Bàn giao Đài tưởng niệm và Bến thả hoa bờ bắc cho tỉnh Quảng Trị

11:44 | 26/07/2012

1,141 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Đền tưởng niệm và Bến thả hoa bờ bắc sông Thạch Hãn thuộc địa phận thôn Nhan Biều, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị do Ngân hàng phát triển Việt Nam xây dựng từ năm 2010. Sau 2 năm đưa công trình vào hoạt động, nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2012), Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) đã chính thức bàn giao Đền tưởng niệm liệt sĩ và Bến thả hoa bờ bắc cho tỉnh Quảng Trị.

 Tuổi trẻ Ngân hàng phát triển Việt Nam dâng hương ở Bến thả hoa.

 

Tổng giám đốc Ngân hàng phát triển Việt Nam Nguyễn Quang Dũng và nhiều đồng chí cựu chiến binh của ngân hàng từng là chiến sĩ tham gia chiến đấu trong chiến dịch Quảng Trị và đặc biệt là 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ. Để tưởng nhớ và tri ân đồng đội đã anh dũng hy sinh ở mảnh đất anh hùng này, năm 2009, Ngân hàng phát triển Việt Nam đã đầu tư hơn 15 tỷ đồng để xây dựng Đền tưởng niệm và Bến thả hoa bờ bắc sông Thạch Hãn, đối diện với bến thả hoa bờ nam.

Hai năm nay, địa danh này đã trở thành một địa chỉ đỏ cho đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài về dâng hương, thả hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Bằng chất liệu đá, công trình kết hợp được cả hai lối kiến trúc dân tộc và hiện đại, thể hiện được vẻ tôn nghiêm trước anh linh những người con trung hiếu đã vĩnh viễn nằm lại ở khúc sông Thạch Hãn mang dấu ấn lịch sử hào hùng này.

  Đền tưởng niệm và bến thả hoa bờ bắc sông Thạch Hãn

 

Tổng giám đốc Ngân hàng phát triển Việt Nam Nguyễn Quang Dũng thay mặt cán bộ, công nhân viên ngân hàng bàn giao công trình cho tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Nguyễn Đức Chính - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã tiếp nhận công trình Đền tưởng niệm và Bến thả hoa bờ bắc trước sự chứng kiến của đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ tài chính và đồng chí Lê Hữu Phúc- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị .

Cũng nhân dịp kỷ niệm lần thứ 65 năm Ngày thương binh liệt sĩ, Ngân hàng phát triển Việt Nam trao tặng tỉnh Quảng Trị 500 triệu đồng, ủng hộ các gia đình thương binh, liệt sĩ đang gặp khó khăn.

 

Đồng chí Lê Hữu Phúc, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu và Trung tướng Trần Hanh trồng cây lưu niệm trước sân đền.

Bến thả hoa bên dòng Thạch Hãn

 

Sau lễ bàn giao công trình, các đại biểu dự lễ đã tham gia trồng cây lưu niệm trước đền thờ, dâng hương và thả hoa xuống dòng sông Thạch Hãn.Nhiều người dừng lại hồi lâu trên bến thả hoa, lặng nhìn theo những vòng hoa tươi, những nén hương thơm bồng bềnh trên mặt nước như muốn gửi theo tâm nguyện của mình tới anh linh những người con trung hiếu hy sinh tuổi thanh xuân của mình vì độc lập tự do của dân tộc.

 

 

 

Nguyễn Hoan - Đức Toàn (QĐND)