10 sự kiện nổi bật ngày 29/10

19:00 | 29/10/2014

927 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nhật Bản hối thúc Triều Tiên đẩy nhanh tiến trình điều tra về số phận các công dân Nhật bị Bình Nhưỡng bắt cóc nhiều thập kỷ trước và thông báo tình hình “càng sớm càng tốt”.

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân thăm chính thức Cộng hoà Ấn Độ từ ngày 27-29/10/2014. Ngày 28/10/2014, tại Phủ Thủ tướng Ấn Độ, Thủ đô New Delhi, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng hội đàm hẹp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

Chiều 29/10/2014, tại Hà Nội, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi) và Dự án Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi). Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang Bùi Đặng Dũng phát biểu tại tổ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Ngày 29/10/2014, Trường Đại học Vinh (Nghệ An) tổ chức Lễ khai giảng khóa đào tạo thứ 55 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến dự.Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất lên lá cờ truyền thống Trường Đại học Vinh. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN

Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè (PV Oil Nhà Bè) tại TP Hồ Chí Minh, thuộc Tổng công ty Dầu Việt Nam (Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) có năng lực tiếp nhận 175.000 m3 các loại xăng dầu DO, FO, KO, xăng M92 và condensate, xăng E5. Đến  cuối tháng 10/2014, PV Oil Nhà Bè đã cung ứng ra thị trường gần 500.000 m3 xăng dầu các loại, phấn đấu cả năm đạt hơn 710.000 m3 xăng dầu. Trong ảnh: Hệ thống đường ống dẫn xăng dầu của PV Oil Nhà Bè. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

Ngày 29/10, Triển lãm quốc tế lần thứ 14 về máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu ngành công nghiệp Dệt và May – VTG 2014 đã khai mạc tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Tân Bình (TP Hồ Chí Minh).Hơn 170 đơn vị, doanh nghiệp, với gần 300 gian hàng đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia trưng bày, giới thiệu các thiết bị, máy móc, nguyên phụ liệu như: máy dệt kim, máy  kéo sợi, thiết bị kiểm tra và điều khiển trong ngành dệt may, máy cuộn dây, hóa chất và thuốc nhuộm, công nghệ in ấn trên chất liệu vải...Triển lãm kéo dài đến ngày 1/11/2014. Trong ảnh: Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Hoàng Hải –TTXVN

Ngày 28/10,  đại diện của khoảng 40 quốc gia và các tổ chức phi chính phủ đã tới Berlin, Đức, tham dự Hội nghị quốc tế về người tị nạn Syria và các quốc gia láng giềng bị ảnh hưởng bởi làn sóng người tị nạn Syria đổ về. Hội nghị nhằm huy động các nguồn cứu trợ nhân đạo khẩn cấp hỗ trợ hàng triệu người tị nạn Syria Trong ảnh: Các đại biểu tại hội nghị. AFP-TTXVN

Nhật Bản hối thúc Triều Tiên đẩy nhanh tiến trình điều tra về số phận các công dân Nhật bị Bình Nhưỡng bắt cóc nhiều thập kỷ trước và thông báo tình hình “càng sớm càng tốt”. Đề nghị trên được đưa ra sau cuộc đối thoại đầu tiên kéo dài hai ngày giữa phái đoàn Nhật Bản với Uỷ ban điều tra đặc biệt của Triều Tiên tại Bình Nhưỡng. Trong ảnh: Ông So Tae Ha (trái), Chủ tịch Uỷ ban điều tra đặc biệt của Triều Tiên và ông Junichi Ihara (phải), Vụ trưởng Vụ châu Á và châu Đại Dương Nhật Bản tại bàn đàm phán. AFP-TTXVN

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ít nhất 20 người bị mắc kẹt trong vụ sập hầm mỏ ngày 27/10 tại thị trấn Guneyyurt, tỉnh Karaman, phía nam nước này. Hiện vẫn chưa liên lạc được với những công nhân bị mắc kẹt trong hầm. Công tác tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ sập mỏ ngày 28/10. THX/ TTXVN

Ngày 28/10, tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã khai mạc Diễn đàn quốc tế về Hòa bình và hợp tác khu vực Đông Bắc Á với sự tham dự của các quan chức cấp cao và các học giả quốc tế đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Mông Cổ và Liên minh châu Âu (EU). Diễn đàn được tổ chức nhằm hỗ trợ cho việc triển khai sáng kiến hòa bình tại khu vực Đông Bắc Á do Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đề xuất, trong đó kêu gọi các nước trong khu vực xây dựng niềm tin thông qua hợp tác trong các lĩnh vực phi chính trị trước khi giải quyết các vấn đề chính trị và an ninh. Trong ảnh: Các đại biểu tại diễn đàn. Yonhap-TTXVN

Ngày 28/10, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo, tên lửa Antares mang theo tàu vũ trụ không người lái Cygnus đã phát nổ, chỉ 6 giây sau khi rời bệ phóng tại căn cứ vũ trụ Wallops, bang Virginia. Tên lửa 14 tầng do Tập đoàn Orbital của Mỹ chế tạo này có nhiệm vụ đưa tàu vận tải với hơn 2 tấn hàng hóa, thiết bị thí nghiệm tiếp tế cho 6 nhà du hành vũ trụ đang làm việc trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS). Nguyên nhân sự cố đang được điều tra. Trong ảnh: Khói bốc lên sau vụ nổ. AFP-TTXVN

PetroTimes