KCN Bắc Chu Lai xả thẳng nước thải ô nhiễm ra môi trường

17:25 | 19/04/2014

2,512 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hơn bốn ngày nay, mương Cầu của làng Thọ Khương xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam bị một lượng nước đen ngòm, hôi thối từ hệ thống cống xả nước thải của Khu công nghiệp Bắc Chu Lai xả thẳng ra làm cá chết hàng loạt, nổi trắng mương.

Sáng ngày 18/4, có mặt tại mương Cầu của làng Thọ Khương, đứng phía trên miệng cống chảy thẳng ra mương Cầu, phóng viên tận mắt chứng kiến nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Những con cá rô phi, cá chép, cá lóc nằm chết la liệt, có con cá nặng gần 1kg cũng phơi mình tấp vào bờ. Do lượng nước đen ngòm này chảy ra có độ ô nhiễm cao nên kết tủa một lớp bọt màu vàng nhạt nổi bồng bềnh trên mặt nước.

Cá chết hàng loạt tại mương Cầu do nguồn nước thải của KCN Bắc Chu Lai.

Người dân cho biết, mương Cầu chảy qua địa phận làng Thọ Khương có chiều dài khoảng 1,7km, rộng gần 4m là mương tưới tiêu chính của cánh đồng lúa của nông dân nơi đây. Từ phản ánh của người dân, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp Ngô Thị Tiến đi kiểm tra ngay tại miệng cống xả của KCN Bắc Chu Lai và tận mắt chứng kiến dòng nước đen ngòm, hôi thối.

Nguồn nước từ KCN Bắc Chu Lai xả ra đóng thành lớp bọt hôi hám làm cá chết nổi trắng

Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp cho biết: "Tôi xuống kiểm tra trực tiếp tại đây mới thấy mương Cầu bị dòng nước đen, hối thối này làm cho ô nhiễm nghiêm trọng. Nước dưới mương Cầu ô nhiễm quá nên cá chết nhiều vô kể. Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai, đơn vị quản lý KCN Bắc Chu Lai cho 3 công nhân cầm vợt ra vớt cá chết và vớt lớp bọt hôi hám trên mặt nước "phi tang" nhưng do lượng cá chết, bọt màu vàng nổi nhiều quá nên họ vớt không hết".

Được biết, mương Cầu có chiều dài hơn 5km chạy qua nhiều cánh đồng lúa, hoa màu của nông dân các xã huyện Núi Thành rồi đổ thẳng ra sông Trường Giang.

Người dân cùng cán bộ xã Tam Hiệp đi kiểm tra thực tế tại mương Cầu chiều ngày 18/4.

Trong ngày 18/4, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành đã trực tiếp đi kiểm tra và ghi nhận sự việc. Đứng trên miệng cống nước thải nhìn xuống dưới, ông Trần Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành chịu không nổi mùi hôi thối của dòng nước đục ngầu, đen ngòm phía dưới bốc lên. Nhìn cá chết nổi trắng mương và cá chết ngay miệng cống của KCN Bắc Chu Lai, ông Tùng lắc đầu ngao ngán.

Sau khi đi kiểm tra tình trạng nước mương Cầu, ông Nguyễn Văn Tiến, Trưởng thôn Thọ Khương bức xúc: "Sức chịu đựng của người dân nơi đây về tình trạng ô nhiễm không khí, nguồn nước do các nhà máy, công ty tại KCN Bắc Chu Lai gây ra có giới hạn chừng mực nào đó thôi. Chứ ô nhiễm nặng nề đến mức làm cho cá dưới mương chết nhiều quá và lội xuống là ngứa chân tay ngay thì chịu không nổi. Người dân đòi kéo lên đào đất lấp miệng ống cống xả của KCN lại, nhưng tôi nói khoan đã, có gì chờ xem họ giải quyết có dứt điểm không".

Ông Trần Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành đi kiểm thực tế tại miệng cống xả nước thải của KCN Bắc Chu Lai ra mương Cầu.

Ngay ngày 18/4, Sở TN&MT cùng Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp cử đoàn công tác vào kiểm tra, đồng thời lấy mẫu đem đi kiểm nghiệm.

Là đơn vị quản lý KCN Bắc Chu Lai và vận hành hệ thống xử lý nước thải, Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai, nhưng ông Nguyễn Văn Chúng, Giám đốc công ty lại từ chối làm việc mà chỉ nói ngắn ngủn: "Do ngày 13/4 vừa rồi điện cúp nên hệ thống thu gom, xử lý nước thải của công ty không xử lý được nước thải nên nước thải đổ dồn về, tràn ra ngoài rồi chảy thẳng ra mương Cầu...".

          Phú Đông

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc