10 sự kiện nổi bật ngày 30/3

19:00 | 30/03/2015

488 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 30/3, binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận đổ bộ chung thường niên tại thành phố cảng miền Nam Pohang của Hàn Quốc nhằm tăng cường khả năng thực hiện đầy đủ một chuỗi các hoạt động binh chủng kết hợp và đổ bộ.

10 sự kiện nổi bật ngày 30/3

Ngày 30/3/2015, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Men Xomon, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Bộ trưởng Bộ Quan hệ với Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Campuchia dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Campuchia ( CPP ) sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 30/3

Ngày 30/3/2015, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Phó Thủ tướng Hungary Semjién Zsolt và Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Latorcai János cùng đoàn nghị sĩ sang dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tại Việt Nam. Cùng ngày Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Ngài Setya Novanto, Chủ tịch Hạ viện Indonesia. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp đoàn nghị sĩ Hungary. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 30/3

Ngày 30/3/2015, tại Nhà Quốc hội ở Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào Pany Yathotou sang thăm chính thức Việt Nam và dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132). Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Chủ tịch Hạ viện Sudan Alfatih Izz Alden Almonsour và Chủ tịch Hạ viện Indonesia Setya Novanto sang dự IPU-132. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 30/3

Ngày 30/3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132), Ủy ban thường trực về Dân chủ và Nhân quyền đã họp thông qua báo cáo tổng kết về phiên họp của Ủy ban được tổ chức tại Đại hội đồng IPU-131 (tháng 10/2014); hoàn chỉnh và thông qua Nghị quyết “Luật pháp quốc tế trong vấn đề chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và quyền con người.” Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp của Ủy ban thường trực về Dân chủ và Nhân quyền. Ảnh: TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 30/3

Ngày 30/3/2015, tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, TP Hồ Chí Minh diễn ra Lễ tưởng niệm 35 năm ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (30/3/1980 – 30/3/2015). Đến dự có đồng chí Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố. Trong ảnh: Đồng chí Lê Hoàng Quân dâng hương tại Lễ tưởng niệm. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 30/3

Quý I/2015, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm của các doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam là 294,36 triệu USD, chiếm 16% tổng vốn đầu tư nước ngoài, đứng vị trí thứ ba trong các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất phụ kiện ô tô, xe máy phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu tại Công ty TNHH Nissin Manufacturing Việt Nam (100% vốn đầu tư của Nhật Bản) tại Khu Công nghiệp Lương Sơn (Hòa Bình). Ảnh: Danh Lam – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 30/3

Ngày 29/3, tại thành phố Lausanne (Thụy Sĩ), Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) tiếp tục các cuộc đàm phán quyết định trong nỗ lực phá vỡ bế tắc liên quan đến chương trình hạt nhân Tehran. Cuộc đàm phán tập trung vào những vấn đề mang tính then chốt và khó khăn nhất: mức độ hạn chế quy mô làm giàu urani của Iran và việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt được áp đặt từ các nước phương Tây đối với Tehran. Các cường quốc phương Tây tuyên bố đã đạt được nhất trí sơ bộ với Iran về một thỏa thuận khung trước thời hạn cuối cùng vào ngày 31/3 tới. Tuy nhiên, nhà đàm phán hàng đầu của Iran, ông Abbas Araghchi bác bỏ tuyên bố này và cho biết việc đạt được thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1 là "khả thi". Trong ảnh: Các đại diện Nhóm P5+1 và quan chức Liên minh châu Âu trong phiên họp trước đàm phán với Iran tại Lausanne ngày 28/3. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 30/3

Ngày 30/3, binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận đổ bộ chung thường niên tại thành phố cảng miền Nam Pohang của Hàn Quốc nhằm tăng cường khả năng thực hiện đầy đủ một chuỗi các hoạt động binh chủng kết hợp và đổ bộ. Cuộc tập trận này là một phần của cuộc tập trận huấn luyện thực địa chung thường niên Hàn - Mỹ mang tên “Đại bàng Non” (Foal Eagle) đang diễn ra từ ngày 2/3 tới ngày 24/4 ở các vùng biển Hàn Quốc, bao gồm một loạt bài diễn tập trên bộ, trên biển và trên không với sự tham gia của 200.000 binh sĩ Hàn Quốc và 3.700 lính Mỹ. Trong ảnh: Hải quân Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận đổ bộ chung thường niên tại Pohang. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 30/3

Cuộc bầu cử Hội đồng tỉnh vòng hai diễn ra ngày 29/3 tại Pháp đã kết thúc với chiến thắng vang dội của cánh hữu. Kết quả kiểm phiếu được Bộ Nội vụ Pháp chính thức công bố sáng sớm ngày 30/3 cho biết tại vòng hai, phe trung hữu gồm 2  đảng là Liên minh vì Phong trào nhân dân (UMP) và Liên minh Dân chủ - Độc lập (UDI) đã thắng áp đảo, nắm quyền kiểm soát tại 2/3 số tỉnh trên toàn nước Pháp, 64 trên tổng số 101 tỉnh.Trong ảnh: Ứng cử viên đảng UMP trung hữu Martine Vassal phát biểu trong cuộc họp báo tại Marseille, miền nam nước Pháp, sau kết quả bầu cử.AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 30/3

Ngày 29/3, Chính quyền Chile đã ban bố cảnh báo màu da cam tại khu vực Pucon, miền nam Chile do núi lửa Villarrica gia tăng hoạt động. Cảnh báo này được đưa ra vài tuần sau khi núi lửa Villarrica phun nham thạch khiến hàng nghìn người phải sơ tán.Trong ảnh: Núi lửa Villarrica nhả khói phun nham thạch. AFP/TTXVN

TTXVN

 

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc