10 sự kiện nổi bật ngày 25/1

19:06 | 25/01/2015

611 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã khẳng định "tính xác thực" của đoạn video được phát trên mạng, trong đó ghi hình ảnh ông Kenji Goto, một trong hai con tin Nhật Bản bị nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt giữ và dọa sẽ sát hại nếu không nộp khoản tiền chuộc 200 triệu USD trong 72 giờ.

10 sự kiện nổi bật ngày 25/1/2015

Ngày 25/1, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội nghị lần thứ 2 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, khóa VIII đã bế mạc, sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương. Nhiều nội dung quan trọng về phương hướng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới được các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, hội nghị lần này đã cụ thể hóa 5 chương trình hành động được Đại hội Mặt trận Tổ quốc Nam lần thứ VIII đề ra, để triển khai thực hiện ngay trong những ngày đầu năm 2015. Qua đó, góp phần củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại của đất nước. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trao Huân chương Đại Đoàn kết Dân tộc cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 25/1/2015

Ngày  25/1, tại Hà Nội, diễn ra lễ khai mạc Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật Đỏ lần thứ VII năm 2015" với chủ đề “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”. Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng rằng Chủ nhật Đỏ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa; thu hút được sự quan tâm và tham gia nhiệt tình của đông đảo thanh niên và nhân dân, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của mỗi công dân đối với cộng đồng xã hội… Trong ảnh: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và động viên các sinh viên tình nguyện hiến máu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 25/1/2015

Ngày 25/1, tại Đắk Lắk, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đến thăm và tặng quà tết cho đồng bào buôn Păn Lăm và buôn Ko Siêr. Đại tướng Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng nhận thấy, tỉnh Đắk Lắk nói chung và buôn Păn Lâm, buôn Ko Siêr nói riêng đã có nhiều bước phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt an sinh xã hội, nhất là chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trong ảnh: Đại tướng Trần Đại Quang tặng quà tết cho đồng bào. Ảnh: Quang Huy – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 25/1/2015

Ngày 25/1, tại xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh diễn ra Lễ khởi công Dự án xây dựng cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến theo hình thức BOT do UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND thành phố Hải Phòng và Bộ Giao thông Vận tải phối hợp tổ chức. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đến dự và phát lệnh khởi công. Dự án cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến dài 5,41 km, diện tích sử dụng đất: 41,9ha. Điểm đầu: Kết nối với điểm cuối dự án đường nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng tại Km 19+800; Điểm cuối: Kết nối với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt (theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP), quy mô đường cao tốc vận tốc thiết kế 100km/giờ theo tiêu chuẩn kỹ thuật đường cao tốc (tiêu chuẩn TCVN5729-2012). Trong ảnh: Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và các đại biểu bấm nút phát lệnh khởi công công trình. Ảnh: Nguyễn Hoàng – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 25/1/2015

Đảng viên A Lăng Bảy, 85 tuổi, người dân tộc Cơ Tu, ở xã Sông Kôn, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam luôn tích cực bảo tồn, lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu ở địa phương. Hiện ông có thể thực hiện thành thục được cả 7 loại nhạc cụ lâu đời của người dân tộc Cơ Tu như: Cồng chiêng, Trống, Sáo, khèn, đàn Tam Bre, đàn Abe, A sàng. Không những thế, bằng tâm huyết muốn giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, ông luôn tập hợp các con cháu, thanh niên trong làng để truyền dạy và hướng dẫn biểu diễn các loại nhạc cụ của dân tộc mình. Ông được mọi người yêu mến gọi là “Già làng văn hóa” vì những thành tích đóng góp của ông trong việc xây dựng và bảo tồn các giá trị văn hóa của người Cơ Tu. Trong ảnh: “Già làng văn hóa” A Lăng Bảy hướng dẫn thanh niên và các cháu học sinh trong làng thổi khèn. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 25/1/2015

Ngày 25/01, tại Tp. Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chiến dịch “Xuân tình nguyện” lần VII - năm 2015. Tham gia chiến dịch có gần 18.000 tình nguyện viên thuộc 50 trường đại học, cao đẳng và các trường THPT thuộc các Quận – Huyện Đoàn trên địa bàn thành phố tham gia thực hiện 5 chương trình trọng điểm và 7 hoạt động trọng tâm tập chung tại 5 huyện ngoại thành, các xã xây dựng nông thôn mới; các mái ấm, nhà mở, các trường chuyên biệt, các cơ sở xã hội trên đại bàn thành phố, các khu ký túc xá, khu lưu trú sinh viên, khu lưu trú công nhân; các nhà ga, bến xe, chợ, khu lao động. Chiến dịch “Xuân tình nguyện” lần VII sẽ diễn ra đến hết ngày 18/02/2015. Trong ảnh: Các chiến sĩ tình nguyện tham gia Chiến dịch “Xuân tình nguyện” lần VII - năm 2015. Ảnh: Mạnh Linh – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 25/1/2015

Ngày 25/1, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tới thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ.  Theo truyền thông Ấn Độ, có 7 lĩnh vực sẽ được lãnh đạo hai nước thảo luận tại các cuộc hội đàm, bao gồm đánh giá tầm quan trọng của quan hệ chiến lược giữa hai nước; hợp tác quốc phòng; hợp tác hạt nhân dân sự; hợp tác về năng lượng tái tạo; vấn đề biến đổi khí hậu; hợp tác kinh tế; và chia sẻ thông tin tình báo.Trong ảnh: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đón Tổng thống Obama và phu nhân tại New Delhi. AFP/TTXVN 

10 sự kiện nổi bật ngày 25/1/2015

Ngày 25/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã khẳng định "tính xác thực"  của đoạn video được phát trên mạng, trong đó ghi hình ảnh ông Kenji Goto, một trong hai con tin Nhật Bản bị nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt giữ và dọa sẽ sát hại nếu không nộp khoản tiền chuộc 200 triệu USD trong 72 giờ. Phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc họp Nội các khẩn cấp, Thủ tướng Abe tuyên bố vụ giết người này là một hành động tàn bạo, một hành vi bạo lực không thể tha thứ, đồng thời yêu cầu IS thả ngay con tin Nhật Bản còn lại. Ông Abe khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục tích cực đóng góp cho hoà bình và sự ổn định quốc tế và không nhân nhượng và lùi bước trước chủ nghĩa khủng bố. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trả lời phỏng vấn báo chí sau phiên họp nội các về vấn đề con tin tại Tokyo ngày 25/1. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 25/1/2015

Ngày 25/1, hãng thông tấn nhà nước của Yemen Saba cho biết, Quốc hội nước này đã hoãn phiên họp bất thường để thảo luận về đề nghị từ chức của Tổng thống  Abdrabuh Mansur Hadi. Nguồn tin cho biết Quốc hội Yemen đã "quyết định hoãn phiên họp khẩn cấp dự kiến tổ chức ngày 25/1... sang một thời hạn khác sẽ được ấn định sau" nhằm đảm bảo tất cả các nghị sĩ đều được thông báo để tham dự. Trước đó, ngày 22/1, Quốc hội Yemen đã bác đơn từ chức của Tổng thống Mansur Hadi, đồng thời kêu gọi tổ chức một phiên họp khẩn vào ngày 25/1 nhằm tìm kiếm phương án giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị. Trong ảnh: (Tư liệu) Tổng thống Mansur Hadi trong chuyến thăm Nga ngày 2/4/2013. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 25/1/2015

Ngày 25/1, các điểm bỏ phiếu trên khắp Hy Lạp đã mở cửa để tiến hành cuộc tổng tuyển cử có thể đưa Đảng Syriza phản đối các biện pháp hà khắc lên nắm quyền và lãnh đạo tiến trình tái thương lượng về hoạt động cứu trợ tài chính quốc tế cho nước này. Hy Lạp có khoảng 9,8 triệu người dân đủ tư cách đi bỏ phiếu. Theo kế hoạch, các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa lúc 17 giờ GMT. Trong ảnh: Cử tri Hy Lạp bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở thủ đô Athens. AFP/TTXVN

PetroTimes