Gần 50% bệnh viện chưa có hệ thống xử lý nước thải
Tại hội thảo, các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường và sức khỏe đã cùng nhau thảo luận về thực trạng rác thải y tế và việc xử lý rác thải y tế tại các bệnh viện ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời, các chuyên gia cũng cung cấp các nghiên cứu khoa học mới nhất về xử lý nước thải và quy trình xử lý chất thải bằng công nghệ vi sinh thân thiện với môi trường, an toàn, bảo đảm sức khỏe người dân.
Theo thống kê của Cục Quản lý môi trường y tế Bộ Y tế, hiện cả nước có 13.640 cơ sở y tế các loại. Mỗi ngày các cơ sở này thải ra môi trường khoảng 42 tấn chất thải rắn nguy hại và khoảng 120.000m3 nước thải y tế (chưa tính nước thải của các cơ sở y tế dự phòng, đào tạo y dược, sản xuất thuốc…).
Đáng lo ngại là hiện nay mới chỉ có khoảng 53,4% bệnh viện trên cả nước có hệ thống xử lý nước thải y tế. Hầu hết các cơ sở y tế dự phòng chưa có hệ thống xử lý nước thải, chủ yếu xử lý sơ bộ bằng hóa chất, bể tự hoại;… Bên cạnh đó, mới chỉ có 17% cơ sở dự phòng trên cả nước (cả nước có 1.016 cơ sở y tế dự phòng) xử lý chất thải rắn bằng lò đốt thủ công; số còn lại thuê xử lý hoặc tự chôn lắp.
Mai Phương
-
Thu gọn đầu mối đơn vị sự nghiệp, sắp xếp lại đại học, bệnh viện
-
Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103: Khai trương Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư
-
Nơi nâng đỡ, bảo vệ các bà mẹ và trẻ sơ sinh
-
Đẩy mạnh đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc xử lý chất thải y tế
-
Di dời nhà máy, công sở, bệnh viện, trường đại học... ra khỏi nội đô: Cần quyết tâm cao
-
Bài 1: Xây dựng hệ thống truyền tải điện lớn mạnh để sánh vai với các cường quốc năm châu
-
Venezuela rất trân trọng hình ảnh, sự nghiệp, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh
-
Tại sao Chính phủ lại đề nghị Quốc hội thông qua Luật Điện lực (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 8?
-
Bình Dương trở thành địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước
-
Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3