10 sự kiện nổi bật ngày 4/3

19:00 | 04/03/2015

806 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nhân "Ngày Động vật hoang dã thế giới" và Ngày "Môi trường châu Phi", nhà chức trách Kenya đã tiến hành tiêu hủy 15 tấn ngà voi thu giữ từ các chiến dịch truy quét buôn lậu ở nước này trong thời gian qua.

10 sự kiện nổi bật ngày 4/3

Sáng 4/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế và Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Đức Tám - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 4/3

Nhân dịp đầu Xuân năm mới Ất Mùi 2015, ngày 4/3, Lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức gặp gỡ với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đóng trên địa bàn Thành phố. Trong ảnh: Quang cảnh buổi gặp gỡ. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 4/3

Đến 10 giờ trưa 4/3, lực lượng phòng cháy chữa cháy thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vẫn đang nỗ lực dập tắt đống tro tàn của hàng trăm tấn bông đã cháy dữ dội suốt 20 tiếng qua tại cơ sở nhà xưởng của Công ty Ninh Sơn. Lực lượng chức năng đã phải cho máy xúc vào bên trong nhà xưởng để bốc dỡ đưa các kiện bông bị cháy nham nhở đang nghi ngút khói ra ngoài để lực lượng chữa cháy phun nước, xử lý dập tắt lửa hoàn toàn. Vụ cháy không thiệt hại về người nhưng đã làm gần 1.500m2 nhà xưởng bị đổ sập, hơn 300 tấn bông và nhiều nguyên liệu vải sợi đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, ước thiết hại ban đầu khoảng hơn 10 tỷ đồng. Nguyên nhân về vụ hỏa hoạn trên đang đươc cơ quan chức năng Bình Dương tiếp tục điều tra làm rõ. Trong ảnh: Lực lượng cứu hỏa phun nước để dập tắt hoàn toàn đám cháy. Ảnh: Hải Âu-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 4/3

Ngày 4/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Khoảng 11h ngày 3/3, tại khu vực chợ cây số 9, thôn 11, xã Hải Đông, thành phố Móng Cái, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Cục C47 Bộ Công an và một số đơn vị liên quan đã bắt quả tang Trần Hoạt Toàn, sinh năm 1967, đăng ký hộ khẩu thường trú tại khu Khai Phát, nông trường Võ Minh, huyện Võ Minh, Quảng Tây (Trung Quốc) vận chuyển trái phép 20kg ma túy đá. Trong ảnh: Tang vật gồm 15 túi nilon chứa ma túy đá, với tổng trọng lượng 20kg. Ảnh: Nguyễn Hoàng – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 4/3

Khoảng 8h 40 ngày 4/3, chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Lexus mang BKS 52F-7202 lưu thông trên đường Lê Hồng Phong (Quận 10, TP Hồ Chí Minh) hướng từ đường Hùng Vương về ngã 7 Lý Thái Tổ. Khi gần đến giao lộ Lê Hồng Phong – Vĩnh Viễn thì mất lái lao qua đường ngược chiều, đâm vào 2 xe máy và húc bay nhiều xe rác rồi lao vào cửa hàng bán hoa ven đường mới chịu dừng lại. Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương nặng, trong đó 1 người bị cuốn vào gầm xe ô tô, phải nâng xe lên mới đưa được ra ngoài. Cả 3 nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát giao thông, công an đã đến phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 4/3

Ngày 3/3, Hội đồng Bảo an LHQ đã nhất trí thông qua một Nghị quyết áp đặt lệnh trừng phạt các bên xung đột gây cản trở thỏa thuận hòa bình tại Nam Sudan. Động thái này nhằm gia tăng sức ép đối với quốc gia châu Phi trong bối cảnh thời hạn chót cho một thỏa thuận hòa bình sắp kết thúc. Theo bản Nghị quyết do Mỹ soạn thảo, một Ủy ban trừng phạt được thành lập có nhiệm vụ đệ trình lên HĐBA danh sách những đối tượng cản trở nỗ lực hòa bình, cũng như những đối tượng bị áp đặt lệnh cấm đi lại trên toàn cầu và đóng băng tài sản. Trong ảnh: HĐBA LHQ bỏ phiếu thông qua Nghị quyết tại trụ sở ở New York (Mỹ). AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 4/3

Ngày 3/3, với 257 phiếu thuận và 167 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa trong năm tài khóa 2015, chấm dứt nguy cơ Bộ này phải ngừng hoạt động. Đây cũng được coi là chiến thắng của Chính phủ trước các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa, chấm dứt nhiều tháng tranh cãi xung quanh sắc lệnh hành pháp cải cách chính sách nhập cư của Tổng thống Barack Obama. Trong ảnh: Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner (giữa) trước phiên bỏ phiếu ngày 3/3. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 4/3

Ngày 3/3, các nhà lãnh đạo Mỹ và châu Âu đã nhất trí quốc tế cần phải có phản ứng “mạnh mẽ” nếu thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được ngày 12/2 vừa qua tại Minsk về cuộc khủng hoảng Ukraine bị vi phạm. Đây là nội dung chính trong cuộc thảo luận trực tuyến của Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Anh David Cameron, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Italy Matteo Renzi và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. Các nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về việc tăng cường vai trò của các giám sát viên thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) để giám sát việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó, chiến sự tại Ukraine vẫn diễn ra rải rác và các bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Trong ảnh: Quân nhân Ukraine tham gia diễn tập quân sự ở thành phố Schastya, vùng Lugansk, miền đông Ukraine ngày 3/3. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 4/3

Ngày 3/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có bài phát biểu dài 50 phút trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ, trong đó tập trung chỉ trích Iran liên quan tới chương trình hạt của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo Israel  đánh giá thỏa thuận hạt nhân mà Nhóm P5+1 đang theo đuổi với Iran là “một thỏa thuận tồi”, đồng thời kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua Nghị quyết nhằm ngăn chặn thỏa thuận hạt nhân này. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 4/3

Nhân "Ngày Động vật hoang dã thế giới" và Ngày "Môi trường châu Phi" (3/3), nhà chức trách Kenya đã tiến hành tiêu hủy 15 tấn ngà voi thu giữ từ các chiến dịch truy quét buôn lậu ở nước này trong thời gian qua. Theo báo cáo, trung bình mỗi năm khoảng 30.000 con voi bị sát hại để lấy ngà tại châu Phi. Trong ảnh: Nhân viên an ninh Kenya gác bên số ngà voi tiêu hủy tại Công viên quốc gia Nairobi. AFP/TTXVN


TTXVN