10 sự kiện nổi bật ngày 6/5

19:00 | 06/05/2015

450 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề cử Tướng thủy quân lục chiến Josseph Dunford vào cương vị Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, thay người tiền nhiệm Tướng Martin Dempsey đảm nhiệm chức vụ này trong suốt 4 năm qua.

10 sự kiện nổi bật ngày 6/5

Để thực hiện tốt việc chạy máy phát điện kết hợp cấp nước cho hạ lưu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận trong mùa khô năm 2015, Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi (DHD) phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh thống nhất kế hoạch phát điện và cấp đủ nước theo kế hoạch của địa phương để phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt đến 31/5/2015 với thời gian cấp nước tối thiểu từ 12h - 14h/ngày. Từ 1/6/2015, DHD sẽ vận hành phát điện kết hợp cấp nước tùy thuộc vào tình hình thủy văn thực tế của hồ chứa Đơn Dương và hồ Hàm Thuận. Trong ảnh: Vận hành phát điện tại nhà máy thủy điện Hàm Thuận. Ảnh: Ngọc Hà – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 6/5

Sáng 6/5/2015, tại Quân cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh), Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi “Biển, đảo Tổ quốc và chiến sỹ hải quân” và tiễn Đoàn hành trình "Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương" năm 2015 lên đường ra thăm Trường Sa. Trong ảnh: Đông đảo đoàn viên, thanh niên tiễn Đoàn hành trình "Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương" năm 2015 lên đường ra thăm Trường Sa. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 6/5

Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) hiện đang khai thác các chuyến bay đến 6 thành phố lớn trong cả nước là Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, với mục tiêu đón 1 triệu lượt khách mỗi năm. Cảng có công suất 1 triệu hành khách/năm, đáp ứng 4 chuyến bay giờ cao điểm (2 chuyến đi và 2 chuyến đến) với loại máy bay A320. Trong ảnh: Hành khách xuống tàu bay tại Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 6/5

Dự án đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên, đoạn từ Tân Cảnh (Kon Tum) đến Chơn Thành (Bình Phước) dài 553km đến nay đã thảm bêtông nhựa được 526,5/553km, trong đó có 405km đã hoàn thành thảm bêtông nhựa cả hai lớp. Hiện nay, các nhà thầu đang tập trung cao độ mọi phương tiện, vật tư và lao động thi công 24/24 giờ, phấn đấu hoàn thành dự án vào tháng 6 tới, vượt tiến độ khoảng 1 năm 7 tháng. Tuyến đường quan trọng này hoàn thành sẽ kết nối hệ thống các tuyến đường ngang, đường hành lang Đông-Tây với khu vực miền Trung, miền Đông Nam bộ, cũng như kết nối với các nước trong khu vực, đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh-quốc phòng, phát triển kinh tế, xã hội của khu vực Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Trong ảnh: Đoạn đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Gia Lai dài 110 km đã thảm bê tông nhựa lớp 1 được 102 km (đạt 93%), lớp 2 được 86 km. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 6/5

Ngày 5/5/2015, Tổ chức Phòng chống mù lòa Quốc tế (Orbis) triển khai “Chương trình Bệnh viện Bay năm 2015”  tại tỉnh Thừa Thiên - Huế để thực hiện đào tạo, khám và phẫu thuật mắt miễn phí cho người dân địa phương, từ ngày 4-15/5. Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Bay Orbis đến với Huế, trước đó Orbis đã triển khai 4 chương trình bệnh viện bay tại Đà Nẵng và 1 chương trình khác ở TP Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Bác sỹ của Bệnh viện Bay Orbis khám mắt cho bệnh nhân. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 6/5

Ngày 5/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề cử Tướng thủy quân lục chiến Josseph Dunford vào cương vị Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, thay người tiền nhiệm Tướng Martin Dempsey đảm nhiệm chức vụ này trong suốt 4 năm qua. Ông Dunford, 59 tuổi, từng là Tư lệnh Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Afghanistan trong thời gian từ tháng 2/2013 tới tháng 8/2014. Trước đó, ông cũng từng phục vụ trong Lực lượng thủy quân lục chiến của Mỹ suốt 35 năm. Trong ảnh (từ trái sang): Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Barack Obama và Tướng Joseph Dunford tại cuộc họp báo sau khi đề cử. THX/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 6/5

Ngày 5/5, tại New York (Mỹ), Đại hội đồng LHQ khóa 69 đã tổ chức trọng thể Lễ tưởng niệm các nạn nhân của chiến tranh thế giới lần thứ hai với sự tham dự của đông đảo các nhà lãnh đạo LHQ cùng các Đại sứ, Đại biện lâm thời, đại diện 193 quốc gia thành viên của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này.Trong ảnh: Các đại biểu tham dự lễ tưởng niệm. THX/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 6/5

Quân đội Nigeria ngày 5/5 cho biết đã giải cứu khoảng 700 phụ nữ và trẻ em bị giam giữ tại các sào huyệt của phiến quân Hồi giáo Boko Haram trong khu rừng Sambisa thuộc bang Borno, miền đông bắc nước này trong vài tuần qua. Trong ảnh: Các bé gái vừa được quân đội Nigeria giải cứu khỏi phiến quân Boko Haram. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 6/5

Ngày 5/5, Ngân hàng Trung ương Australia đã quyết định giảm lãi suất cơ bản xuống mức thấp kỷ lục 2% trong vòng 60 năm qua. Đây là một phần trong nỗ lực nhằm khôi phục nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm của giá cả hàng hóa. Trong ảnh: Toàn cảnh trung tâm thương mại tại thành phố Sydney ngày 5/5. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 6/5

Ngày 5/5, hàng chục nghìn giáo viên và học sinh, sinh viên Italy đã đình công và tiến hành biểu tình, tuần hành ở nhiều thành phố lớn trên cả nước nhằm phản đối dự luật cải cách giáo dục có tên gọi là "Buona scuola" ("Ngôi trường tốt") mà Chính phủ của Thủ tướng Matteo Renzi đang theo đuổi. Trong ảnh: Hàng nghìn giáo viên và sinh viên biểu tình tại Rome, phản đối dự luật cải cách giáo dục. AFP/TTXVN

TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc