10 sự kiện nổi bật ngày 29/1

19:00 | 29/01/2015

623 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng 29/1/2015, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2015. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự.

10 sự kiện nổi bật ngày 29/01

Sáng 29/1/2015, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2015. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 29/01

Sáng 29/1/2015, tại quận Ô Môn (TP Cần Thơ), Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức Lễ kỷ niệm 38 năm Ngày thành lập (8/1/1977 - 8/1/2015) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 29/01

 Sáng 29/1/2015, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 29/01

Sáng 29/1/2015, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn đại biểu quốc phòng Việt Nam và ông Tokuchi Hideshi, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Trưởng đoàn quốc phòng Nhật Bản tham gia  Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 3. Ảnh: Trọng Đức-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 29/01

Hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các nhà vườn, khu vực trồng hoa người  trồng đang tích cực chăm sóc cho hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 với nhiều chủng loại hoa đa dạng về màu sắc, kích thước được ưa chuộng nhiều như: Hoa cúc pha lê, cúc đại đóa, hoa ly, lay ơn, mai, quất cảnh… Trong ảnh: Các nhà vườn chuẩn bị các loại hoa chuẩn bị phục vụ Tết. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 29/01

Ngày 28/1, Mỹ đã ký thỏa thuận cung cấp cho Ukraine khoản vay bảo đảm trị giá 2 tỷ USD để giúp quốc gia bị chiến tranh tàn phá này tạm vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế. Đồng thời, Mỹ cũng cảnh báo sẽ gia tăng các lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine nếu cần thiết. Các tuyên bố này được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew đưa ra trong chuyến thăm Ukraine, một ngày sau khi Liên minh châu Âu (EU) đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga trong bối cảnh các cuộc xung đột giữa quân đội Ukraine với lực lượng li khai tại miền đông gia tăng. Trong ảnh: Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (trái) tiếp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew tại Kiev ngày 28/1. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 29/01

Hội nghị thượng đỉnh của Cộng đồng các nước Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) lần thứ III đã khai mạc tại thành phố Belen, Costa Rica ngày 28/1. Tham dự lễ khai mạc có nguyên thủ và quan chức cấp cao của 29 quốc gia trong khu vực. Cuộc họp dự kiến diễn ra trong hai ngày với chủ đề “Cùng xây dựng”, tập trung vào nỗ lực chung của các nước thành viên trong công tác xóa đói giảm nghèo. Hội nghị cũng thảo luận về quan hệ hợp tác của khu vực với Mỹ, Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU), tiến trình tái thiết hòa bình tại Colombia và kích thích tăng trưởng kinh tế khu vực. Sau Costa Rica, Ecuador sẽ là nước giữ cương vị Chủ tịch luân phiên của CELAC tới tháng 1/2016. Trong ảnh: Lãnh đạo các nước CELAC chụp ảnh chung tại hội nghị ở San Jose, ngày 28/1. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 29/01

Ngày 28/1, một máy bay trực thăng chở khoảng 900kg đọt gai dầu, nguyên liệu chế thuốc phiện, đã bị rơi ở Gaucin, gần thành phố Malaga, miền nam Tây Ban Nha, làm 2 người thiệt mạng. Lực lượng chức năng được triển khai tới hiện trường ngay sau vụ việc. Cảnh sát Tây Ban Nha đang tiến hành điều tra nguồn gốc của số thuốc phiện này. Trong ảnh: Hiện trường vụ rơi máy bay ngày 28/1. AFP-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 29/01

Căng thẳng tiếp tục leo thang giữa Israel và Liban. Ngày 28/1, các lực lượng Israel đã bắn hơn 50 quả đạn pháo và không kích miền nam Liban, làm một binh sĩ Tây Ban Nha thuộc Lực lượng giữ gìn hòa bình LHQ tại Liban (UNIFIL) thiệt mạng. Động thái trên diễn ra sau khi các tay súng Phong trào Hezbollah ở Liban phóng tên lửa trúng một xe quân sự của Israel, làm 2 binh sĩ nước này thiệt mạng và 7 người bị thương. Israel tuyên bố sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để phòng vệ. Cùng ngày, Hội đồng bảo an LHQ đã họp khẩn cấp, thảo luận về giải pháp tháo gỡ xung đột biên giới giữa hai nước. Trong ảnh: Xe quân sự Israel bị phá hủy sau khi trúng đạn pháo từ phía Liban, tại khu vực chiếm đóng gần làng Ghajar, giáp giới Liban ngày 28/1. AFP/ TTXVN 

10 sự kiện nổi bật ngày 29/01

Sau hai ngày họp, đến ngày 28/1, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã bày tỏ sự lạc quan về nền kinh tế Mỹ “đang tăng trưởng với nhịp độ vững chắc” trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục ảm đạm, đồng thời để ngỏ khả năng tăng lãi suất vào giữa năm sau khi cân nhắc "tình hình tài chính và thế giới”. Ngay sau khi FED công bố báo cáo trên, thị trường chứng khoán Mỹ đã phản ứng giảm điểm. Các chỉ số chứng khoán chủ chốt đồng loạt sắc đỏ trong khi đồng USD tăng giá so với nhiều đồng ngoại tệ khác. Trong ảnh: Các giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ ngày 28/1. AFP/TTXVN

TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc