10 sự kiện nổi bật ngày 27/11

19:20 | 27/11/2014

538 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 27/11, tại thủ đô Minsk, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Belarus Mikhail Myasnikovich. Kết thúc cuộc hội kiến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng M.Myasnikovich đã chứng kiến ký kết 3 văn bản hợp tác giữa hai bên.

10 sự kiện nổi bật ngày 28/11

Ngày 27/11, tại thủ đô Minsk, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Belarus Mikhail Myasnikovich. Kết thúc cuộc hội kiến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng M.Myasnikovich đã chứng kiến ký kết 3 văn bản hợp tác giữa hai bên.Trước đó, ngày 26/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Belarus Alexander Lukashenko. Lãnh đạo hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác trong lĩnh vực kinh tế-thương mại và đầu tư; cho rằng đây sẽ là trụ cột chính trong quan hệ hai nước khi Việt Nam ký Hiệp định thương mại tự do với Liên minh Hải quan. Hai bên nhất trí sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước tích cực xúc tiến, tìm kiếm các cơ hội hợp tác mà mỗi bên có thế mạnh và bên kia có nhu cầu. Trong ảnh: Tổng thống Cộng hòa Belarus A. Lukashenko đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 28/11

Sáng 27/11, tại Phủ Chủ tịch diễn ra Lễ đón Tổng thống Cộng hoà Hungary, Ngài Ader János và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Việt Nam. Hội đàm sau Lễ đón, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Áder János bày tỏ hài lòng về những tiến triển tích cực và hiệu quả trong quan hệ Việt Nam - Hungary thời gian qua, cùng khẳng định luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác về giáo dục - đào tạo, lĩnh vực hợp tác truyền thống, cũng như hợp tác trong các lĩnh vực phát triển, khoa học - kỹ thuật, an ninh quốc phòng, tài nguyên - môi trường, y tế, nông nghiệp… Sau hội đàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Áder János đã có cuộc gặp gỡ báo chí và chứng kiến Lễ ký một số văn kiện hợp tác… Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Ader János, sau Lễ đón. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 28/11

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, ngày 27 và 28/11, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Thái Lan Prayuth Chan-ocha thăm chính thức Việt Nam. Chiều 27/11, Lễ đón trọng thể Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayuth Chan-ocha được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón Thủ tướng Prayuth Chan-ocha. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 28/11

Chiều 27/11, tại Hà Nội, Quốc hội họp phiên toàn thể, biểu quyết thông qua Luật giáo dục nghề nghiệp và thảo luận về dự án Luật tài nguyên, môi trường biển đảo và hải đảo. Buổi sáng, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân (sửa đổi); thảo luận về dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Kim Thúy phát biếu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 28/11

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Viện nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) tổ chức Hội nghị cấp cao “Tái cấu trúc ngành Lúa gạo Việt Nam theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, phục vụ xây dựng nông thôn mới” và Lễ ký kết thỏa thuận thành lập Văn phòng IRRI tại Việt Nam. Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 28/11

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức Diễn đàn Người khuyết tật khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 2014 với chủ đề “Thúc đẩy hành động nhằm hiện thực hóa quyền của người khuyết tật”. Dự Diễn đàn có hơn 500 đại biểu khuyết tật, trong đó có 300 đại biểu quốc tế của 42 nước và vùng lãnh thổ. Diễn đàn được tổ chức tại Hà Nội là sự kiện quan trọng, đánh giá cao uy tín, vị thế của Việt Nam, cũng như thể hiện sự quan tâm của Chính phủ, nhân dân Việt Nam và các tổ chức quốc tế đối với người khuyết tật. Trong ảnh: Các tiết mục văn nghệ đặc biệt do Người khuyết tật biểu diễn. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 28/11

Ngày 27/11, Quốc hội Ukraine họp phiên đầu tiên kể từ sau cuộc bầu cử hồi tháng 10 từng đánh dấu sự trỗi dậy của các chính đảng thân Phương Tây. Các nghị sĩ đắc cử đã đọc lời tuyên thệ trong phiên khai mạc do Chủ tịch Quốc hội Oleksandr Turchynov chủ trì. Tuần tước, liên minh cầm quyền sơ bộ của Ukraine đã được thành lập khi hợp nhất 5 chính đảng dự định dẫn dắt nước này hướng tới sự hội nhập châu Âu và sau cùng nhiều khả năng trở thành thành viên NATO. Thỏa thuận liên minh này dự kiến sẽ được ký trong ngày 27/11. Trong ảnh: Trong ảnh: Các nghị sĩ đắc cử đọc lời tuyên thệ tại phiên họp. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 28/11

Ngày 27/11, Thượng viện Myanmar đã thông qua dự luật trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp. Theo Chủ tịch Quốc hội U Shwe Mann, cuộc trưng cầu ý dân này dự kiến được tổ chức vào tháng 5/2015. Quốc hội sẽ đưa ra dự luật sửa đổi hiến pháp trước khi tiến hành cuộc trưng cầu về việc liệu có thông qua dự luật đó hay không. Kết quả của cuộc trưng cầu sẽ được xem xét tại các phiên họp của Quốc hội nhiệm kỳ tới sau cuộc tổng tuyển cử năm 2015. Trong ảnh: Phiên họp Quốc hội Myanmar lần thứ 11 ở Nay Pyi Taw ngày 25/11. THX/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 28/11

Ngày 27/11, ít nhất 5 dân thường thiệt mạng và 34 người bị thương, trong đó có 5 trẻ em, trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào xe của đại sứ quán Anh tại khu vực phía Đông thủ đô Kabul (Afghanistan).Nguồn tin an ninh cho biết một kẻ đánh bom liều chết đã lái xe mô tô chứa đầy thuốc nổ nhằm vào một chiếc xe ngoại giao tại khu vực Yakatoot trên đường Jalalabad vào lúc 10h30 giờ địa phương (13h giờ Việt Nam). Trong ảnh: Hiện trường vụ đánh bom. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 28/11

Đến ngày 27/11, hàng trăm người biểu tình thuộc Phong trào "Chiếm trung tâm" ở Hong Kong (Trung Quốc) lại tập trung tại quận Mongkok, phản đối chiến dịch giải tỏa của cảnh sát được triển khai quyết liệt trong hai ngày qua. Xung đột đã bùng phát giữa người biểu tình quá khích và cảnh sát Hong Kong. Hai ngày qua, cảnh sát Hong Kong đã dỡ bỏ các chướng ngại vật, giải tán những người biểu tình trên đường phố quận Mongkok, mở lại tuyến đường chính Nathan bị người biểu tình phong tỏa suốt hai tháng qua. Cảnh sát cũng bắt giữ hơn một trăm người biểu tình bạo động, trong đó có hai lãnh đạo phong trào "Chiếm trung tâm" là Joshua Wong và Leicester Sum. Trong ảnh: Người biểu tình tập trung tại quận Mongkok ngày 27/11. AFP/TTXVN

PetroTimes

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc