Bộ trưởng Y tế thăm nạn nhân vụ sập giàn giáo

10:41 | 27/03/2015

477 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngay sau khi xác định rõ tình tình hình và diễn biến của các nạn nhân trong vụ sập giàn giáo tại công trường Formosa, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã lên đường vào Hà Tĩnh và ngay trong tối ngày 26/3, Bộ trưởng đã đến thăm và tặng quà động viên các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Cùng đi với Bộ trưởng có đồng chí Nguyễn Thiện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã thăm hỏi, động viên và tặng quà trực tiếp cho các bệnh nhân bị thương nặng đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực. Bộ trưởng yêu cầu ngành Y tế Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tập trung cao độ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để chăm sóc phục hồi bệnh nhân, không để xảy ra các sơ suất đáng tiếc.

 

Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh tập trung cao nhất để điều trị, chăm sóc bệnh nhân nhằm giảm thương vong. 

Đánh giá về việc đáp ứng công tác cứu hộ, cứu nạn y tế cho các nạn nhân trong vụ sập giàn giáo, ngay tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã đánh giá cao tinh thần, và xử lý nhanh của các y bác sĩ các Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh… cũng như các y, bác sĩ tăng cường từ Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện  Bạch Mai trong công tác kịp thời cấp cứu các nạn nhân.

Tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã trao tặng 50 triệu đồng cho tập thể Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh và gủi tặng 20 triệu cho tập thể Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng giao nhiệm vụ cho các bác sỹ được điều động từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai về Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân bị tai nạn phát huy hết năng lực cùng đội ngũ bác sỹ, nhân viên y tế tại đây phục hồi sức khỏe, các chức năng do chấn thương tốt nhất cho bệnh nhân.

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm khám vết thương cho bệnh nhân

Tại buổi làm việc với ngành y tế Hà Tĩnh, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao sự phát triển, đổi mới của bệnh viện về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế, đặc biệt trong công tác điều trị, Bệnh viện đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh. Bộ trưởng cũng chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh sớm thành lập trung tâm ung bướu, trung tâm tim mạch. Bộ trưởng cũng ủng hộ chủ trương thành lập Bệnh viện Sản Nhi Hà Tĩnh.

Cuối buổi làm việc, Bộ trưởng đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cần tăng cường công tác tập huấn, nâng cao kiến thức kỹ năng về công tác phòng chống nhiềm khuẩn

Bộ trưởng cũng cho biết, Bộ Y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo và ủng hộ việc chuyển giao kỹ thuật từ tuyến Trung ương cho Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để bệnh viện làm tốt hơn nữa mô hình bệnh viện vệ tinh.​

Tú Anh (Tổng hợp)