10 sự kiện nổi bật ngày 24/5

19:09 | 24/05/2015

371 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 24/5, tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang,Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Tỉnh đoàn Hậu Giang tổ chức Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2015.

10 sự kiện nổi bật ngày 24/5

Ngày 24/5, tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang,Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Tỉnh đoàn Hậu Giang tổ chức Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2015.  Được lựa chọn là đơn vị đăng cai tổ chức Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2015, tỉnh Hậu Giang đã huy động hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia ngày hội để nâng cao ý thức chấp hành an toàn giao thông và những ứng xử văn hóa khi có va chạm giao thông xảy ra.  Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Hậu Giang đã ra mắt mô hình "Bến đò ngang an toàn" tại xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh nhằm hướng đến mô hình bến đò an toàn, đảm bảo sự đi lại thuận lợi của học sinh và người dân, mô hình sẽ được triển khai nhân rộng trong toàn tỉnh trong thời gian tới. Trong ảnh: Tặng quà hỗ trợ các gia đình có nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông. Ảnh: Xuân Dự-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 24/5

Ngày 24/5, Công đoàn các Khu công nghiệp Bình Dương đã tổ chức lễ biểu dương 233 công nhân lao động là điển hình tiên tiến trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2015. Hàng năm, có trên 700 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích được doanh nghiệp nghiên cứu đưa vào ứng dụng trong sản xuất. Từ những sáng kiến trên đã giúp cho doanh nghiệp trong và ngoài nước ngày càng tăng năng suất lao động, giảm chi phí nguyên vật liệu, góp phần không nhỏ vào hiệu quả sản xuất – kinh doanh. Trong ảnh: Tặng bằng khen cho công nhân lao động giỏi, sáng tạo tiêu biểu 5 năm liền. Ảnh: Chí Tưởng-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 24/5

Khoảng 10 giờ ngày 24/5, một vụ cháy lớn xảy ra tại căn nhà số 477 đường Phạm Văn Đồng, phường 13, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh rộng hàng trăm mét vuông được phân chia cho thuê nhà trọ, quán ăn, quán cà phê và tiệm sửa xe. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm nêu trên, mọi người thấy khói lửa bốc lên từ một căn phòng trọ khóa cửa trên tầng lửng. Do dãy trọ được ngăn bằng ván ép nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội và lan rất nhanh. Đám cháy không gây thương vong về người nhưng vụ cháy đã thiêu rụi dãy nhà kinh doanh phòng trọ, quán ăn… Nguyên nhân vụ cháy ban đâu được xác định có thê do chập điện. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TTXVN                               

10 sự kiện nổi bật ngày 24/5

Sáng 24/5, Công an thành phố Long Xuyên (An Giang) cho biết, đã tìm thấy thi thể 2 mẹ con  gồm bà Nguyễn Thị Út Em, sinh năm 1983 (trú tại ấp Phú Ninh, xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bên Tre) và cháu Nguyễn Văn Ngọc (3 tuổi), trong vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng giữa sà lan mang số hiệu HG – 0289, do ông Nguyễn Phát Hào, sinh năm 1986 điều khiển (chạy theo hướng thành phố Cần Thơ đi thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) và tàu thủy chở đá mang số hiệu BT – 7045 do ông Nguyễn Văn Đỏ, sinh năm 1968 (chạy hướng ngược lại). Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 22/5 làm 3 người bị mất tích, đến nay công tác tìm kiếm thi thể còn lại là em Nguyễn Hoàng Tuấn (1 tuổi) vẫn đang tiếp tục. Trong ảnh: Người thân đưa thi thể hai mẹ con bà Út Em lên bờ. Ảnh: Công Mạo - TTXVN                      

10 sự kiện nổi bật ngày 24/5

Tình trạng phá rừng phòng hộ ven biển tại xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên lại tái diễn nhưng chính quyền địa phương chưa ngăn chặn triệt để. Được biết, tình trạng phá rừng phòng hộ nuôi tôm diễn ra từ nhiều năm trước, buộc UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo phải kiểm tra, xử lý. Qua đó đã phát hiện 48 trường hợp lấn chiếm đất rừng với diện tích hơn 41.000 m2. Huyện Tuy An đã xử lý hành chính những hộ vi phạm, đồng thời buộc phải khôi phục diện tích rừng như nguyên trạng ban đầu. Tuy nhiên, phần lớn các hộ dân đều đã không thực hiện hoàn nguyên đất rừng phòng hộ, chính quyền huyện và xã lại không xử lý kiên quyết, dứt điểm nên tình trạng phá rừng lại tái diễn. Trong ảnh: Lấn chiếm đất rừng phòng hộ tại thôn Phú Lương để nuôi tôm. Ảnh: Thế Lập – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 24/5

Thượng viện Mỹ ngày 24/5 (giờ Việt Nam) đã bác bỏ dự luật hạn chế Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) thu thập dữ liệu điện thoại vốn đã được Hạ viện Mỹ thông qua trước đó. Theo dự luật "Đạo luật Tự do Mỹ" (USA Freedom Act), vốn được Tổng thống Barack Obama, các quan chức tình báo và thực thi pháp luật hàng đầu của Mỹ ủng hộ, NSA sẽ phải chấm dứt việc thu thập dữ liệu từ điện thoại và các cuộc nói chuyện điện thoại của công dân Mỹ song vẫn được phép tiếp cận dữ liệu ghi âm của các công ty điện thoại trong một số trường hợp. Bên cạnh đó, Thượng viện Mỹ cũng bác bỏ việc gia hạn Khoản 215 và một số điều khoản khác trong Đạo luật Yêu nước (Patriot Act), theo đó cho phép NSA thực hiện các chương trình do thám, vốn sẽ hết hạn vào ngày 1/6 tới. Trong ảnh: (tư liệu) Các Nghị sĩ Mỹ trong cuộc họp báo ở thủ đô Washington. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 24/5

Ngày 24/5, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã đến thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản 3 ngày nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ song phương lâu dài giữa hai nước. Theo lịch trình, Thủ tướng Najib sẽ yết kiến Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko, gặp song phương với Thủ tướng Shinzo Abe, tham dự cuộc họp bàn tròn với 34 nhà lãnh đạo doanh nghiệp và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị bàn tròn Diễn đàn kinh tế Hồi giáo thế giới (WIEF). Nổi bật trong chương trình nghị sự chuyến thăm là sự quan tâm của Nhật Bản đối với việc tham gia dự án đường sắt cao tốc (HSR) dài 330 km giữa Kuala Lumpur và Singapore và giai đoạn thứ 2 của Chính sách Hướng Đông. Trong ảnh: Thủ tướng Malaysia Najib Razak đến sân bay ở thủ đô Tokyo. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 24/5

Điện Kremlin ngày 23/5 thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức ban hành luật cấm các Tổ chức phi chính phủ (NGO) nước ngoài hoạt động tại nước này nếu tổ chức đó có nguy cơ "gây rắc rối" cho Nga. Tuyên bố của Điện Kremlin nêu rõ đạo luật cho phép nhà chức trách Nga cấm các NGO bị cho là đe dọa đến quốc phòng, trật tự hiến pháp của nước này. Nhân viên của các NGO này có thể bị phạt tiền, lao động bắt buộc, hạn chế đi lại hoặc thậm chí phạt tù tới 6 năm. Trong ảnh: (tư liệu) Tổng thống Vladimir Putin chủ trì cuộc họp với các tướng lĩnh quân đội Nga tại Sochi ngày 15/5. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 24/5

Ngày 24/5, Ba Lan tiến hành vòng hai cuộc bầu cử tổng thống giữa đương kim Tổng thống Bronislaw Komorowski và ứng cử viên theo trường phái bảo thủ Andrzej Duda của đảng Luật pháp và Công lý (PiS), hai người giành số phiếu cao nhất trong vòng một ngày 10/5 vừa qua. Tại vòng một, ông Komorowski chỉ giành được 33,77% số phiếu trong khi ứng cử viên Duda được 34,76% số phiếu. Kết quả này trái ngược với các cuộc thăm dò trước bầu cử vốn đều đưa ra kết quả cho thấy ông Komorowski sẽ dễ dàng giành vị trí dẫn đầu. Giới quan sát cho rằng nếu ông Duda chiến thắng trong vòng hai cuộc bầu cử, đảng PiS cũng sẽ có cơ hội giành quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử vào tháng 8 tới. Trong ảnh: Tổng thống Bronislaw Komorowski phát biểu trước những người ủng hộ sau cuộc bỏ phiếu vòng một ngày 10/5. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 24/5

Ngày 23/5, Ireland đã trở thành nước đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới thông qua trưng cầu ý dân. Động thái này diễn ra sau khi có khoảng 62% cử tri bỏ phiếu ủng hộ dự thảo Hiến pháp bổ sung quy định hôn nhân đúng với pháp luật bởi hai người không phân biệt giới tính. Trước Ireland, có 17 nước thừa nhận hôn nhân đồng giới sau khi Hà Lan trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép kết hôn đồng giới năm 2001. Trong ảnh: Những người ủng hộ hôn nhân đồng giới tuần hành sau khi kết quả trưng cầu dân ý được công bố, tại Dublin ngày 23/5. AFP/TTXVN

PetroTimes

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc