10 sự kiện nổi bật ngày 6/3

19:00 | 06/03/2015

513 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 6/3, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp đã họp phiên thứ 4 để đánh giá kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo trong năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án chủ trì cuộc họp.

10 sự kiện nổi bật ngày 6/3

Ngày 6/3, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp đã họp phiên thứ 4 để đánh giá kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo trong năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án chủ trì cuộc họp. Tại phiên họp, Phó Thủ tướng nêu rõ các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục sắp xếp, củng cố, kiện toàn các tổ chức giám định tư pháp công lập theo qui định của Luật giám định tư pháp, đồng thời đề xuất thành lập tổ chức giám định tư pháp công lập ở các lĩnh vực cần thiết, khuyến khích thành lập Văn phòng giám định tư pháp ở các lĩnh vực theo quy định của Luật giám định tư pháp. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp. Ảnh: An Đăng –TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 6/3

Nhân kỷ niệm 55 năm “Đội quân tóc dài” và 50 năm phong trào “Ba đảm đang”, sáng 6/3, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam diễn ra khai mạc triển lãm “Hai chị em - Hai trận tuyến”. Triển lãm tái hiện cuộc sống chiến đấu, lao động của người phụ nữ trong chiến tranh qua ký ức của những nhân chứng lịch sử. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; đại diện các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; các đại biểu phụ nữ tiêu biểu phong trào Ba đảm đang và Đội quân tóc dài dự triển lãm. Trong ảnh: Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dự khai mạc triển lãm. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 6/3

Ngày 6/3, nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức Lễ giao quân và nhận quân đợt 1 năm 2015. Tại Hà Nội, dòng người náo nức đổ về các điểm giao, nhận quân đợt 1 năm 2015 tại 17 quận, huyện trên địa bàn Thủ đô. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Trung tướng Phí Quốc Tuấn và nhiều đồng chí lãnh đạo thành phố đã đến tận các điểm giao quân, cùng đông đảo bà con nhân dân động viên các tân binh lên đường bảo vệ Tổ quốc. Tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức lễ giao quân đợt 1/2015 cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng và các đơn vị của quân khu 7. Dự lễ giao quân có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7. Trong ảnh: Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm hỏi động viên các chiến sĩ trẻ lên đường nhập ngũ đợt 1 năm 2015 tại huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 6/3

Ngày 6/3, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Diễn đàn Doanh nhân nữ ASEAN 2015 với chủ đề “Doanh nhân nữ ASEAN trong cộng đồng kinh tế ASEAN: Biến cơ hội thành hiện thực”. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến dự và phát biểu. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 6/3

Ngày 6/3, tại Miếu Thuyền - Đà Nẵng, ngư dân đi biển của thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ Cầu ngư truyền thống quận Thanh Khê năm 2015 với các hoạt động chính như: Lễ nghinh thần, khai mạc Lễ hội, Lễ tế chính để Cầu an, cầu ngư và các hoạt động hội thi đan lưới, kéo co, ngoáy thúng, đẩy gậy, ẩm thực và tổ chức các gian hàng trưng bày giới thiệu sách, tư liệu về biển đảo Việt Nam và quầy bán sản phẩm thủy sản khô của ngư dân… Lễ hội nhằm bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ các bậc tiền nhân quá cố và cầu cho mưa thuận gió hòa để ngư dân có một năm đi biển bội thu, qua đó cũng  duy trì và bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa của ngư dân vùng biển miền Trung. Trong ảnh: Nghi thức Lễ Tế chính tại lễ hội Cầu ngư truyền thống. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 6/3

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 6/3 thông báo nước này có kế hoạch tiến hành đàm phán cấp ngoại trưởng với Trung Quốc và Hàn Quốc vào cuối tháng 3 này.Tuy thời điểm tổ chức cuộc gặp trên vẫn chưa ấn định, song các nguồn thạo tin cho biết 3 nước có kế hoạch đàm phán từ ngày 21-22/3 tại thủ đô Seoul. Nội dung cuộc đàm phán này dự kiến sẽ xoay quanh việc liệu 3 bên có thể tổ chức một cuộc gặp cấp cao giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hay không. Kể từ tháng 4/2012, 3 nước chưa tổ chức một cuộc gặp ngoại trưởng 3 bên nào do quan hệ Nhật - Trung xấu đi liên quan tới chủ quyền quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Trong ảnh: (tư liệu) Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida trả lời phóng vấn báo chí tại Tokyo ngày 27/1/2015. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 6/3

Tại cuộc họp báo tại Brussels ngày 5/3, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini cho biết EU mới đây đã khởi động việc xét lại “Chính sách lân bang” đối với 16 quốc gia có biên giới với châu Âu. Chính sách lân bang là cách thức quản lý các mối quan hệ của EU với các láng giềng khác nhau, từ các nước cộng hoà thuộc Liên Xô cũ ở phía Đông cho đến các nước xung quanh Địa Trung Hải. Dù không thừa nhận một cách rõ ràng, nhưng việc duyệt xét lại này bắt nguồn từ việc rút kinh nghiệm sai lầm trong chính sách áp dụng với Ukraine, vốn đã động chạm đến Nga, dẫn đến cuộc chiến hiện nay. Trong ảnh: Bà Federica Mogherini phát biểu tại cuộc họp báo. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 6/3

Hãng thông tấn chính thức của Iran cho biết nhà ngoại giao Iran Nour-Ahmad Nikbakht đã được trả tự do và trở về Tehran vào ngày 5/3 sau gần 20 tháng bị bắt cóc tại Yemen. Ông Nour Ahmad Nikbakht bị các tay súng của tổ chức khủng bố Al-Qaeda bắt cóc trong khi đang lái xe tại thủ đô Sanaa tháng 7/2013. Ông Nikbakht là quan chức cấp cao thứ hai được trả tự do tại Yemen trong tuần này. Trước đó, một nhà ngoại giao Saudi Arabia bị bắt cóc vào năm 2012 cũng được thả, sau khi bị al-Qaeda giam giữ trên Bán đảo Arab. Trong ảnh: Ông Nour-Ahmad Nikbakht xúc động khi gặp lại người thân tại sân bay Mehrabad ở Tehran sau khi trở về từ Yemen. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 6/3

Tân Hoa xã đưa tin ít nhất 9 người đã bị thương trong một vụ tấn công bằng dao xảy ra sáng 6/3 tại một nhà ga đường sắt ở thành phố Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc. Theo thông báo được đăng tải trên trang mạng chính thức của Sở Công an thành phố Quảng Châu, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h18' giờ địa phương khi một số đối tượng mang dao đâm và chém những người có mặt ở nhà ga trên. Cảnh sát sau đó bắn chết một đối tượng và bắt giữ một tên khác. Vụ việc đang được điều tra làm rõ và hiện chưa có thông tin về danh tính những kẻ tấn công hay động cơ của chúng. Trong ảnh: Cảnh sát làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tấn công. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 6/3

Ngày 5/3, một máy bay của Hãng hàng không Delta, Mỹ đã trật bánh trên đường băng và lao vào hàng rào sau khi hạ cánh xuống sân bay La Guardia ở New York, làm 24 người bị thương. Sự cố xảy ra khi chuyến bay 1806 chở 125 hành khách từ Atlanta tới New York này hạ cánh trong điều kiện xảy ra bão tuyết khiến tầm nhìn của phi công bị hạn chế. Truyền thông địa phương đưa tin một số người trên máy bay đã bị thương nhẹ. Cơ quan cứu hỏa New York cho biết nhiên liệu đã bị rò rỉ sau khi máy bay MD88 gặp nạn. Toàn bộ hành khách đã được sơ tán kịp thời. Trong ảnh: Lực lượng chức năng làm việc tại sân bay LaGuardia ở New York sau sự cố. THX/TTXVN

TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc