10 sự kiện nổi bật ngày 28/1

19:00 | 28/01/2015

450 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe một lần nữa khẳng định: “Chúng ta sẽ không bao giờ nhượng bộ chủ nghĩa khủng bố và chúng ta sẽ mở rộng hỗ trợ nhân đạo vốn là thứ duy nhất để chúng ta tích cực hơn nữa trong tương lai".

10 sự kiện nổi bật ngày 28/01

Trong hai ngày 27 và 28/1/2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm, làm việc với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh An Giang. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm  lực lượng liên ngành hai nước Việt Nam và Campuchia đang làm nhiệm vụ tại cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 28/01

Ngày 28/1, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư biểu dương và đánh giá cao những thành tựu đối ngoại chung của đất nước trong năm 2014. Về nhiệm vụ của công tác đối ngoại nhân dân trong năm 2015, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh Ban Đối ngoại Trung ương cần chủ động tổng kết, rút ra các bài học kinh nghiệm để sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, đấu tranh chống các thông tin xuyên tạc, luận điệu sai trái trên nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ pháp luật, thể hiện đúng quan điểm đúng đắn và lập trường chính nghĩa của ta. Đồng thời tiếp tục đổi mới, triệt để thực hành tiết kiệm, đảm bảo tính thiết thực, nâng cao hiệu quả trong hoạt động đối ngoại nhân dân. Trong ảnh: Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 28/01

Ngày 28/1, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138) tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2015. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc  đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tội phạm năm 2014. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tội phạm thời gian qua. Về nhiệm vụ năm 2015, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành, BCĐ 138 ở các địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 48, 09, 63-CT/TW về công tác phòng chống tội phạm; các địa phương cần cảnh giác với các loại tội phạm, tiếp tục kiềm chế gia tăng tội phạm, giảm từ 1-2% số vụ  vi phạm; tập trung nghiên cứu hoàn thiện trình Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia về phòng chống tội phạm. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 28/01

Ngày 28/1, tại TP Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo Thành phố đến thăm, làm việc tại Cơ sở xã hội Nhị Xuân, huyện Hóc Môn về tình hình tiếp nhận người cai nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định để quản lý, cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Cơ sở xã hội Nhị Xuân. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 28/01

Ngày 28/1, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội thảo “Nghị viện các quốc gia trong việc phòng, chống mối đe dọa của chiến tranh mạng đối với hòa bình, an ninh thế giới”. Tới dự và chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nhấn mạnh, là thành viên có trách nhiệm, đồng thời là nước chủ nhà của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU - 132), Quốc hội Việt Nam hoan nghênh, đánh giá cao việc Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 sẽ thảo luận, thông qua Nghị quyết về “Chiến tranh mạng - Mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh thế giới”. Trong ảnh: Toàn cảnh cuộc Hội thảo. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 28/01

Ngày 28/1, một chiếc máy bay trực thăng UH-1 của không quân Việt Nam đang thực hiện huấn luyện bay với tổ lái 4 người đã rơi xuống một địa điểm tại ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. 4 người trên máy bay đã hy sinh. Vào lúc 13 giờ, lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ khu vực máy bay bị rơi (cách khá xa khu dân cư). Các lực lượng: Quân đội, phòng cháy chữa cháy, công an của Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương tiến hành công tác khắc phục hậu quả. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ được triển khai làm nhiệm vụ tại hiện trường. Ảnh: Mạnh Linh – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 28/01

Ngày 28/1, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Y tế và Trung tâm y tế dự phòng cùng Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Bình Dương triển khai tiêm vắc-xin miễn phí phòng ngừa cho công nhân Công ty WK (vốn đầu tư nước ngoài chuyên sản bàn ghế gia dụng tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, Bình Dương), nơi đang bùng phát dịch Rubella. Dự kiến, hơn 1.600 công nhân sẽ được tiêm vắc -xin phòng bệnh Rubella trong đợt này. Theo ghi nhận của Sở Y tế Bình Dương, tính đến nay đã có 151 trường hợp là công nhân của Công ty WK mắc các triệu chứng về bệnh Rubella. Trong ảnh: Nhân viên y tế tư vấn cho công nhân Công ty WK trước khi tiêm vắc xin phòng bệnh Rubella. Ảnh: Chí Tưởng - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 28/01

Ngày 28/1, tại Kota Kinabalu của Malaysia đã khai mạc Hội nghị hẹp Ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với chủ đề tập trung thúc đẩy chương trình nghị sự của ASEAN, đặc biệt trong bối cảnh xây dựng cộng đồng ASEAN. Tại hội nghị này, Malaysia sẽ chia sẻ với các quốc gia thành viên ASEAN khác về 8 ưu tiên của mình cho ASEAN khi giữ cương vị chủ tịch luân phiên của khối. Trong ảnh: Ngoại trưởng các nước ASEAN tham dự tiệc chiêu đãi của Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia ngày 27/1. Ảnh: Chí Giáp-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 28/01

Bất chấp việc lực lượng phiến quân IS đang bắt giữ và đe dọa giết con tin Nhật Bản để trả đũa việc chính phủ nước này cam kết viện trợ cho các nước bị ảnh hưởng bởi IS, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe một lần nữa khẳng định: “Chúng ta sẽ không bao giờ nhượng bộ chủ nghĩa khủng bố và chúng ta sẽ mở rộng hỗ trợ nhân đạo vốn là thứ duy nhất để chúng ta tích cực hơn nữa trong tương lai". Trong ảnh: Thủ tướng Shinzo Abe trả lời phỏng vấn tại Tokyo ngày 28/1. Kyodo/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 28/01

Ngày 28/1, các phái viên hạt nhân của Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đã họp tại thủ đô Tokyo để thảo luận về cách phối hợp các chính sách của 3 nước này liên quan tới vấn đề Triều Tiên. Phiên họp ba bên này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Triều xấu đi do Washington hồi đầu tháng bổ sung trừng phạt Bình Nhưỡng do vụ công ty giải trí Sony bị tin tặc tấn công. Trong ảnh: Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Á và châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Junichi Ihara (giữa), Đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách Triều Tiên Sung Kim (phải) và Đặc phái viên Hàn Quốc về vấn đề an ninh và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên Hwang Joon Kook tham dự cuộc họp. AFP/TTXVN

 

TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc