Kẹt xe nghiêm trọng ngày đầu phong tỏa khu vực trung tâm TP HCM

07:00 | 25/04/2015

936 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tối 24/4, lực lượng chức năng bắt đầu rào chắn phong tỏa khu vực trung tâm thành phố, phục vụ diễn tập mít tinh kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Khu vực cấm xe lưu thông được giới hạn bởi vành đai gồm các tuyến đường: Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Lê Lai - Phạm Hồng Thái.

Lực lượng chức năng dựng rào chắn.

Kẹt xe nghiêm trọng khu vực bên ngoài rào chắn

Theo Sở Giao thông Vận tải TP HCM, cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông vào bên trong vành đai và trên các tuyến đường vành đai, riêng đường Cách Mạng tháng Tám, Hàm Nghi, Lê Lai và Phạm Hồng Thái vẫn được phép lưu thông trong khoảng thời gian diễn tập và tổ chức lễ mít tinh.

Khoảng 18 giờ 30, lực lượng chức năng bắt đầu chốt chặn xung quanh khu vực vành đai, nhiều người vẫn cố len vào. Sau khi đầu các tuyến đường được rào chắc chắn, dòng xe lưu thông bắt đầu đông dần và dẫn đến ùn tắc.

Nghiêm trọng nhất là giao lộ Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Thị Minh Khai, dòng xe kéo dài, không thể di chuyển. Mặc dù lực lượng chức năng cố gắng điều tiết nhưng lượng xe quá đông khiến giao thông trở nên hỗn loạn.

Các tuyến đường lân cận như Võ Văn Tần, Tú Xương, Nguyễn Trãi… lượng xe cũng khá đông, việc lưu thông rất khó khăn.

Nhiều phương tiện leo lên vỉa hè nhưng cũng không thoát khỏi kẹt xe

.

V.Hiển (Năng Lượng Mới)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc