Cháy rụi kho chứa phế liệu gần 2.000m2

08:02 | 11/01/2012

499 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Vào lúc 10h30' ngày 10/1, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tổ 4, ấp 3A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP HCM, làm cháy rụi cả kho chứa phế liệu gần 2.000m2.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất phát là do người dân làm vệ sinh, đốt rác, gặp gió lớn ngọn lửa từ điểm đốt đã cháy lan sang kho chứa phế liệu, bên trong kho chứa phần nhiều là giấy, cao su… và những vật dụng dễ cháy.

Cột khói bốc cao bao trùm cả khu vực.

Chưa được 5 phút sau, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, kèm theo 1 cột khói đen bốc lên cao hàng chục mét, bao trùm cả khu vực. Các công nhân đang làm việc tại đây bỏ chạy tán loạn.

Được biết cơ sở phế liệu trên là của bà Lê Thị Chín, ngụ tại địa phương.

Các chiến sĩ PCCC đang chiến đấu với giặc lửa.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC huyện Củ Chi, quận 12 đã điều động 10 xe cứu hỏa và hơn 100 chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Qua 4 giờ chiến đấu với giặc lửa, các chiến sĩ PCCC đã khống chế được ngọn lửa.

Hơn 2.000m2 nhà kho chứa phế liệu bị cháy rụi.

Vụ hỏa hoạn trên đã làm cho cả làng quê xao động, không gây thiệt hại về người, nhưng gần 2.000m2 kho chứa phế liệu bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguyễn Đức

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc