Nguyên nhân ban đầu vụ sập giàn giáo ở Formosa

08:30 | 01/04/2015

876 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Theo kết quả mới nhất của đoàn thanh tra tỉnh Hà Tĩnh về vụ sập giàn giáo tại dự án Formosa, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn lao động thương tâm này bước đầu đã được xác định.

>> Tang thương bao trùm miền quê nghèo

>> Nước mắt người thân trong Bệnh viện Đa Khoa Hà Tĩnh

>> Bỏ sót một nạn nhân chấn thương nặng

>> Bắt đầu thanh tra toàn diện vụ sập giàn giáo ở Formosa

>> Nỗi đau tột cùng của những người vợ mất chồng

Hiện trường vụ sập giàn giáo tại dự án Formosa vào tối 25/3.

Theo ông Lê Văn Thống - Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh, sau quá trình thanh kiểm tra, kết quả ban đầu của nguyên nhân gây ra vụ sập giàn giáo khiến 13 người chết là do hỏng pít tông của hệ thống kích thủy lực.

Hiện tại, bên phía Formosa đã hoàn tất hồ sơ kiểm tra ngày đầu tiên và báo cáo với UBND tỉnh Hà Tĩnh. Sau đó sẽ đề nghị Bộ Xây dựng cử cán bộ kiểm định vào điều tra nguyên nhân hỏng pít tông của hệ thống kích thủy lực.

“Chúng tôi sẽ đề nghị Bộ Xây dựng cử cán bộ kiểm định hay đơn vị nào đó có đủ điều kiện giám định được nguyên nhân pít tông của kích thủy lực hỏng. Chắc phải có chuyên gia nước ngoài, bởi nhà cung cấp thiết bị cũng cử chuyên gia sang hướng dẫn, lắp đặt, vận hành...”, ông Thống thông tin.

Ngoài ra, ông Thống còn cho biết rằng khi đến hiện trường của vụ sập giàn giáo thì pít tông của hệ thống kích thủy lực đã bị trụt, giống như những phản ánh của công nhân trước đó.

Kết quả ban đầu cho thấy, có đến 2/3 số pít tông của kích thủy lực nằm phía bên phải đã bị hỏng. Qua khám nghiệm hiện trường, sàn công tác và hệ thống cốp pha trượt bị nghiêng và sập xuống, các thanh dẫn bị cong, bật ra khỏi vị trí.

>> Tang thương bao trùm miền quê nghèo

>> Nước mắt người thân trong Bệnh viện Đa Khoa Hà Tĩnh

>> Bỏ sót một nạn nhân chấn thương nặng

>> Bắt đầu thanh tra toàn diện vụ sập giàn giáo ở Formosa

>> Nỗi đau tột cùng của những người vợ mất chồng

 

Tú Cẩm (tổng hợp)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc