10 sự kiện nổi bật ngày 25/11

18:54 | 25/11/2014

443 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 25/11, tại Viêng Chăn, CHDCND Lào, diễn ra Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 8 (CLV 8) với sự tham dự của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Lào Thongsinh Thammavong và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

10 sự kiện nổi bật ngày 25/11

Ngày 25/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Moskva, đi thăm thành phố Sochi, phía Tây Nam nước Nga. Trước đó, tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội kiến với bà Valentina Matvienko, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) và hội kiến với ông Ivanovich Melnikov, quyền Chủ tịch Đuma Quốc gia (Hạ viện). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cũng đã đến thăm Tập đoàn Zarubezhneft, một trong những tập đoàn dầu khí hàng đầu của LB Nga. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 25/11

Ngày 25/11, tại Viêng Chăn, CHDCND Lào, diễn ra Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 8 (CLV 8) với sự tham dự của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Lào Thongsinh Thammavong và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Hội nghị đã tập trung rà soát tình hình thực hiện “Bản sửa đổi Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tam giác phát triển CLV đến năm 2020” và “Bản ghi nhớ về các chính sách ưu đãi và tạo thuận lợi cho khu vực Tam giác phát triển CLV”. Các nhà lãnh đạo đánh giá cao những kết quả đạt được, đặc biệt trong phát triển hạ tầng cơ sở; xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch giữa ba nước. Về định hướng hợp tác thời gian tới, Hội nghị đã nhất trí với đề xuất của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc nâng cấp và mở rộng khuôn khổ hợp tác Tam giác phát triển CLV và giao Uỷ ban điều phối chung xây dựng Đề án về kết nối kinh tế ba nước để trình lên HNCC Khu vực Tam giác phát triển CLV 9. Kết thúc Hội nghị, ba Thủ tướng đã ký tuyên bố chung về hợp tác Khu vực Tam giác phát triển CLV. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 25/11

Chiều 25/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để biểu quyết thông qua Luật nhà ở (sửa đổi); Biểu quyết thông qua Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về dự án Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi), Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang Trần Văn Tấn phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 25/11

 

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội đồng Tiền lương Quốc gia phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo chính sách tiền lương trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập. Với 4 phiên làm việc, Hội thảo là cơ hội để tiếp cận thông tin toàn cảnh về chính sách tiền lương trong khu vực và toàn cầu; là dịp để Việt Nam thông điệp với quốc tế về quan điểm kiên trì đổi mới chính sách tiền lương theo nguyên tắc kinh tế thị trường và hội nhập. Đồng thời, qua hội thảo, các chuyên gia trong nước và quốc tế chia sẻ kinh nghiệm, nhìn nhận lại những thách thức của Việt Nam hiện nay trong quá trình đổi mới, hoàn thiện chính sách tiền lương theo kinh tế thị trường và hội nhập.  Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 25/11

Ngày 24/11, tại Paris (Pháp), Hãng Hàng không Vietjet và Công ty CFM International (nhà cung cấp động cơ máy bay thương mại hàng đầu thế giới) đã ký hợp đồng bảo dưỡng động cơ theo giờ bay cho dòng động cơ CFM56-5B của Vietjet lắp trên 21 máy bay A320 ceo. Hợp đồng có thời gian hiệu lực 12 năm, tổng giá trị 300 triệu USD. Theo các điều khoản ký hết, CFM sẽ bảo đảm kỹ thuật cho tổng số 45 động cơ CFM56-5B với những điều kiện cung cấp miễn phí một số động cơ dự phòng. Hãng Hàng không Vietjet là khách hàng của CFM kể từ khi hãng bắt đầu hoạt động, qua việc sử dụng dòng động cơ CFM56-5B cho 18 máy bay A320. Trong ảnh: Quang cảnh lễ ký. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 25/11

Nằm trong vùng quy hoạch để thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La (tỉnh Sơn La) nhưng những cánh rừng thuộc địa bàn xã Ngọc Chiến đang bị "chảy máu" từng ngày. Tình trạng phá rừng diễn ra nhiều năm nay. Từ những loại gỗ có giá trị cao như pơ mu, dổi, gụ…đến các loại khác đều bị chặt hạ không thương tiếc. Theo thống kê của Hạt kiểm lâm huyện Mường La, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2014, đã có hơn 49ha rừng phòng hộ bị thiệt hại; lực lượng chức năng đã lập biên bản và xử lý 208 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, tịch thu hơn 37 m3 gỗ các loại, phạt hành chính trên 1,9 tỷ đồng song vẫn không ngăn chặn được tình trạng phá rừng. Nếu lực lượng chức năng không quyết liệt và có biện pháp hữu hiệu hơn thì khả năng sẽ chẳng còn rừng để bảo tồn. Trong ảnh:  Những cây gỗ lớn bị chặt hạ chỉ còn trơ gốc. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 25/11

Ngày 25/11, ông Jon Belmar, cảnh sát trưởng hạt St. Louis, bang Missouri (Mỹ) cho biết, ít nhất 29 người đã bị bắt giữ xung quanh thành phố Ferguson trong đêm bạo loạn tồi tệ nhất kể từ hồi tháng 8. Ông Belmar cho hay hơn chục cơ sở kinh doanh đã bị phóng hỏa sau khi các vụ biểu tình ở Ferguson biến thành bạo lực, hai xe tuần tra của cảnh sát cũng bị đốt cháy và ông “đã nghe thấy khoảng 150 tiếng súng” trong đêm qua. Theo ông Belmar, các vụ biểu tình trên “có khả năng tồi tệ hơn rất nhiều so với đêm tồi tệ nhất mà chúng tôi chứng kiến hồi tháng 8”. Ông còn khẳng định cảnh sát đã không bắn bất cứ phát súng nào trong vụ biểu tình đêm 24/11. Biểu tình nổ ra sau khi một bồi thẩm đoàn tại hạt St. Louis tuyên bố viên cảnh sát da trắng Darren Wilson vô tội trong vụ thanh niên da màu Michael Brown bị bắn chết cách đây 3 tháng tại thành phố Ferguson. Trong ảnh: Xe ôtô bị người biểu tình đốt cháy tại Ferguson ngày 24/11. THX/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 25/11

Ngày 25/11, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tuyên bố chưa đủ điều kiện để giao tàu chiến lớp Mistral cho Nga vì Moskva "chưa có hành động cụ thể" nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Ngoại trưởng Fabius cũng không nêu rõ thời gian cụ thể giao tàu chiến cho Nga, đồng thời cho rằng thời hạn bàn giao tàu chiến đã được quy định trong hợp đồng.Trước đó, hồi trung tuần tháng 11, Nga đã cảnh báo đến hết tháng này, nếu Pháp không giao chiếc tàu chiến lớp Mistral đầu tiên theo hợp đồng đã ký kết thì Nga sẽ khởi kiện Pháp. Trong ảnh: (tư liệu): Tàu chiến lớp Mistral đậu tại cảng Saint-Nazaire, miền tây Pháp ngày 7/9/2014. AFP/ TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 25/11

Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức) đã không thể đi đến đồng thuận về chương trình hạt nhân của Tehran theo đúng thời hạn chót đặt ra ngày 24/11, song tại vòng đàm phán vừa kết thúc ở Vienna (Áo), các bên đã nhất trí kéo dài thời gian đàm phán thêm 7 tháng (đến 1/7/2015) nhằm tháo ngòi nổ cho bế tắc kéo dài suốt 12 năm qua. Sau 5 ngày thảo luận liên tục, Iran và Nhóm P5+1 vẫn không giải quyết được hết những mâu thuẫn xung quanh chương trình hạt nhân của Iran, đặc biệt về quy mô làm giàu urani và tiến độ nới lỏng lệnh trừng phạt của phương Tây đối với quốc gia Hồi giáo này. Trong ảnh: Đại diện các bên tại vòng đàm phán ở Vienna, Áo ngày 24/11. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 25/11

Tòa án tỉnh Palawan của Philippines ngày 24/11 đã kết án tù giam hoặc phạt tiền 9 ngư dân Trung Quốc vì tội đánh bắt trộm và vi phạm luật bảo tồn thiên nhiên cấm đánh bắt các loài quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Các ngư dân này bị cảnh sát Philippines bắt giữ ở vùng biển cách đảo Palawan 111 km về phía tây đầu tháng 5 vừa qua. Trong ảnh: Các ngư dân Trung Quốc rời tòa án ở Puerto Princesa, đảo Palawan, Philippines sau khi bị kết án. AFP/TTXVN

PetroTimes

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc