10 sự kiện nổi bật ngày 28/2

19:00 | 28/02/2015

1,295 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Từ sáng sớm 28/2/2015 (10 tháng Giêng năm Ất Mùi), tại các cửa hàng và chi nhánh các công ty kinh doanh vàng bạc tại Hà Nội đã đông nghịt người dân đến xếp hàng để mua vàng cầu may ngày “Vía Thần Tài”.

10 sự kiện nổi bật ngày 28/2

 Sáng 28/2/2015, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) chủ trì cuộc họp lần thứ 2 với nội dung: kiểm tra, rà soát tiến độ chuẩn bị công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội đồng IPU-132. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 28/2

 Sáng 28/2/2015 (mùng 10 tháng Giêng năm Ất Mùi), tại xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) diễn ra Lễ khai mạc Hội xuân Yên Tử năm 2015 với các chương trình nghệ thuật đặc sắc, lễ cầu "Quốc thái, dân an", lễ đóng dấu thiêng Yên Tử, lễ cầu phúc...Trong ảnh: Đông đảo du khách thập phương về dự khai hội Yên Tử. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 28/2

  Ngay từ sáng sớm 28/2/2015 (10 tháng Giêng năm Ất Mùi), tại các cửa hàng và chi nhánh các công ty kinh doanh vàng bạc tại Hà Nội đã đông nghịt người dân đến xếp hàng để mua vàng cầu may ngày “Vía Thần Tài”, bởi theo quan niệm dân gian: mua vàng trong ngày này sẽ đem lại sự may mắn và thịnh vượng về kinh tế trong cả năm. Trong ảnh: Người dân mua vàng tại cửa hàng vàng của Công ty Kinh doanh vàng bạc Bảo Tín – Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông. Ảnh: Trần Việt – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 28/2

 Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và áo dài truyền thống Việt Nam sẽ là những điểm nhấn chủ đạo trong tiết mục biểu diễn của đoàn nghệ sĩ thuộc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam tham gia diễu hành tại lễ hội đường phố Chingay diễn ra ở Singapore trong hai tối 27-28/22015. Chingay là lễ hội biểu diễn đường phố lớn nhất được tổ chức thường niên nhân dịp Tết Nguyên đán của cộng đồng người Hoa ở Singapore kể từ năm 1973. Lễ hội Chingay có ý nghĩa quan trọng bởi đây là một trong loạt sự kiện lớn được tổ chức trong cả năm nhằm đánh dấu mốc 50 năm độc lập của Singapore. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của lễ hội năm nay chính là lần đầu tiên trong 43 năm, sẽ có khoảng 1.000 nghệ sĩ biểu diễn quốc tế đến từ 19 đoàn nghệ thuật thuộc 14 quốc gia và vùng lãnh thổ tới biểu diễn. Trong ảnh: Đoàn Việt Nam với khoảng 40 nghệ sĩ múa thuộc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam tham gia lễ hội Chingay 2015. Ảnh: TTXVN tại Singapore

10 sự kiện nổi bật ngày 28/2

  Ngày 28/2/2015, tại Trung tâm thành phố mới (Bình Dương) khai mạc Giải đua xe đạp nữ Quốc tế - Bình Dương mở rộng 2015, với chặng đầu tiên dài 52 km. Tham dự có 63 cua rơ nữ của 13 đội đua trong và ngoài nước. Trong ảnh: Các tay đua tranh tài trên đường đua. Ảnh: Hải Âu – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 28/2

 Với 357 phiếu thuận và 60 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 27/2 đã thông qua một dự luật gia hạn chi tiêu, theo đó cấp kinh phí thêm một tuần nhằm giữ cho Bộ An ninh Nội địa không bị đóng cửa. Trước đó, các hạ nghị sĩ đã bác bỏ gia hạn ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa thêm 20 ngày. Quyết định của Hạ viện được đưa ra chỉ hai giờ trước thời hạn nửa đêm 27/2 khi Bộ An ninh Nội địa Mỹ cạn ngân quỹ. Một ngày trước, Thượng viện Mỹ cũng đã phê chuẩn dự luật tương tự, tránh cho cơ quan có chức năng chống các mối đe dọa khủng bố hàng đầu của Mỹ này phải dừng hoạt động một phần. Trong ảnh: Lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (giữa, trước) trong cuộc họp báo trước phiên bỏ phiếu của Hạ viện tại Washington, DC ngày 27/2. AFP/ TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 28/2

 Hãng Itar Tass dẫn lời quan chức Chính phủ Nga đưa tin cựu Phó Thủ tướng nước này Boris Yefimovich Nemtsov đã bị một tay súng chưa rõ danh tính bắn chết tại trung tâm thủ đô Moskva tối 27/2. Ủy ban Điều tra Nga đã xác nhận thông tin trên và cho biết đang mở cuộc điều tra hình sự về vụ án mạng này. Ông Nemtsov được bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Nga vào cuối những năm 90 của thế kỷ 20, dưới thời cựu Tổng thống Boris Yeltsin. Trong ảnh: Hiện trường vụ sát hại ông Boris Nemtsov. THX/ TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 28/2

 Với 542 phiếu thuận và 32 phiếu chống, 13 phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu ngày 27/2, Hạ viện Đức đã chấp thuận việc gia hạn 4 tháng chương trình cứu trợ quốc tế cho Hy Lạp. Trước đó, ngày 24/2, các Bộ trưởng Tài chính của 19 nước thành viên Eurozone đã chấp thuận danh sách các biện pháp cải cách mà Hy Lạp trình lên, để nước này được gia hạn gói cứu trợ quốc tế thêm 4 tháng như đã cam kết. Những cải cách sắp tới của Hy Lạp bao gồm các biện pháp chống tình trạng trốn thuế, buôn lậu và cải tổ khu vực nhà nước. Danh sách cũng bao gồm những biện pháp nhằm giải quyết khủng hoảng nhân đạo, điều chỉnh nợ thuế và nợ xấu, chấm dứt việc tịch thu nhà để thế nợ. Trong ảnh: Các nghị sĩ Đức bỏ phiếu tại cuộc họp Hạ viện ở thủ đô Berlin ngày 27/2. AFP-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 28/2

 Mặc dù các bên xung đột tại miền đông Ukraine đang rút vũ khí hạng nặng khỏi đường giới tuyến theo thỏa thuận ngừng bắn Minsk có hiệu lực hôm 15/2, xung đột mới giữa quân đội Chính phủ Ukraine và lực lượng đòi li khai vẫn tái diễn khiến nhiều người thương vong. Phát ngôn viên quân đội Ukraine cho biết trong ngày 27/2 các cuộc giao tranh đã diễn ra ở một số làng xung quanh sân bay chiến lược Donetsk và thành phố miền đông nam Mariupol, khiến ít nhất 3 binh sĩ Chính phủ thiệt mạng. Trong ảnh: Lực lượng tình nguyện Ukraine huấn luyện quân sự tại thành phố Mariupol. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 28/2

 Ngày 27/2, hơn 500 người và ít nhất 100 phương tiện giao thông đã bị mắc kẹt sau trận lở bùn tại khu vực đường cao tốc Trung Quốc - Pakistan ở phía tây bắc khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Lực lượng cứu hộ đã được triển khai tại hiện trường ngay sau vụ việc. Trong ảnh: Một xe ô tô bị mắc kẹt trong trận lở bùn. THX-TTXVN

TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc