Bạc bịp, cá độ "tung hoành" tại lễ hội Triều Khúc

13:30 | 28/02/2015

2,119 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Lễ hội làng Triều Khúc, (xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) diễn ta từ ngày mồng 9 - 12 tháng Giêng âm lịch. Ngoài phần lễ với nhiều nghi thức đặc sắc, phần hội đang bị biến tướng bởi những trò cờ bạc, núp bóng dưới cái mác “vui chơi có thưởng”.

Lễ hội với những nghi lễ đặc sắc

Làng Triều Khúc còn có tên gọi là Kẻ Đơ, xưa kia vốn là một vùng quê nổi tiếng với nghề làm nón quai thao. Làng có ngôi đình cổ thờ Bố Cái Đại Vương (tức Phùng Hưng), được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia. Tương truyền, nơi đây vốn là nơi tập trận của nghĩa quân Phùng Hưng, người có công đánh đuổi quân xâm lược nhà Đường, giải phóng dân tộc. Vì vậy, sau khi vua Phùng Hưng mất, người dân làng Triều Khúc đã phong ông làm Thành Hoàng làng và lập đình thờ.

Lễ hội được tổ chức từ ngày 9 đến 12 tháng Giêng, chính hội là ngày 10 tháng Giêng, đây cũng là ngày kỷ niệm tráng sĩ Phùng Hưng được phong tức vị lên ngôi vua.

Điệu múa bồng nét đẹp đặc trưng trong nghi thức rước sắc phong của Hội làng Triều Khúc

Mở đầu lễ hội là màn rước Sắc từ Đình thờ Sắc đến Đại đình (làng có 2 ngôi đình), tức rước long bào, triều phục của Hoàng đế Phùng Hưng để bắt đầu cuộc tế lễ “hoàn cung”. Khi cuộc lễ trong đình bắt đầu thì ngoài sân đình nhiều trò vui cũng được tổ chức, trong đó có trò “đĩ đánh bồng”.

Múa “đĩ đáng bồng” là một điệu múa cổ do các chàng trai đóng giả gái trong bộ quần áo mớ ba, mớ bẩy, má phấn, môi son, răng đen hạt huyền, mắt lá răm, khăn mỏ quạ biểu diễn. Các “cô gái” vừa nhún nhảy, vừa vỗ trống Bồng đeo trước bụng một cách nhí nhảnh, gây cười. Đây là tiết mục độc đáo, sinh động nhất trong lễ hội Triều Khúc.

Bạc bịp, cá độ "tung hoành"

Tại lễ hội, nhiều trò chơi dân gian khác như múa lân, múa sư tử, chọi gà; biểu diễn văn nghệ… được tổ chức, nhằm giữ gìn và phát triển văn hóa truyền thống, các trò chơi dân gian của một làng quê Việt...

Tại Hội làng Triều Khúc, chọi gà là một trong những trò chơi dân gian được tổ chức phục vụ du khách và người dân bản địa. Tuy nhiên, bên cạnh những người xem lành mạnh, những cuộc đấu hơn thua đầy văn hóa thì đằng sau nó có cả những cuộc cá cược hơn thua với những số tiền lớn.

Theo ghi nhận của PV, tại mỗi cuộc đấu có rất nhiều người đặt cược, tiền được trao đổi công khai tại lễ hội. Nhiều người đặt vào "canh bạc" chọi gà từ vài trăm đến hàng triệu đồng. Mỗi lần những chú gà dũng mãnh "tung chưởng" bụi bay mù mịt, người đặt cửa lại hô hào (nếu được tiền), hoặc chết lặng (nếu gà bị ngã). Trong chốc lát, nhiều người đã hết nhẵn tiền. Những tiếng rên: "Chết rồi, lại mất tiền rồi!", "Đá thế thì ăn sao được?"... chốc chốc lại buông ra. Mỗi chú gà chọi đều được những chủ gà chăm sóc cẩn thận, sau mỗi trận đấu, gà đều được nhận hoa hồng.

Sới gà chọi ăn tiền náo nhiệt được mang danh “trò chơi dân gian

Tại đây, bên cạnh các sới gà là các trò “đỏ đen” núp bóng dưới hình thức trò chơi dân gian, trò chơi may mắn có thưởng tràn ngập tại lễ hội. Các trò chơi này đều là biến tướng của cờ bạc nhằm lừa người chơi, nhất là các em học sinh và thanh niên. Nhiều người đến tham dự lễ hội gặp những trò chơi kiểu “ngon ăn” này đã không ngần ngại rút tiền ra chơi, nhưng đều bị thua. Khi "con bạc" biết đó là những trò lừa bịp của các cái bạc thì đã quá muộn.

Anh Hà Huy Hoành - một du khách tham  lễ hội cho hay: “Những trò chơi này mới nhìn thì tưởng rất dễ ăn. Nhưng đều bị các chủ trò chơi lừa chứ không bao giờ được. Có những trò ăn tiền trực tiếp, nhiều người chơi thấy dễ ăn do có những người đang tham gia chơi trúng tiền cao. Nhưng thực chất đó đều là “cò mồi” của chủ sới lừa người chơi”.

Tuy nhiên, tình trạng cá cược vẫn diễn ra công khai, các trò chơi mang tính sát phạt  ăn tiền vẫn diễn ra công khai tại lễ hội, nhưng không thấy bóng dáng của đội an ninh trật tự xử lý. Chính tâm lý thử vận may đầu năm cũng như các trò chơi mang tính sát phạt đã làm mất ý nghĩa của lễ hội. Trò đỏ đen cũng khiến không ít người phải “cháy túi”, ngậm ngùi ra về.

Một số hình ảnh tại hội Làng Triều Khúc xuân Ất Mùi 2015:

Ngay từ cổng đình là cảnh lộn xộn của hàng quán với đủ thứ hàng hóa như đồ ăn, gấu bông, đồ lưu niệm được bày bán.

Sới gà chọi đã bị biến tướng thành những sòng bạc với cá cược lên đến cả triệu đồng.

Người chơi đặt cược trong mỗi trận đấu gà chọi.

Khi trận đấu kết thúc, người thua trả tiền cho kẻ thắng và ngược lại, tạo nên một khung cảnh không đẹp mắt cho Hội 

Trò bỏ tiền mua tiêu phi bóng lấy quà

Trò rút thẻ tre trúng thưởng may mắn

..."cắt chỉ ăn tiền" xuất hiện tràn lan tại lễ hội làng Triều Khúc năm nay đã thu hút đông các em học sinh vào chơi.

Nguyễn Hoan(tổng hợp)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc