10 sự kiện nổi bật ngày 27/5

19:00 | 27/05/2015

408 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 27/5, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Đoàn đại biểu gồm 55 gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua của phụ nữ quân đội giai đoạn 2010-2015.

 

10 sự kiện nổi bật ngày 27/5

Ngày 27/5, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Đoàn đại biểu gồm 55 gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua của phụ nữ quân đội giai đoạn 2010-2015.  Nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng 55 tấm gương tiêu biểu được tôn vinh lần này, Chủ tịch nước khẳng định, mỗi người, mỗi vị trí công tác khác nhau nhưng phụ nữ Quân đội đều thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, tương thân, tương ái, trách nhiệm cao với công việc và nhiệt tình trong công tác, vượt khó vươn lên trở thành những tập thể, cá nhân điển hình đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước, đồng thời là tấm gương tiêu biểu “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng những thành tích mà phụ nữ quân đội đã đạt được trong thời gian qua; ghi nhận những kiến nghị, đề   xuất của đại diện phụ nữ quân đội tại buổi gặp mặt. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các đại biểu. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 27/5

Ngày 27/5, tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 5/2015 nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2015 cũng như tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến một số cơ chế, chính sách cụ thể trong lĩnh vực đầu tư, phát triển thủy sản, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, bình ổn giá dịch vụ bốc dỡ Container… Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 27/5

Sáng 27/5, tại Hà Nội, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Thảo luận về: dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015; Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Buổi chiều các đại biểu thảo luận tại tổ về dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi). Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc Hồ Thị Thủy phát biểu ý kiến trong phiên họp buổi sáng. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 27/5

Ngày 27/5, tại trụ sở TTXVN diễn ra Lễ trao “Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ nhất - năm 2014” thuộc lĩnh vực báo chí. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạoTrung ương về Công tác thông tin đối ngoại đến dự. Đây là lần đầu tiên Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại tổ chức Giải thưởng trên quy mô toàn quốc nhằm ghi nhận và tôn vinh những tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại. Trong ảnh: Đồng chí Lê Hồng Anh trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 27/5

Ngày 27/5, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân Tối cao phối hợp với Chương trình Đối tác Tư pháp (do Ủy ban châu Âu, Chính phủ Đan Mạch và Chính phủ Thụy Điển tài trợ) tổ chức Tọa đàm "Xuất bản bản án của Tòa án nhân dân Việt Nam".  Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Phó Chánh án thường trực Tòa án nhân dân Tối cao Bùi Ngọc Hòa cho rằng, việc công bố bản án, quyết định của tòa án sẽ giúp công chúng hiểu được việc làm của tòa án, giám sát công tác xét xử của tòa án. Qua đó, người dân cũng hiểu được đường lối xử lý một vụ việc cụ thể, từ đó có thể tự giải quyết những vụ việc tương tự. Trong ảnh: Toàn cảnh buổi Tọa đàm. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 27/5

Ngày 27/5, Bộ Giao thông vận tải tổ chức thông xe 22,7 km đầu tiên của tuyến đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, từ nút giao Quốc lộ 10 (km 74+000 ) đến nút giao Phạm Văn Đồng thuộc Tỉnh lộ 353 (km 96+700) thuộc địa bàn thành phố Hải Phòng. Mức thu phí để lưu thông đoạn cao tốc này thấp nhất là 35.000 đồng/xe đối với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải khách công cộng và cao nhất đối với xe tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở container loại 40 feet là 180.000 đồng/xe. Trong ảnh: Đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng trong ngày đầu thông xe. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 27/5

