Cô Tô đã có mưa, gió mạnh cấp 6, 7

11:47 | 16/09/2014

594 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tính đến 10h45’ ngày 16/9, tại Cô Tô đã có mưa, gió mạnh cấp 6, cấp 7, biển động mạnh.

Hiện nay hoàn lưu bão đã ảnh hưởng tới Vịnh Bắc Bộ, tại đảo Bạch Long Vĩ đã đo được gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; ở đảo Cô Tô có gió giật cấp 7.

Cô Tô đã có mưa, gió mạnh cấp 6, 7

Tàu thuyền đã vào nơi tránh trú an toàn ở Cô Tô.



Hồi 10 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ vĩ Bắc; 110,6 độ kinh Đông, trên vùng ven biển phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển Hải Phòng - Quảng Ninh khoảng 360km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện Cô Tô (Quảng Ninh) đã chủ động kêu gọi toàn bộ số tàu, thuyền vào vụng trú bão an toàn; kiểm tra các hồ đập, kè chắn sóng; vận động các hộ kinh doanh dọc bãi biển tháo dỡ quán, tuyên truyền vận động nhân dân chằng chống lại nhà cửa, đặc biệt là chủ động phương án di dân đến các nhà văn hoá khi cần thiết.

Theo thống kê, đến nay đã có khoảng 350 tàu, thuyền, mảng, bè các loại vào vụng trú bão. Trên địa bàn huyện còn 6 du khách, đây là số du khách ra đảo từ chiều 15/9 và có nguyện vọng ở lại đảo.

Cô Tô đã có mưa, gió mạnh cấp 6, 7

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo phòng chống bão số 3 tại cảng Cái Rồng (Vân Đồn)

Trước diễn biến nhanh của cơn bão số 3 được dự báo sẽ đổ bộ trực tiếp vào Quảng Ninh trong tối 16/9, ngay sau cuộc hội ý lãnh đạo tỉnh, sáng 16/9, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống bão tại huyện Vân Đồn.

Cô Tô đã có mưa, gió mạnh cấp 6, 7

Người dân trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản của huyện Vân Đồn báo cáo với lãnh đạo UBND tỉnh về công tác chuẩn bị di dời tránh trú bão số 3.

L.Trang (tổng hợp)