CSGT bị xe container kéo lê dưới gầm

11:27 | 17/04/2013

984 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Trong lúc làm nhiệm vụ phân làn giao thông và xử lý phương tiện vi phạm ở đầu cầu Thanh Trì, Thiếu úy CSGT Phạm Đức Ngọc đã bị xe container kéo lê dưới gần, làm gãy chân.

Sự việc xảy ra vào khoảng 6h ngày 17/4, tại QL 1B (đoạn đầu cầu Thanh Trì, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội).

Vào thời điểm trên, tài xế Tạ Văn Thủy (ở tỉnh Hà Nam) lái xe tải 1,5 tấn chở bánh kẹo đi trên đường dẫn cầu Thanh Trì hướng về Gia Lâm (Hà Nội). Do chiếc xe tải đi sai làn đường nên Thiếu úy Phạm Đức Ngọc (Đội Cảnh sát giao thông số 5, Phòng CSGT Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại đây ra lệnh dừng xe.

Chiếc xe container đâm chiến sĩ CSGT và kéo lê 20 mét.

 

Khi chiếc xe tải này đang táp vào lề đường, bỗng chiếc xe container chạy từ phía sau húc vào đuôi xe 1,5 tấn, rồi đâm và kéo lê Thiếu úy Ngọc khoảng 20 m dưới gầm khiến thiếu úy cảnh sát này bị gãy chân.

Bị đâm từ phía sau, tài xế Thủy vội đánh lái sang phải để tránh, song lại va chạm với xe 3,5 tấn đang chạy cùng chiều.

 

Chiếc xe tải 1,5 tấn đi sai làm đường.

 

Tại hiện trường, xe container nằm ở làn trong cùng của đường dẫn cầu Thanh Trì, đầu bị móp, kính chắn gió phía trước vỡ. Xe tải chở bánh kẹo bị bẹp đuôi, còn xe tải 3,5 tấn bị vỡ hai đèn trước. Nhiều hàng hoá của chiếc xe tải 1,5 tấn văng ra khắp một đoạn đường.

Một chiến sĩ cảnh sát giao thông cùng tổ với Thiếu úy Ngọc cho biết: “Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, đồng chí Ngọc đang làm nhiệm vụ phân làn đường và xử lý phương tiện vi phạm”.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Thiên Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc