10 sự kiện nổi bật ngày 29/12

19:00 | 29/12/2014

585 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 29/12, với 233 phiếu thuận so với 226 phiếu tối thiểu, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự thảo ngân sách năm 2015, trong đó có rất nhiều sửa đổi nhằm đáp ứng các yêu cầu của chủ nợ quốc tế.

10 sự kiện nổi bật ngày 29/12

Sáng 29/12, tại Hà Nội, khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014-2019. Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự sự ổn định và phát triển bền vững đất nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn đặt niềm tin yêu và kỳ vọng vào thế hệ trẻ; mong muốn lớp lớp thanh niên tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, cống hiến nhiều nhất cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới… Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 29/12

Chiều 29/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức Phiên họp thứ Sáu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì phiên họp. Trong ảnh : Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 29/12

Chiều 29/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Arập Xêút Dakhil A.R.Aljohani; Cộng hoà Nhân dân Bangladesh Mohammad Shahab Ullah và Cộng hoà Hy Lạp Nicolaos D. Kanellos tại Việt Nam đến trình Quốc thư. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hòa nhân dân Bangladesh. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 29/12

Ngày 29/12, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ họp Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Hội nghị nghe và thảo luận về Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 12 và cả năm 2014; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đức Tám -TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 29/12

Ngày 29/12, tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIII đã tổ chức hội thảo về một số nội dung cơ bản của Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi). Trong khuôn khổ của hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về các nội dung quan trọng của dự thảo Luật như thẩm quyền của Tòa án nhân dân, nguyên tắc tranh tụng, vai trò của Viện Kiểm sát trong giải quyết các vụ án hành chính, thủ tục giải quyết, xác minh, thu thập chứng cứ trong giải quyết các vụ án hành chính… Trong ảnh: Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 29/12

Khoảng 4h sáng 29/12/2014, tại nhà số 14, ngõ 136 đường Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân (Hải Phòng) xảy ra cháy lớn, làm 6 người trong cùng một gia đình thiệt mạng. 6 nạn nhân gồm: vợ chồng chủ tiệm may là anh Nguyễn Quang Vinh (46 tuổi) và chị Nguyễn Thị Kiều (41 tuổi, đang mang thai 3 tháng); bố mẹ anh Vinh là ông Nguyễn Thúy Điều (82 tuổi) và bà Lưu Thị Phượng (81 tuổi); 2 con trai anh Vinh là Nguyễn Quang Minh (19 tuổi) và cháu Nguyễn Thành Trung (12 tuổi). 4 xe cứu hỏa và 3 xe cứu thương đã được điều đến hiện trường, nhưng do ngõ nhỏ, các phương tiện chữa cháy không thể tiếp cận được nơi xảy ra hỏa hoạn khiến việc chữa cháy không có hiệu quả. Trong ảnh: Lực lượng cứu hỏa chuyển nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ cháy. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 29/12

Ngày 29/12, người đứng đầu Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ quốc gia Indonesia Henry Bambang Soelistyo cho biết máy bay Airbus A320-200 số hiệu QZ8501 của Hãng hàng không AirAsia (Malaysia) chở 162 người bị mất tích khi đang bay từ Indonesia tới Singapore nhiều khả năng đã rơi và đang nằm dưới đáy biển. Lực lượng tìm kiếm Indonesia phối hợp với các cơ quan chức năng của Singapore và Malaysia tiến hành tìm kiếm máy bay ở gần đảo Belitung trên Biển Java, phía đông Surabaya thuộc Indonesia, nơi máy bay liên lạc lần cuối với cơ quan kiểm soát mặt đất. Trước đó, ngày 28/12, Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla cũng nhận định rằng máy bay QZ8501 có thể đã rơi. Trong ảnh: Lực lượng không quân Indonesia thông báo khu vực tìm kiếm máy bay mất tích QZ8501 trong cuộc họp báo tại sân bay Surabaya, Đông Java ngày 29/12. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 29/12

Ngày 29/12, với 233 phiếu thuận so với 226 phiếu tối thiểu, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự thảo ngân sách năm 2015, trong đó có rất nhiều sửa đổi nhằm đáp ứng các yêu cầu của chủ nợ quốc tế. Ngân sách năm 2015 của Ukraine được xây dựng dựa vào mức suy giảm 4,3% của nền kinh tế, và mức lạm phát 13%. Trong 475,240 tỷ grivna thu ngân sách, 90 tỷ sẽ được chi cho an ninh và quốc phòng, trong đó dành riêng 6 tỷ để mua vũ khí. Thủ tướng Arseni Yaseniuk cho biết, dự thảo ngân sách còn nhiều khiếm khuyết và sẽ được điều chỉnh dự kiến vào ngày 15/2/2015 để phù hợp với các yêu cầu của chủ nợ quốc tế. Trong ảnh: Các nghị sĩ Ukraine tham dự phiên họp của Quốc hội ngày 29/12. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 29/12

Các nguồn tin ngoại giao ngày 29/12 thông báo Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đã ký một bản ghi nhớ (MoU) về chia sẻ và bảo vệ thông tin nhạy cảm liên quan tới quốc phòng như các chương trình hạt nhân-tên lửa Triều Tiên. MoU nói trên, sẽ giúp tăng cường quan hệ hợp tác 3 bên về đối phó với các mối đe dọa từ Bình Nhưỡng, được ký kết sau khi Tokyo và Seoul đình chỉ việc ký một thỏa thuận 3 bên hồi năm 2012 về chia sẻ thông tin quốc phòng nhạy cảm do vấp phải sự phản đối ở Hàn Quốc. MoU này không mang tính ràng buộc về pháp lý hay các nghĩa vụ. Trong ảnh: (Tư liệu) Quân đội Triều Tiên luyện tập bắn đạn thật tại một địa điểm bí mật ngày 19/3/2013. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 29/12

Theo thông báo mới nhất của Bộ trưởng Hàng hải Hy Lạp Miltiadis Varvitsiotis, tính đến sáng 29/12 (14 giờ Hà Nội), đã có 316 người được sơ tán khỏi chiếc phà "Norman Atlantic" bị cháy.Tàu vận tải"Spirit of Piraeus" chở theo 49 người được cứu từ phà "Norman Atlantic" đã cập cảng Bari của Italy. Tuy nhiên, trên phà vẫn còn hơn 160 người. Theo thông báo, tới nay đã có 1 người thiệt mạng trong vụ tai nạn.Trong ảnh: Trong ảnh: Chuyển hành khách được cứu tới bệnh viện Antonio Perrino ở Brindisi, miền nam Italy. AFP/TTXVN

TTXVN

 

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc