10 sự kiện nổi bật ngày 31/3

19:00 | 31/03/2015

273 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng 31/3/2015, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì Cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

10 sự kiện nổi bật ngày 31/3

Sáng 31/3/2015, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì Cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 31/3

Sáng 31/3/2015, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì buổi làm việc với các bộ ngành về cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực thuế và bảo hiểm xã hội. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 31/3

Sáng 31/3/2015, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp bà Nancy Pelosi, Lãnh đạo phe thiểu số thuộc Đảng Dân chủ tại Hạ viện Hoa Kỳ sang Việt Nam dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132). Ảnh: TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 31/3

 Sáng 31/3/2015, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín, có thành tích trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của tỉnh Lai Châu. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 31/3

Trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU-132, ngày 31/3/2015, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội) diễn ra Hội nghị bên lề "Tham vấn chiến lược toàn cầu cập nhật về chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em và vị thanh niên". Trong ảnh: Các đại biểu quốc tế tham dự hội nghị. Ảnh: TTXVN


10 sự kiện nổi bật ngày 31/3

Ngày 31/03/2015, tại Hà Nội, Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Tập đoàn Thực phẩm sữa TH – TH true MILK, Ngân hàng Bắc Á (BAC A BANK), Tập đoàn Sơn KOVA tổ chức Hội thảo Vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân đến dự và Chủ trì Hội thảo. Trong ảnh: Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 31/3

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon ngày 30/3 đã tới  thăm Iraq và có các cuộc tiếp xúc với các nhà lãnh đạo nước này, gồm Thủ tướng Haider al-Abadi, Tổng thống Fuad Masum, Chủ tịch Quốc hội Salim al-Juburi. Trong chuyến thăm, Tổng Thư ký Ban Ki-moon kêu gọi Chính phủ Iraq và cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ người dân quốc gia vùng Vịnh đang sống trong cảnh khốn cùng. Ông nêu bật thực trạng xung đột tại Iraq đã khiến hơn 2,5 triệu người dân nước này phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, sống trong cảnh túng thiếu và nguy cơ đe dọa tính mạng luôn rình rập. Trong ảnh: Tổng thống Iraq Fuad Masum (phải) hội kiến Tổng thư ký LHQ Ban Ki-Moon tại thủ đô Baghdad ngày 30/3. AFP/ TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 31/3

Ngày 31/3, Nhật Bản quyết định gia hạn lệnh cấm vận thương mại và các biện pháp trừng phạt đơn phương khác nhằm vào Triều Tiên thêm 2 năm  khi các biện pháp này hết hiệu lực vào ngày 13/4 tới.Quyết định trên được đưa ra do Nhật Bản không thấy có tiến triển rõ rệt nào trong việc Triều Tiên điều tra lại số phận những công dân Nhật Bản bị bắt cóc vào những năm 70 và 80 của thế kỷ trước. Kyodo/ TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 31/3

 Ít nhất 11 người thiệt mạng, 26 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở bang Jharkhand, miền đông Ấn Độ ngày 30/3. Tai nạn xảy ra một xe buýt bị mất lái ở khúc cua, lật nghiêng và lao xuống hẻm núi ở Garhwa thuộc bang Jharkhand. Công tác cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. THX/ TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 31/3

 Nhà chức trách Chile cho biết số người thiệt mạng trong đợt mưa lũ tại miền bắc nước này đã tăng lên 17 người trong khi 20 người vẫn mất tích. Chính phủ tiếp tục ban hành báo động khẩn cấp đối với khu vực Atacama đang chìm trong nước lũ. Gần 8.000 cảnh sát và binh sỹ đã được huy động để cứu hộ những khu vực mưa lũ và tham gia vào việc dọn dẹp vệ sinh môi trường sau khi nước rút. Hơn 270 tấn hàng hóa cũng đã được vận chuyển cho người dân khu vực bị ảnh hưởng. Đến nay, hơn 6.000 người dân ở Atacama đã phải sơ tán tránh  lũ. Lũ lụt cũng phá hủy nhiều hệ thống cầu đường và cuốn trôi nhiều nhà cửa. Trong ảnh: Đường phố chìm ngập trong bùn lũ ở Copiapo, miền bắc Chile ngày 30/3. AFP/ TTXVN

 

PetroTimes

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc