ADB tài trợ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi và quản lý nguồn nước
Theo đó, các dịch vụ trong hệ thống thủy lợi ở khu vực phía Bắc sông Chu và phía Nam sông Mã (Thanh Hóa), đồng thời cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị và các dịch vụ địa phương ở các trung tâm kinh tế phía Bắc tại Việt Trì, Hưng Yên và Đồng Đăng đều nằm trong Dự án trên.
Tại lễ ký kết, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình khẳng định, việc cung cấp cơ sở hạ tầng đầy đủ là điều kiện cần thiết mà các nước có thu nhập trung bình ở châu Á cần phải đáp ứng để duy trì động lực tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh thương mại và đầu tư, đồng thời tăng cường khả năng cạnh tranh. ADB đặt tầm quan trọng rất lớn về cơ sở hạ tầng vì cơ sở hạ tầng yếu kém sẽ không chỉ hạn chế người nông dân tăng năng suất và có thu nhập cao hơn mà còn cản trở các cơ hội đầu tư và kinh doanh, đồng thời làm cho các vấn đề phát triển đô thị trở nên nghiêm trọng hơn.
Khoản vay trị giá 110 triệu USD được ký kết dành cho dự án phát triển hệ thống thủy lợi ở khu vực phía Bắc sông Chu và phía Nam sông Mã (NCSMRIS). Dự án này là một phần trong tổng thể chương trình đầu tư của Chính phủ cho NCSMRIS, giúp tăng hiệu suất cung cấp nước, giảm sử dụng năng lượng ở nông thôn và cải thiện an ninh lương thực.
Chương trình phát triển NCSMRIS sẽ hỗ trợ chính phủ trong kế hoạch mở rộng diện tích tưới tiêu ở khu vực phía Bắc sông Chu và phía Nam sông Mã từ 15.700 hecta lên hơn 31.000 hecta. Thông qua các công trình thủy lợi và nguồn cung cấp nước được cải thiện, dự án này dự kiến sẽ mang lại lợi ích cho hơn 119.495 hộ gia đình (466.000 người) trong đó gần 11.500 hộ gia đình là các dân tộc thiểu số Thái và Mường.
Khoản vay khác trị giá 70 triệu đô la từ Quỹ Phát triển châu Á của ADB sẽ tài trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị và nâng cấp, tăng cường năng lực quản lý đô thị của chính quyền địa phương ở Việt Trì, Hưng Yên, Đồng Đăng dọc theo Hành lang Kinh tế Bắc Nam (NSEC).
Đại diện ADB, ông Kimura, Giám đốc quốc gia khẳng định, để giải quyết các vấn đề cấp bách của phát triển đô thị và chuyển hướng di dân từ khu vực nông thôn ra khỏi các thành phố lớn, Việt Nam đang tập trung vào việc phát triển các thành phố thứ cấp và tăng cường mối liên kết thành thị – nông thôn. Dự án này sẽ không những phát triển Việt Trì, Hưng Yên và Đồng Đăng để bổ trợ cho Hà Nội với vai trò là các trung tâm kinh tế của miền Bắc, mà còn góp phần vào việc chuyển đổi NSEC từ hành lang vận tải sang hành lang kinh tế chính thức.
Hữu Tùng
-
Phó Thống đốc NHNN thông tin về số tiền cho SCB vay
-
Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị đấu thầu vàng miếng sau gần 11 năm
-
Tin tức kinh tế ngày 12/4: Chile tăng nhập khẩu cá ngừ từ Việt Nam
-
NHNN đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng
-
Thủ tướng yêu cầu xử lý ngay tình trạng chênh lệch giá vàng quá cao
-
Bài 1: Xây dựng hệ thống truyền tải điện lớn mạnh để sánh vai với các cường quốc năm châu
-
Venezuela rất trân trọng hình ảnh, sự nghiệp, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh
-
Tại sao Chính phủ lại đề nghị Quốc hội thông qua Luật Điện lực (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 8?
-
Bình Dương trở thành địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước
-
Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3