Hà Nội: Cụ bà tử vong tại vườn hoa giữa trời nắng nóng

21:07 | 29/05/2015

786 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Cụ bà khoảng 60 tuổi sống lang thang được phát hiện tử vong tại vườn hoa Đường Thành (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Nguyên nhân dẫn đến cái chết nhiều khả năng là do cảm nắng.

Khoảng 17h30 ngày 29/5, một số người dân trên phố Đường Thành khi đi tập thể dục hoảng hốt khi phát hiện cụ bà tử vong ngay tại vườn hoa. Nạn nhân ngoài 60 tuổi, mặc chiếc áo dài tay màu tím than, quần đen.

Hiện trường nơi phát hiện vụ việc.

Theo người dân, người phụ nữ này sống lang thang quanh khu vực này nhiều ngày qua. Cụ bà chết trong tư thế tựa vào ghế đá.

“Nhiều khả năng, nắng nóng gần 40 độ, kèm theo việc phơi nắng lâu đã khiến bà cảm nắng và tử vong” – một người dân nhận định.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt, đồng thời tiến hành xác định danh tính nạn nhân.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của El Nino, mùa hè năm nay nóng hơn các năm. Mức nhiệt 40,3 độ C ngày 29/5 tại Hà Nội là cao nhất từ năm 1971 trở lại đây.

Theo chuỗi số liệu cùng thời kỳ tháng 5 từ năm 1971 đến nay tại Trung Bộ, những năm có số ngày nắng nóng nhiều là 1977, 1983 (20-22 ngày), 1987 (22-24 ngày), 1997 (15-17 ngày), 2005 (19-21 ngày). Các năm này đều xảy ra hiện tượng El Nino làm thay đổi đáng kể nhiệt độ mặt nước biển ở vành đai nhiệt đới của Thái Bình Dương.

Miền Trung đến hôm nay đã trải qua 28 ngày nắng nóng (ngày có nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C) và dự kiến còn kéo dài. Như vậy có thể khẳng định từ năm 1971 đến nay, đây là đợt nắng nóng dai dẳng nhất diễn ra trong tháng 5.

Xét về giá trị nhiệt độ cao nhất thì trong các ngày vừa qua, cao nhất mới đo được trong ngày 28/5 là 41,5 độ tại Tây Hiếu (Nghệ An), trong khi đó giá trị nhiệt độ cao nhất cùng thời kỳ tháng 5 trong lịch sử tại đây là 41,6 độ C.

Tại miền Bắc, nhiệt độ cao nhất ngày 28/5 tại trạm Láng (Hà Nội) là 40,3 độ C. Đây là giá trị cao nhất trong chuỗi số liệu từ năm 1971 tới nay. Tuy nhiên, kỷ lục ghi nhận tại Hà Nội trong cùng thời kỳ tháng 5 là 42,7 độ C, xảy ra năm 1926.

 

Thiên Minh

(Năng lượng Mới)