10 sự kiện nổi bật ngày 31/1

19:00 | 31/01/2015

586 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau ba vòng bỏ phiếu, Nghị viện Italy vẫn không hội đủ số phiếu cần thiết để bầu ra một Tổng thống mới, thay người tiền nhiệm Giorgio Napolitano vừa từ chức hôm 14/1.

10 sự kiện nổi bật ngày 31/1

Ngày 31/1, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức Hội nghị 15 năm tổng kết tăng cường cán bộ Bộ đội Biên phòng cho các xã biên giới (1999-2014). Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự hội nghị và phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 31/1

Chiều 31/1/2015, tại thành phố Vinh (Nghệ An) diễn ra Lễ khánh thành Nhà ga hành khách và công bố quy hoạch Cảng Hàng không Vinh thành Cảng Hàng không Quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến dự. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà ga hành khách Cảng Hàng không Vinh. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 31/1

Ngày 31/1/2015, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Kạn.Trong ảnh: Đồng chí Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Đức Hiếu – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 31/1

Sáng 31/1/2015, tại Thanh Hóa và Nghệ An, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Lễ khánh thành Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Thanh Hóa - Hà Tĩnh và cầu Nguyệt Viên bắc qua sông Mã thuộc địa bàn Thanh Hóa. Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Thanh Hóa - Hà Tĩnh dài 315 km, đi qua 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư 19.909 tỷ đồng, được hoàn thành sau gần 2 năm thi công, về đích trước kế hoạch 12 tháng, với quy mô toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, bề rộng mặt đường 20,5m.Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu cắt băng khánh thành dự án, tại cầu Nguyệt Viên (Thanh Hóa). Ảnh: Trịnh Duy Hưng – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 31/1

Ngày 31/1/2014, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến thăm một số cơ sở kinh tế đóng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu). Trong ảnh: Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân thăm Công ty TNHH Việt - Úc (thuộc Tập đoàn Việt - Úc), doanh nghiệp chuyên sản xuất tôm giống. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 31/1

Sáng 31/1/2015, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị biểu dương 87 tổ chức cơ sở Đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 3 năm, 5 năm liền nhiệm kỳ 2010 - 2015. Trong ảnh: Các tổ chức cơ sở Đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 3 năm, 5 năm liền được biểu dương. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 31/1

Sau ba vòng bỏ phiếu, Nghị viện Italy ngày 30/1 vẫn không hội đủ số phiếu cần thiết để bầu ra một Tổng thống mới, thay người tiền nhiệm Giorgio Napolitano vừa từ chức hôm 14/1. Kết quả kiểm phiếu cho thấy không ứng viên nào giành được sự ủng hộ của 2/3 trong số 1.009 đại cử tri (tương đương 673 phiếu) để trở thành người đứng đầu nhà nước. Theo kế hoạch, vòng bỏ phiếu thứ 4 sẽ diễn ra ngày 31/1 và được xem là vòng quyết định với số phiếu đại cử tri cần có để chiến thắng là 505. Trong ảnh: Tiến hành kiểm phiếu bầu tại Nghị viện ở thủ đô Rome ngày 30/1. THX/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 31/1

Ngày 30/1, tại Athens, Tân Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras (phải) đã có cuộc gặp Chủ tịch Nhóm các Bộ trưởng tài chính Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) Jeroen Dijsselbloem. Đây được coi là cuộc gặp mở đầu cho các cuộc đàm phán của Hy Lạp với các đối tác trong Eurozone nhằm tìm cách giảm một nửa "núi nợ" khổng lồ liên quan đến gói cứu trợ tài chính quốc tế trị giá 240 tỷ euro (269 tỷ USD) dành cho nước này. Cuộc đàm phán được dự báo sẽ rất căng thẳng do Liên minh châu Âu (EU) và Đức đều tuyên bố không ủng hộ việc cắt giảm các khoản nợ cho Hy Lạp, trong khi chính phủ mới tại Athens hy vọng có thể gây sức ép buộc các chủ nợ giảm một nửa số nợ hiện lên tới 175% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này. AFP/ TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 31/1

Ngày 30/1, một vụ đánh bom nhằm vào nhà thờ Hồi giáo dòng Shi'ite ở thị trấn Shikarpur, cách thành phố miền nam Karachi khoảng 470 km về phía bắc, làm ít nhất 40 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Bom phát nổ khi các tín đồ Hồi giáo đang dự lễ cầu nguyện chiều thứ Sáu hàng tuần, đúng thời điểm Thủ tướng Pakistan tới Karachi chủ trì một cuộc họp về tình hình trật tự và luật pháp ở thành phố được coi là trung tâm kinh tế này. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Pakistan kể từ sau vụ đánh bom xe buýt chở tín đồ hành hương dòng Shi'ite tại Baluchistan, miền tây nam nước này hồi tháng 1/2014 làm 22 người thiệt mạng. Trong ảnh: Nhân viên an ninh Pakistan điều tra tại hiện trường vụ nổ bom. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 31/1

Ngày 30/1, an ninh đã được tăng cường tại nhiều địa phương của Ai Cập sau loạt vụ tấn công đẫm máu của phiến quân nhằm vào lực lượng an ninh nước này một ngày trước tại tỉnh Bắc Sinai, làm ít nhất 33 người thiệt mạng và 60 người bị thương. Truyền hình nhà nước Ai Cập đưa tin các tay súng đã tấn công đồng loạt bằng đạn súng cối và bom xe vào một căn cứ quân sự, trụ sở cảnh sát, một khu chung cư dành cho các sĩ quan quân đội cùng hơn một chục trạm kiểm soát an ninh tại thành phố Al-Arish, thủ phủ tỉnh Bắc Sinai ngày 29/1. Nhóm thánh chiến Hồi giáo "Ansar Beit al-Maqdis" (Những người ủng hộ Jerusalem), từng tuyên bố trung thành với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, đã thừa nhận tiến hành các vụ tấn công này. Trong ảnh: Xe chở thi hài các binh sĩ thiệt mạng trong vụ tấn công tới căn cứ không quân Almaza ở Cairo ngày 30/1. THX/TTXVN

TTXVN