Ngày 27/5, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk đã chỉ trích "các hoạt động xây dựng" trên Biển Hoa Nam (Biển Đông), đồng thời cho rằng các hoạt động này sẽ chỉ làm phức tạp nỗ lực giải quyết tranh chấp. Trả lời các phóng viên Nhật Bản tại thủ đô Tokyo, trước thềm Hội nghị cấp cao Nhật Bản - Liên minh châu Âu (EU) dự kiến diễn ra vào ngày 29/5 tới, ông Tusk khẳng định "lập trường của châu Âu là tất cả các bên xung đột phải kiềm chế việc đe dọa hay sử dụng vũ lực. Một số hoạt động… xây dựng trên vùng biển này sẽ khiến việc giải quyết vấn đề cũng như tìm kiếm quy chế pháp lý cho khu vực này trở nên khó khăn hơn nhiều". Ông đồng thời nhấn mạnh phải tìm ra giải pháp mang tính hòa bình. Trong ảnh: (tư liệu) Ông Donald Tusk phát biểu về vấn đề người di cư và tị nạn tại Nghị viện châu Âu ngày 29/4. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 27/5

Ngày 27/5, tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc diễn ra cuộc tham vấn cấp cao 3 bên Hàn Quốc- Mỹ- Nhật Bản về diễn biến mới liên quan đến Triều Tiên và cách thức để đạt được tiến bộ thực chất trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của nước này. Các trưởng đoàn đàm phán đã nhất trí tiếp tục các nỗ lực đưa Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán 6 bên và gia tăng "sức ép cùng các biện pháp trừng phạt" để buộc Bình Nhưỡng chấm dứt các động thái khiêu khích quân sự. Các đại diện của 3 nước cũng tái khẳng định cam kết tiếp tục “sự phối hợp chặt chẽ nhất có thể giữa 3 bên” đối với vấn đề Triều Tiên và duy trì “tính thống nhất giữa 5 bên”, trong đó có cả Trung Quốc và Nga. Ông cũng cho biết chính phủ 3 nước nhất trí hợp tác với cộng đồng quốc tế để giải quyết tình trạng nhân quyền "nghiêm trọng" ở Triều Tiên.  Trong ảnh: Trưởng đoàn đàm phán của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tại cuộc tham vấn. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 27/5

Cảnh sát Afghanistan ngày 27/5 cho biết, giao tranh dữ dội đã xảy ra giữa lực lượng an ninh và phiến quân tại quận Wazir Akbar Khan, trung tâm thủ đô Kabul, nơi tập trung nhiều đại sứ quán nước ngoài. Thứ trưởng Nội vụ Afghanistan cho biết các tay súng mang theo súng phóng lựu và rocket tìm cách đột nhập vào nhà khách khu ngoại giao đoàn. Tuy nhiên, lực lượng an ninh đã kịp thời ngăn chặn và tiêu diệt những kẻ tấn công trước khi chúng tiếp cận mục tiêu. Hiện vẫn chưa có thông tin về thương vong cũng như chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm vụ tấn công. Trong ảnh: Cảnh sát Afghanistan gác tại hiện trường vụ tấn công. THX/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 27/5

Rạng sáng 27/5, máy bay chiến đấu của Israel đã tiến hành 4 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Dải Gaza, chỉ vài giờ sau khi xảy ra một cuộc tấn công bằng rocket nhằm vào lãnh thổ Israel. Trong một tuyên bố, quân đội Israel thông báo đã oanh kích “4 cơ sở khủng bố tại Dải Gaza” nhằm đáp trả lại vụ tấn công rocket tối 26/5. Theo các nhân chứng, các mục tiêu bao gồm trại huấn luyện của phong trào Thánh chiến Hồi giáo tại Rafah, Khan Yunis và thành phố Gaza. Hiện vẫn chưa có thông tin gì về thương vong. Người phát ngôn quân đội Israel nhấn mạnh “việc lãnh thổ của Hamas được dùng làm nơi tấn công Israel là không thể chấp nhận được và sẽ phải hứng chịu hậu quả.” Trong ảnh: Cảnh đổ nát tại thị trấn Rafah, miền Nam dải Gaza sau cuộc không kích của Israel. AFP/TTXVN

TTXVN

 

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc