Phó Tổng Tham mưu trưởng quân đội nói về thông tin "máy bay rơi ở biển Trường Sa"

11:16 | 01/04/2015

18,294 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
“Thông tin máy bay rơi ở Trường Sa là không chính xác” - Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam khẳng định.

>> Đang xác minh thông tin máy bay rơi ở vùng biển Trường Sa của Việt Nam

Ảnh minh họa: Một vụ máy bay rơi xuống biển.

 

Trao đổi với báo chí về thông tin máy bay rơi ở đảo Trường Sa mới đây, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam bác bỏ thông tin có máy bay rơi tại vùng biển đảo Trường Sa tối 30/3. Trung tướng Tuấn cũng khẳng định Việt Nam không tổ chức tìm kiếm máy bay rơi.

Về quan điểm nếu như có trường hợp máy bay rơi, Trung tướng Tuấn cho biết không quân Việt Nam sẽ tổ chức tìm kiếm nếu sau này phát hiện được bất kỳ manh mối nào về thông tin máy bay rơi.

Trước đó, ông Võ Cường (43 tuổi, ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa) điều khiển tàu đánh cá KH 92818 TS báo đến cơ quan chức năng việc nhìn thấy một máy bay rơi xuống biển Trường Sa lúc 21h30 tối 30/3.

Xuân Hinh

(tổng hợp)