tại Hà Nội, Quốc hội khóa XIII khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ tám - Kỳ họp cuối năm 2014 với các nội dung mang tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội của đất nước.

Sự kiện nổi bật ngày 20/10

Ngày 20/10, tại Hà Nội, Quốc hội khóa XIII khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ tám - Kỳ họp cuối năm 2014 với các nội dung mang tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội của đất nước. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII. Ảnh: Nhan Sáng

Sự kiện nổi bật ngày 20/10

Ngày 20/10, Hội nghị Ủy ban Tổ chức và Ủy ban Kỹ thuật lần thứ hai, kỳ thi Tay nghề ASEAN lần thứ X đã được tổ chức tại Hà Nội. Kỳ thi tay nghề của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là một sự kiện trọng đại của ASEAN trong lĩnh vực lao động và đào tạo nghề nhằm hướng tới tăng cường chất lượng tay nghề trong khu vực lên trình độ quốc tế; xây dựng tính cạnh tranh của lực lượng lao động ASEAN. Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn

Sự kiện nổi bật ngày 20/10

Sáng 20/10/2014, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức họp bàn trực tuyến cùng đại diện các Bộ, ngành báo cáo tình hình dịch bệnh do vi rút Ebola (vi rút truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm có khả năng lây lan nhanh và tỷ lệ tử vong cao tới 90%) đang gia tăng trên thế giới để đưa ra các giải pháp tăng cường công tác phòng chống dịch có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam. Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh long chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Ngọc

Sự kiện nổi bật ngày 20/10

Trong khuôn khổ Hội nghị thường niên của Tổ chức Hành chính miền Đông thế giới EROPA 2014, sáng 20/10/2014, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức phiên họp toàn thể phản ảnh chủ đề và tiểu chủ đề Hội nghị thường niên của Tổ chức Hành chính miền Đông thế giới EROPA 2014 “Hành chính công và quản trị công trong bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu”. Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Phạm Kiên

Sự kiện nổi bật ngày 20/10

Quý IV năm 2014, Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – VIMICO phấn đấu sản xuất 2.520 tấn kẽm thỏi, đạt giá trị sản xuất công nghiệp 35,609 tỷ đồng, doanh thu 131,535 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 1.500 lao động. Trong ảnh: Công nhân bóc gỡ tấm kim loại kẽm sau quá trình điện phân. Ảnh: Trọng Đạt

Sự kiện nổi bật ngày 20/10

Ngày 20/10, Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản, bà Midori Matsushima quyết định từ chức do chịu sức ép từ các đảng phái đối lập. Bà Matsushima bị cáo buộc vi phạm luật bầu cử do đã phân phát quạt giấy miễn phí có in tên và chức danh Bộ trưởng Tư pháp cho một lượng lớn cử tri tại đơn vị bầu cử số 14 của Tokyo. Trước đó cùng ngày, nữ Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Kinh tế Yuko Obuchi cũng đệ đơn từ chức liên quan đến việc cơ quan quản lý quỹ của bà sử dụng tiền tranh cử sai mục đích. Trong ảnh: Bà Midori Matsushima gặp gỡ báo chí tại thủ đô Tokyo. Kyodo

Sự kiện nổi bật ngày 20/10

Ngày 20/10, tại thủ đô Jakarta, ông Joko Widodo, 53 tuổi, cựu Thị trưởng Jakarta đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 7 của Indonesia. Ông Widodo cùng với ứng cử viên liên danh Jusuf Kalla, đã giành chiến thắng trước cặp đối thủ Prabowo Subianto và Hatta Rajasa trong cuộc bầu cử Tổng thống hôm 9/7 vừa qua. Phát biểu tại lễ nhậm chức, ông Widodo cam kết sẽ thực thi đầy đủ chức trách của một vị Tổng thống và cống hiến hết mình vì đất nước. Trong ảnh: Tân Tổng thống Joko Widodo tuyên thệ nhậm chức. AFP

Sự kiện nổi bật ngày 20/10

Phái đoàn Liên đoàn Arập (AL) ngày 19/10 do Tổng thư ký (AL) Nabil al-Arabi dẫn đầu đã tới Iraq nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với quốc gia vùng Vịnh trong cuộc chiến chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) cũng như công cuộc khôi phục an ninh, ổn định và tái thiết đất nước. Trong ảnh:  Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi (thứ ba, phải) trong cuộc họp với các thành viên AL tại Baghdad. THX

Sự kiện nổi bật ngày 20/10

Ngày 19/10, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, Senegal đã ra khỏi danh sách các nước bị ảnh hưởng bới dịch Ebola và tiếp theo sẽ là Nigeria. Theo WHO, hiện đang có nhiều tín hiệu khả quan trong cuộc chiến chống Ebola trên toàn câu song không thể vì thế mà các biện pháp đề phòng được phép lơi lỏng. Trong ảnh: Tuyên truyền về sự lây lan của virus Ebola tại sân bay quốc tế Murtala Muhammed  ở Lagos, Nigeria. AFP

Sự kiện nổi bật ngày 20/10

Ủy viên phụ trách an ninh quốc gia của Mexico Monte Alejandro Rubido tối 19/10 cho biết cảnh sát liên bang đã giành quyền kiểm soát 13 thành phố ở miền Nam nước này. Tại những nơi này, cảnh sát địa phương bị tình nghi có dính líu tới những hành vi phạm tội có tổ chức và nhiều khả năng có liên quan tới cả vụ 43 giáo sinh mất tích. Trong ảnh: Cảnh sát liên bang Mexico tuân tra tại Teloloapan, bang Guerrero ngày 19/10. AFP

 

PetroTimes

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc