[Chùm ảnh] Những gì còn lại ở điểm rơi trực thăng UH1

21:00 | 29/01/2015

3,074 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chiều 29/1, lực lượng chức năng đã hoàn thành nhiệm vụ đưa trực thăng UH1 mang ký hiệu 7912 bị rơi rời khỏi hiện trường. Nhiều người dân hiếu kỳ đã vào xem nơi máy bay gặp nạn. Gia đình nạn nhân cũng đến vị trí này để thắp hương cho các chiến sĩ.

Ngay từ tối 28/1, chuyến xe đầu tiên chở mảnh vỡ máy bay gặp nạn được đưa ra khỏi hiện trường. Đến rạng sáng 29/1, phần đuôi và cánh máy bay được thu gom và tiếp tục được chở đi.

Vị trí máy bay quân sự rơi tạo thành hố sâu hơn 1 mét, có đường kính rộng trên 3 mét. Bên dưới hố vẫn còn đọng lại nước và mùi xăng dầu nồng nặc. Nhiều cây xanh bị cháy xém gốc, cỏ xung quanh bị thiêu rụi.

Hiện trường vẫn còn những nén nhang bốc khói nghi ngút, những đóa cúc vẫn còn tươi màu. Nhiều mảnh vỡ của máy bay bị rơi vẫn còn sót lại.

Một số hình ảnh PetroTimes ghi nhận tại hiện trường:

Hiện trường máy bay rơi tạo thành bãi trống rộng cả trăm mét vuông.

Nhiều gốc cây bị cháy xém.

Những mảnh vỡ của máy bay được người dân thu nhặt.

Mảnh vỡ máy bay còn sót lại hiện trường.

Áo mặc của chiến sĩ còn sót lại.

Mảnh vỡ của chụp đèn máy bay UH1.

Chiếc giày còn sót lại của một chiến sĩ.

Một mảnh kim loại của chiếc máy bay gặp nạn.

Người dân sống gần khu vực máy bay rơi thắp nén nhang tưởng nhớ đến các chiến sĩ.

Hố sâu, rộng được cho là nơi phần thân máy bay rơi xuống.

Thân nhân chiến sĩ bị nạn đến hiện trường thắp nhang và làm lễ cầu cúng.

Hưng Long (tổng hợp)