Quảng Bình:

Anh rể đâm chết em vợ

19:00 | 02/10/2014

1,113 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Do bức xúc vì anh rể đánh chị gái mình nên em vợ đã có những lời không hay khi gặp nhau ở một quán nhậu. Người anh rể đã chạy về nhà lấy dao bầu tới quán chém chết em vợ.

Khoảng 19h ngày 30/9 tại thôn Võ Thuận 1 (xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch) Nguyễn Ngọc Bặc (SN 1971) đã dùng dao bầu đâm chết em vợ mình là Dương Văn Mạnh (SN 1974).

Được biết, do trước đó giữa hai người đã có mâu thuẫn với nhau, Mạnh bức xúc vì Bặc đánh chị gái mình… Nên khi gặp nhau ở một quán nhậu rồi lời qua tiếng lại, bức xúc, Bặc đã chạy về nhà lấy một con dao bầu đến để chém Mạnh vì tội nhục mạ mình.

Trong quá trình xô xát, Mạnh đã bị một nhát dao đâm vào cổ và tử vong, còn Bặc thì bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Trần Hùng

 

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc