10 sự kiện nổi bật ngày 5/5

19:00 | 05/05/2015

621 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng 5/5, tại Trụ sở Chính phủ, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Yoon Sang-jick, thay mặt Chính phủ hai nước chính thức ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc.

10 sự kiện nổi bật ngày 5/5

Sáng 5/5, tại Trụ sở Chính phủ, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Yoon Sang-jick, thay mặt Chính phủ hai nước chính thức ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc. Hiệp định gồm 17 chương, 208 điều, 15 phụ lục và 01 thỏa thuận thực thi. Các nội dung chính của Hiệp định gồm: Thương mại hàng hóa; Thương mại Dịch vụ; Đầu tư; Sở hữu trí tuệ; Các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật; Quy tắc xuất xứ; Thuận lợi hóa hải quan; Phòng vệ thương mại; Hàng rào kỹ thuật trong thương mại; Thương mại Điện tử; Cạnh tranh; Hợp tác kinh tế; Thể chế. Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Yoon Sang-jick. Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Yoon Sang-jick trao đổi văn kiện sau Lễ ký. Ảnh: Đức Tám - TTTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 5/5

Ngày 5/5, tại Hà Nội, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” toàn quốc lần thứ III; Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội (10/5/1995-10/5/2015) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 258 đại biểu người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc đã về dự Đại hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gửi lẵng hoa chúc mừng. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gắn huy hiệu Huân chương Lao động hạng Nhất lên Cờ truyền thống Hội Người cao tuổi Việt Nam. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 5/5

Đang ở giai đoạn cao điểm của mùa khô, theo cảnh báo, nguy cơ xảy cháy đối với diện tích rừng của tỉnh Kiên Giang ở cấp V – cấp cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 4 (Quân khu 9) đứng chân trên địa bàn xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) còn thực hiện khá tốt công tác phòng, chống cháy rừng. Diện tích rừng Sư đoàn Bộ binh 4 quản lý trực tiếp là 1.500 ha, chủ yếu là rừng tràm trồng theo dự án 661 và rừng tái sinh trong khu vực của đơn vị, nằm rải rác trên địa bàn huyện Hòn Đất, Kiên Lương và Giang Thành. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp quản lý hơn 1.000 ha rừng tràm của các đơn vị bạn. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 4 diễn tập công tác phòng chống cháy rừng. Ảnh: Lê Sen – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 5/5

Khoảng 7h ngày 5/5/2015, lực lượng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TP Hồ Chí Minh đồng loạt ập vào kiểm tra tại 4 tụ điểm thuộc địa bàn ấp 5, xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh) và bắt quả tang Nguyễn Văn Sơn (SN 1983, quê Cần Thơ) đang vận chuyển thuốc lá nhập lậu và thu giữ hơn 34.000 gói thuốc lá điếu hiệu Jet. Tổng cộng 4 tụ điểm, cơ quan chức năng thu giữa gần 40.000 gói thuốc lá điếu hiệu Jet bị thu giữ để phục vụ điều tra. Trong ảnh: Số tang vật được cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 5/5

Đến cuối tháng 4/2015, UBND tỉnh Kiên Giang đã phê duyệt cho các chủ tàu cá ở huyện Châu Thành, An Minh, An Biên, Kiên Hải, Hòn Đất, Phú Quốc và thành phố Rạch Giá vay vốn tín dụng để đóng mới 14 tàu, nâng cấp 5 tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP. Tàu mới được đóng bằng gỗ kết hợp composite, có công suất từ 400 đến 1.000 CV/tàu với tổng vốn đầu tư 160 tỷ đồng, trong đó vốn vay ưu đãi trên 70%. Tỉnh Kiên Giang hiện có khoảng 10.700 tàu khai thác hải sản, trong đó có 4.650 tàu khai thác xa bờ; phấn đấu đến cuối năm 2016 sẽ đóng mới bổ sung thêm 95 tàu đánh bắt hải sản và 10 tàu dịch vụ hậu cần nghề cá, công suất từ 400 CV/tàu trở lên. Trong ảnh: Đóng mới tàu cá tại phường An Hòa, thành phố Rạch Giá. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 5/5

Ngày 4/5, tại trụ sở LHQ ở New York, Mỹ đã diễn ra cuộc họp giữa Đại hội đồng LHQ và đại diện 18 tổ chức khu vực, thảo luận ba lĩnh vực chính là hòa giải, xây dựng hòa bình và hoạt động hòa bình. Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thư ký Ban Ki-moon cho biết LHQ sẽ tăng cường hợp tác với các tổ chức các tổ chức khu vực và tiểu khu vực để đối phó với những mối đe dọa toàn cầu. Trong ảnh: Tổng thư ký Ban Ki-moon phát biểu tại cuộc họp. THX/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 5/5

Ngày 4/5 tại thủ đô Doha của Qatar, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Pháp François Hollande và Quốc vương nước chủ nhà Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Pháp đã ký hợp đồng bán 24 máy bay chiến đấu Rafale trị giá 6,4 tỷ USD cho quốc gia Trung Đông này. Theo thỏa thuận trên, ngoài hợp đồng mua bán 24 máy bay Rafale, gồm 6 chiếc loại hai phi công điều khiển và 18 chiếc loại một phi công điều khiển, hai bên còn ký thỏa thuận mua tên lửa trang bị cho máy bay. Bên cạnh đó, Qatar còn có kế hoạch mua thêm 12 máy bay chiến đấu bổ sung. Trong ảnh: Tổng thống Pháp François Hollande và Quốc vương nước chủ nhà Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani chứng kiến lễ ký kết. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 5/5

Ngày 4/5, Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) bắt đầu phiên điều trần về vụ kiện giữa Bolivia và Chile liên quan đến đường ra biển của La Paz qua lãnh thổ Chile. Trong cuộc Chiến tranh Thái Bình Dương (1879 - 1883), Bolivia đã mất toàn bộ 400 km bờ biển và 120.000 km2 các tỉnh giáp biển vào Chile. Trong Hiệp ước lập lại hòa bình giữa hai nước ký hồi năm 1904, Chile đảm bảo một đường ra biển có chủ quyền cho Bolivia, đổi lại việc La Paz công nhận chủ quyền của Santiago tại những phần đất đã mất. Tuy nhiên, cho tới nay hai bên vẫn bất đồng trong việc diễn giải những điều khoản này và vẫn không có quan hệ ngoại giao chính thức. Tháng 4/2013, Bolivia đã đệ đơn lên ICJ yêu cầu Chile phải đàm phán về một giải pháp cho vấn đề đường ra biển. Theo lịch trình, Chile giải trình các luận cứ của mình tại tòa ngày 4/5, sau đó Bolivia sẽ trình bày các lập luận vào ngày 6/5. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên điều trần của ICJ ở Lahay (Hà Lan). AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 5/5

Trước các cuộc biểu tình biến thành bạo loạn đường phố nhằm phản đối Tổng thống Pierre Nkurunziza tranh cử nhiệm kỳ thứ ba trong những ngày qua tại thủ đô Bujumbura, thủ lĩnh các đảng chính trị và các liên minh Burundi đã lên kế hoạch họp khẩn cấp trong hai ngày 5 và 6/5 nhằm thảo luận về lộ trình bầu cử. Kể từ khi xảy ra các cuộc biểu tình ngày 26/4 tới nay, đã có ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, 600 người bị cảnh sát bắt ở Burundi. Bất ổn chính trị xảy ra tại quốc gia này sau khi đảng Hội đồng quốc gia bảo vệ nền dân chủ - Các lực lượng bảo vệ nền dân chủ (CNDD-FDD) cầm quyền chọn Tổng thống Pierre Nkurunziza  làm ứng viên Tổng thống trong cuộc bầu cử dự kiến được tổ chức vào ngày 26/6 tới. Trong ảnh: Cảnh sát triển khai để đối phó với những người biểu tình quá khích tại Bujumbura. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 5/5

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổ chức Công đoàn các lái tàu Đức (GDL), các lái tàu chở khách thuộc Công ty Đường sắt Quốc gia Đức Deutsche Bahn đã bắt đầu cuộc đình công từ 2 giờ ngày 5/5 và kéo dài cho tới ngày 10/5/2015. Trước đó, các lái tàu chở hàng cũng đã tiến hành đình công nhằm gây sức ép buộc giới chủ công ty Deutsche Bahn tăng lương và giảm giờ làm. Deutsche Bahn đã phải lên phương án cố gắng duy trì tối thiểu các dịch vụ vận tải của mình. Trong ảnh: Biển thông báo về cuộc đình công của các lái tàu tại nhà ga Lichtenberg ở thủ đô Berlin. Ảnh: Mạnh Hùng - TTXVN

TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc