10 sự kiện nổi bật ngày 29/03

18:53 | 29/03/2015

544 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 29/3, trong Phiên toàn thể thứ nhất Hội đồng điều hành IPU diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Chủ tịch IPU Saber Chowdhury đã thông báo: Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng được Đại hội đồng nhất trí bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới 132 (IPU-132).

Tin nhap 20150329180702

Ngày 29/3, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt và động viên đoàn cán bộ cao cấp cựu chiến binh Quân đoàn 2, nhân dịp đoàn chuẩn bị về nguồn thăm lại chiến trường xưa. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao Ban Liên lạc Quân đoàn 2 đã tổ chức nhiều hoạt động về nguồn để các cựu chiến binh thăm lại chiến trường xưa, làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Chủ tịch nước mong các đồng chí cán bộ cấp cao cựu chiến binh Quân đoàn 2 tiếp tục phát huy truyền thống, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chăm lo xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Chủ tịch khẳng định Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ công lao; đã và đang tiếp tục chỉ đạo các cấp ngành, địa phương làm tốt chế độ chính sách, đền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các cựu chiến binh Quân đoàn 2. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Tin nhap 20150329180702

Ngày 29/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp ngài Mohamed  Larbi Ould Khelifa, Chủ tịch Quốc hội Algeria đang tham dự IPU 132 tại Việt Nam.  Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chuyển lời mời sang thăm Việt Nam đến Tổng thống Algeria; đồng thời đánh giá cao vai trò của Algeria trong xây dựng hòa bình cho khu vực. Để tăng cường hợp tác song phương, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương. Chủ tịch nước khẳng định sẽ quan tâm nhiều hơn đến những lĩnh vực đầu tư và đề nghị Algeria tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam hoạt động. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Tin nhap 20150329180702

Ngày 29/3, trong Phiên toàn thể thứ nhất Hội đồng điều hành IPU diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Chủ tịch IPU Saber Chowdhury đã thông báo: Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng được Đại hội đồng nhất trí bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới 132 (IPU-132).  Điều hành phiên họp, Chủ tịch Đại hội đồng IPU-132 Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, IPU-132 là hoạt động ngoại giao nghị viện lớn nhất của Quốc hội Việt Nam từ trước đến nay, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, sự kiện này sẽ là điểm nhấn trong tổng thể ngoại giao nhà nước và ngoại giao đa phương của Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Đại hội đồng IPU-132 diễn ra vào năm 2015 là thời điểm chuyển giao quan trọng của cộng đồng thế giới với nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) và thông qua Chương trình nghị sự phát triển bền vững, xác định các mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo. Trong ảnh: Chủ tịch IPU-132 Nguyễn Sinh Hùng điều hành phiên họp. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN

Tin nhap 20150329180702

Từ ngày 26-28/3, nhận lời mời của Liên hợp quốc (LHQ), Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã tham dự hội nghị "Lãnh đạo quốc phòng các quốc gia thành viên LHQ về gìn giữ hòa bình" được tổ chức tại trụ sở LHQ ở New York (Hoa Kỳ); gặp gỡ và làm việc với các quan chức LHQ và tiếp xúc song phương với các đoàn đại biểu Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nhật Bản và New Zealand. Nhân dịp này, Việt Nam cũng đã trao công hàm cho LHQ thông báo sẽ tham gia Hệ thống bố trí lực lượng thường trực LHQ (UNSAS). Trong ảnh. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lê Dương – TTXVN

Tin nhap 20150329180702

Chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2015). Sáng 29/3, tại Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng và Bộ Giao thông Vận tải phối hợp tổ chức Lễ khánh thành đưa vào sử dụng công trình Nút giao thông khác mức ngã ba Huế sau 18 tháng thi công. Công trình là cầu vượt ba tầng có kết cấu xây dựng vĩnh cữu với hình dáng là nút giao thông lập thể hình xuyến gồm trụ tháp hình parabol và vòng xuyến tròn bao quanh, hình dáng cách điệu với biểu tượng Linga và Yoni của thần Silva; tầng mặt đất cho các nhánh rẽ với đường bộ không giao với đường sắt; cầu vượt tầng 1 là vòng xuyến trên cao với các nhánh rẽ; cầu vượt tầng 2 cho các hướng ưu tiên từ thành phố Huế về trung tâm thành phố Đà Nẵng và ngược lại. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, sau khi được đưa vào sử dụng sẽ góp phần giảm ùn tắc, xóa điểm đen về tai nạn giao thông và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, du lịch, thương mại và dịch vụ cho Đà Nẵng và cả khu vực miền Trung Tây Nguyên. Trong ảnh: Cầu vượt ngã ba Huế trong ngày khánh thành. Ảnh: Lê Lâm – TTXVN

Tin nhap 20150329180702

Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 29/3 thông báo nước này đã quyết định ký bản ghi nhớ (MoU) về Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB), qua đó cho phép Australia trở thành một thành viên sáng lập ngân hàng này.Trong tuyên bố chung với Ngoại trưởng Julie Bishop và Bộ trưởng Tài chính Joe Hockey Thủ tướng Abbott khẳng định việc ký kết MoU sẽ tạo điều kiện để Australia tham gia cuộc đàm phán thành lập ngân hàng với tư cách thành viên sáng lập tương lai. Tuyên bố nêu rõ Chính phủ Australia đã thảo luận rộng rãi về AIIB với Trung Quốc cùng các đối tác chủ chốt trong và ngoài khu vực. Được biết, Australia có thể đầu tư tới 2,3 tỷ USD vào AIIB. Trong ảnh: (tư liệu) Thủ tướng Tony Abbott phát biểu tại cuộc họp báo ở Canberra ngày 9/2/2015. AFP/TTXVN

Tin nhap 20150329180702

Ngày 29/3, hơn 20 triệu cử tri Uzbekistan bắt đầu đi bỏ phiếu bầu Tổng thống mới của nước này. Tham gia tranh cử chức Tổng thống nhiệm kỳ 5 năm lần này có 4 ứng viên chủ chốt, trong đó có Tổng thống đương nhiệm Islam Karimov, 77 tuổi, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do. Đối thủ của ông Karimov là nghị sĩ Akmal Saidov, Chủ tịch Trung tâm Nhân quyền quốc gia, đại diện cho Đảng Phục hưng dân tộc. Các ứng cử viên còn lại là Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhân dân Hotamjon Ketmonov và thủ lĩnh Đảng Dân chủ Xã hội Adolat, ông Nariman Umarov. Hơn 9000 điểm bỏ phiếu được mở tại 14 khu vực hành chính ở Uzebekistan. Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thủ đô Tashkent ngày 29/3. THX/TTXVN

Tin nhap 20150329180702

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 28/3 cho biết ông tin tưởng những bất đồng còn tồn đọng trong cuộc đàm phán hạt nhân giữa nước này và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức) có thể được giải quyết, đồng thời nhấn mạnh các bên đang đạt được tiến triển. Sau các cuộc gặp riêng rẽ với Ngoại trưởng Đức Frank- Walter Steinmeier và Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, ông Zarif nói: "Chúng tôi đang tiến về phía trước. Tôi nghĩ chúng ta thực sự có thể đạt được tiến bộ cần thiết để giải quyết tất cả các vấn đề và đưa những vấn đề đó vào một văn bản sẽ trở thành thỏa thuận cuối cùng". Iran và P5+1 đã đặt ra thời hạn chót ngày 31/3 để đạt được một thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân của Tehran. Trong ảnh: Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gặp Thứ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif trước cuộc đàm phán tại Lausanne, Thụy Sĩ ngày 29/3. AFP/TTXVN

Tin nhap 20150329180702

Ngày 28/3, hàng trăm quốc gia trên thế giới đã có các hoạt động ý nghĩa hưởng ứng sự kiện "Giờ Trái Đất 2015". Theo các nhà tổ chức, có khoảng 7.000 thành phố thuộc 172 nước trên thế giới tham gia tắt đèn trong vòng 1 giờ đồng hồ từ 20h30 đến 21h30 tối 28/3 để hưởng ứng sự kiện toàn cầu bảo vệ môi trường này. Trong thông điệp nhân Giờ Trái Đất năm 2015, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nhấn mạnh rằng việc tắt bớt các thiết bị chiếu sáng trong Giờ Trái Đất không chỉ nhắc nhở nhân loại về vấn đề biến đổi khí hậu mà còn hướng đến một mục tiêu quan trọng nữa, đó là việc cung cấp năng lượng sạch cho những cộng đồng dân cư nghèo và hẻo lánh trên thế giới. Sự kiện "Giờ Trái Đất" năm nay mang tầm vóc lớn hơn, đặc biệt khi Hội nghị Thượng đỉnh về chống biến đổi khí hậu, sẽ diễn ra tại thủ đô Paris của Pháp vào tháng 12 tới. Trong ảnh: Người dân Colombia thắp nến hưởng ứng Giờ Trái Đất ngày 28/3. AFP/TTXVN

Tin nhap 20150329180702

Ngày 28/3, nhiều quốc gia đã tiến hành cho sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Yemen do những diễn biến an ninh phức tạp ở quốc gia vùng Vịnh này. Lực lượng hải quân Saudi Arabia đã huy động hai tàu chiến đưa 86 nhân viên ngoại giao sơ tán khỏi thành phố Aden, miền nam Yemen và cập bến an toàn tại căn cứ hải quân ở thành phố Jeddah, miền tây Saudi Arabia. Cùng ngày, LHQ cũng đã bắt đầu sơ tán ít nhất 200 nhân viên quốc tế khỏi thủ đô Sanaa hiện do phiến quân Houthi chiếm quyền kiểm soát tới một số nước. Trong ảnh: Người nước ngoài sơ tán tại sân bay quốc tế Sanaa. AFP/TTXVN

PetroTimes

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc