[Chùm ảnh] Cận cảnh máy bay UH-1 bị nổ

17:12 | 29/01/2015

1,725 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Những hình ảnh cận cảnh vụ máy bay UH1 rơi sáng 28.1 đã khiến 4 chiến sĩ quân đội hy sinh trên địa phận huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Hiện tại, Bệnh viện Quân y 175 đang giám định ADN để xác định danh tính từng nạn nhân.

Máy bay UH-1 thực hiện bay huấn luyện cất cánh lúc 7 giờ 15 phút tại sân bay Tân Sơn Nhất với tổ lái 4 người với lịch trình bay: Tân Sơn Nhất - Trảng Bàng - Bến Cát - Tân Sơn Nhất. Ảnh: một máy bay cùng loại với chiếc máy bay gặp nạn.

Khi vừa cất cánh được 8 phút máy bay bị mất liên lạc khi còn cách Trảng Bàng (Tây Ninh) chừng 17km. Sau khi phát hiện máy bay bị hỏng nặng, tổ lái đã cố gắng điều khiển máy bay ra xa khu dân cư và rơi xuống rừng tràm thuộc Nông trường Phạm Văn Hai, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP. HCM. Nhiều người chứng kiến cảnh máy bay nổ tung.

Sau khi nhận thông tin phát hiện máy bay rơi tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, hai trực thăng của không quân được lệnh cất cánh đến vị trí trên và xác định được vị trí máy bay rơi thuộc tọa độ 10,5009 độ vĩ Bắc - 106,3222 độ kinh Đông.

Sau khi xác định vị trí, các lực lượng liên quan đã huy động1.153 người (gồm 199 bộ đội và 954 dân quân), hai máy bay trực thăng, 27 ô tô, Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh, Đội cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC TP. Hồ Chí Minh, Công an huyện Bình Chánh, CSGT…triển khai công tác tìm kiếm.

Tổ lái 4 người gồm: Thượng tá Trần Văn Đức - phi công, Chủ nhiệm bay thuộc Trung đoàn Không quân 917; Thượng tá Đỗ Văn Chính - quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên cơ giới trên không; Thiếu tá Lê Hồng Quân- phi công kiêm dẫn đường trên không; Trung úy Nguyễn Việt Cường- phi công,  đã hy sinh sau vụ máy bay rơi.

Đại tá Dương Văn Thanh- Phó chủ nhiệm chính trị ,Bệnh viện Quân Y 175 cho biết, 4 cán bộ chiến sĩ được đưa về bệnh viện bị cháy biến dạng, bước đầu phía bệnh viện phải giám ADN để xác định thi thể từng người.

Đại diện phía quân đội cho biết, do tổ lái thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện nguy hiểm, cả 4 quân nhân hy sinh trong vụ tai nạn trên sẽ được công nhận là liệt sỹ. Lễ truy điệu sẽ do Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức.

Cho đến tối ngày 28-1, đã có hai cán bộ chiến sĩ được nhận dạng đó là  Thượng tá Đỗ Văn Chính và Thượng tá Trần Văn Đức, hai nạn nhân còn lại phải chờ kết quả xét nghiệm ADN.

Những mảnh vở đầu tiên từ vụ máy bay UH-1 bị rơi tại Bình Chánh được đưa ra khỏi hiện trường.

 

 

Theo CAND

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc