Cấp cứu kịp thời cho ngư dân đánh bắt ở biển Hoàng Sa

17:50 | 30/07/2014

393 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng ngày 30/7, thuyền viên Phạm Văn Vui (SN 1981, đi trên tàu cá ĐNa 90098, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) bị đau ruột thừa khi đang đánh bắt trên biển, đã được Tàu SAR 274 của Trung tâm phối tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đưa vào đất liền cấp cứu.

Tàu cứu hộ đã đưa anh Vui vào đất liền chữa trị

 

Trước đó, sáng ngày 29/7, Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Đà Nẵng tiếp nhận thông tin thông báo khẩn cấp trực tiếp từ tàu cá ĐNa 90098 về việc thuyền viên Vui bị đau quặn hông bên phải khi tàu cùng 12 ngư dân đang hoạt động đánh bắt trên vùng biển cách Đà Nẵng 117 hải lý theo hướng Đông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Hệ thống Đài TTDH Việt Nam đã nối máy cho tàu ĐNa 90098  trao đổi trực tiếp với bác sĩ Trung tâm y tế 115 để được hỗ trợ khẩn cấp. Qua sóng duyên hải, các bác sĩ của Trung tâm y tế 115 chẩn đoán anh Vui bị đau ruột thừa cấp và hướng dẫn sơ cứu cho ngư dân bị nạn.

Ngay lập tức, Đà Nẵng MRCC đã điều tàu SAR 274 rời cầu cảng, đưa bác sĩ Trung tâm 115 Đà Nẵng đi cứu nạn.

Đến gần 5h ngày 30/7, tàu SAR 274 đã về đến cảng Đà Nẵng và đưa ngư dân bị nạn tàu ĐNa 90098  vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. Lúc này, bệnh nhân vẫn rất đau vùng hạ sườn và liên tục nôn mửa.

Hiện sức khỏe của anh Vui đang được theo dõi và điều trị tích cực.

Hàn Giang

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc