Đánh ghen trên máy bay: Ông được tha, 2 bà bị phạt

16:34 | 24/11/2014

1,319 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Liên quan đến vụ hành khách đánh nhau trên máy bay, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã ra quyết định xử phạt hành chính hai người phụ nữ 7,5 triệu đồng/người.

>> Hành khách "tung chưởng" trên máy bay Vietnam Airlines

Như PetroTimes đưa tin, trên chuyến bay VN 274 của Hãng hàng không Vietnam Airlines có lịch trình khởi hành lúc 21h ngày 21/11 từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) đi Nội Bài (TP Hà Nội) đã xảy ra một vụ gây rối. Cụ thể, trong lúc đón khách lên máy bay, 3 hành khách gồm 2 nữ và 1 nam có chỗ ngồi tại số ghế 32D, 32E và 32G xô xát với nhau. Mặc dù tổ tiếp viên đã kịp thời ngăn cản, đề nghị 3 hành khách giữ trật tự nhưng những người này không tuân thủ.

Nhận thấy đây là sự việc phức tạp làm ảnh hưởng đến trật tự của chuyến bay, tổ tiếp viên đã báo cáo cho cơ trưởng. Ngay sau đó, cơ trưởng đã quyết định cắt bay đối với khách đánh nhau và đề nghị nhân viên mặt đất cùng lực lượng an ninh phối hợp xử lý. Cả 3 hành khách gây rối đều bị yêu cầu xuống máy bay, tháo dỡ hành lý. Sau khi cắt bay đối với 3 hành khách đánh nhau, chuyến bay tiếp tục được khai thác bình thường. Sự việc khiến chuyến bay chậm 28 phút so với kế hoạch.

Một trong 2 hành khách đánh ghen trên máy bay.

Ba vị khách được xác định là anh Đ. (30 tuổi, ở Thái Nguyên), vợ là chị L. (24 tuổi, ở Hà Nội) và một người phụ nữ tên H. (28 tuổi, ở Thanh Hóa).

Theo tìm hiểu, mặc dù vợ chồng anh Đ. và chị H. không đi mua vé cùng nhau, nhưng lại có chỗ ngồi sát nhau. Vợ chồng anh Đ. có chung mã đặt chỗ mua vé ngày 20/11. Còn chị H. mua vé sau đó 1 ngày, cùng chuyến bay VN274.

Khi hành khách đã ổn định chỗ ngồi, máy bay chuẩn bị đóng cửa để lăn bánh ra đường băng thì chị H. và L. chồm ra trước mặt người đàn ông ngồi giữa để cãi cọ nhau, có ý người này nói người kia giật chồng. Lời lẽ về sau càng thô tục, lớn tiếng. Không dừng ở đó, H. đứng lên tát L.

Bị đánh, L. giơ chân đạp vào người chị H. thì bị túm được giày. Có giày trong tay, H. bổ thẳng giày vào mặt L. Người chồng ra sức can ngăn nhưng không được.

Nguyên nhân vụ việc được làm rõ là do đánh ghen. Anh Đ. trước đây từng có quan hệ tình cảm với chị H., giữa 2 người đã có con. Nhưng người mà anh Đ. cưới làm vợ sau này lại là chị L. Không biết vì cố tình hay ngẫu nhiên mà cả 3 người lại cùng có mặt trên chuyến bay, lại ngồi cùng hàng ghế và ngạc nhiên hơn là người chồng được sắp xếp ngồi giữa.

Với hành vi gây rối trật tự trên máy bay, hai người phụ nữ đã bị Cảng vụ Hàng không miền Nam phạt hành chính 7,5 triệu đồng/người. Người đàn ông không bị phạt vì có hành động can ngăn đánh nhau và không gây rối trật tự.

T.M