Nhiều đoạn gầm cầu đường vành đai 3 được phép trông xe

07:07 | 06/04/2013

1,274 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Trong buổi làm việc giữa Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và UBND TP Hà Nội về các dự án giao thông trọng điểm, hai bên đã thống nhất cho phép trông giữ xe từng đoạn gầm cầu đường cao tốc trên vành đai 3.

Theo ông Nguyễn Văn Huyện - Chánh thanh tra Bộ GTVT, trong năm 2012, Thanh tra Bộ và Sở GTVT Hà Nội đã thực hiện giải toả việc trông giữ phương tiện tại gầm cầu Ngã Tư Sở, cầu Chương Dương và cầu Ngã Tư Vọng. Tuy nhiên, tại gầm cầu Pháp Vân (thuộc đường vành đai 3) và chân cầu Thăng Long vẫn còn các điểm trông giữ xe hoạt động. Việc trông giữ phương tiện này gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Trước thực trạng này, Thanh tra Bộ GTVT đề nghị Hà Nội cần giải toả các điểm trông giữ xe.

Nói về các điểm trông giữ xe ở gầm cầu, ông Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết: “Sau khi nhận được công văn yêu cầu của Bộ GTVT, Sở GTVT Hà Nội đã tiến hành giải tỏa ngay ba điểm trông giữ xe dưới gầm cầu Ngã Tư Sở, Ngã Tư Vọng, Chương Dương. Còn các điểm trông giữ xe tại gầm cầu đường trên cao thuộc tuyến vành đai 3 do đơn vị khác quản lý. Tuy nhiên, với trách nhiệm quản lý chung, Sở GTVT vẫn yêu cầu đơn vị quản lý thực hiện việc giải tỏa các điểm trông giữ xe”.

Nhiều đoạn thuộc gầm cầu đường trên cao vành đai 3 sẽ được tổ chức trông giữ xe.

Theo lời ông Hùng, quan điểm của Sở GTVT Hà Nội là thu hồi hết các điểm trông giữ xe ở gầm cầu theo chỉ đạo của Bộ GTVT và lãnh đạo thành phố.

Tuy nhiên, ông Hùng cũng cho rằng, hiện nay trên địa bàn Hà Nội vẫn thiếu rất nhiều điểm đỗ giao thông tĩnh cho nên cần rà soát lại nhu cầu trông giữ xe của nhân dân. Không nên trồng cỏ tất cả gầm cầu, trong khi người dân lại không có nơi gửi xe.

Trước đó, tại Báo cáo số 298/BC-CAHN-PV11 gửi UBND TP. Hà Nội đề ngày 13/3/2013, do Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội ký nêu rõ: Để đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, mỹ quan đô thị, Công an Thành phố kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo: Chấm dứt việc sử dụng gầm đường cao tốc đoạn Nguyễn Xiển - Hoàng Liệt - Pháp Vân để làm bãi đỗ xe trung chuyển hàng hóa hoặc sửa chữa ôtô, kho chứa máy móc, thiết bị, trông giữ phương tiện và các hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Bày tỏ quan điểm của mình về việc tổ chức trông giữ phương tiện tại gầm cầu, ông Nguyễn Văn Khôi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng: “Việc cấp phép trông giữ xe tại một số điểm ở gầm cầu đường vành đai 3 đã được TP Hà Nội xin phép và Bộ GTVT đã đồng ý. Tuy nhiên, trông giữ xe chỉ phù hợp với từng giai đoạn. Nay Bộ GTVT có ý kiến giải tỏa các điểm trông giữ dưới gầm cầu này thì thành phố sẽ đồng tình chấp thuận”.

Bên cạnh đó, ông Khôi đề nghị Bộ GTVT cần xem xét ý kiến của Sở GTVT Hà Nội về viêc, chỗ nào trồng cỏ đảm bảo cảnh quan thì cho trồng, còn chỗ nào có thể tổ chức trông giữ xe được mà không ảnh hưởng đến cảnh quan.

Phó Chủ tịch thành phố cũng đề nghị Thanh tra Bộ GTVT và Thanh tra Sở GTVT tiến hành thanh kiểm tra, khảo sát lại toàn bộ tuyến đường vành đai 3, sau đó xem xét đoạn nào thì trồng cỏ, đoạn nào nên tổ chức trông xe.

Sau khi lắng nghe ý kiến của UBND TP Hà Nội và Sở GTVT Hà Nội, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho hay: “Quan điểm của Bộ GTVT không phải là cấm tuyệt đối, nếu tận dụng gầm cầu làm nơi trông giữ xe thì tận dụng ít thôi không sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an toàn giao thông”.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ GTVT và UBND thành phố Hà Nội thống nhất cho phép trông giữ xe từng đoạn gầm cầu đường cao tốc trên vành đai 3. Đồng thời giao cho Thanh tra Bộ GTVT và Sở GTVT khảo sát lại toàn bộ các khu gầm cầu, chậm nhất đến 10/4 báo cáo với lãnh đạo hai đơn vị này xem xét.

Theo khoản 11, Điều 10, Thông tư số 39/TT-BGTVT ngày 18/5/2011, của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2012/NĐ-CP, ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: “Không được sử dụng gầm cầu đường bộ làm nơi ở, hoạt động kinh doanh, dịch vụ, điểm dừng xe, bến xe gây mất an toàn công trình cầu, mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường. Trường hợp sử dụng gầm cầu đường bộ trong đô thị làm bãi đỗ xe tạm thời phải được UBND cấp tỉnh quyết định đối với gầm cầu trên cao do địa phương quản lý, Bộ GTVT quyết định đối với gầm cầu trên quốc lộ đi qua đô thị trên cơ sở đề xuất của UBND cấp tỉnh. Sở GTVT là cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức sử dụng gầm cầu đường bộ trong khu đô thị làm bãi đỗ xe tạm thời. Bãi đỗ xe tạm thời phải đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa cầu theo quy định”.

Thiên Minh