Nam Định: Một người bị tàu hỏa cán chết

16:24 | 29/07/2014

1,202 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 29/7 tại ngã ba đường ngang dân sinh thuộc địa bàn xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Một số người dân cho biết, vào thời điểm trên, một thanh niên đi xe máy, hướng từ chợ Hầu đến ngã ba phố Sở thì dừng lại, dựng xe rồi đi bộ ngang qua đường sắt để đi vệ sinh.

Do không chú ý quan sát, thanh niên này đã bị tàu khách SE5 - đầu máy 927 (Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội) chạy hướng Bắc - Nam đâm, tử vong tại chỗ.

Nam Định: Bước qua đường sắt để đi vệ sinh, một người bị tàu hỏa cán chết

Khu vực ngã ba xảy ra vụ tai nạn

Nạn nhân được xác định là anh Phạm Văn Phúc (sinh năm 1978, trú tại thôn Lạc Thiện, xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định).

Được biết, nhiều năm trở lại đây, điểm dân sinh cắt ngang đường sắt tại ngã ba phố Sở đi chợ Hầu là điểm đen về tai nạn giao thông đường sắt. Cách đây 4 năm, địa điểm này còn được công ty đường sắt Hà Ninh thuê người đứng gác, nên ít xảy ra tai nạn. Nhưng sau đó, công ty đã lắp 2 cột đèn tín hiệu tại đây, nên không thuê người đứng gác rào chắn nữa. Từ đó, đã rất nhiều vụ tai nạn xảy ra tại ngã ba này.

Thục Quyên

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc