10 sự kiện nổi bật ngày 24/10

19:01 | 24/10/2014

563 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 24/10, tại Hà Nội, Quốc hội họp phiên toàn thể thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật nhà ở (sửa đổi) và dự thảo Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

10 sự kiện nổi bật ngày 24/10

Ngày 24/10, tại Hà Nội, Quốc hội họp phiên toàn thể thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật nhà ở (sửa đổi) và dự thảo Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Lê Thị Công phát biểu ý kiến. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN.

10 sự kiện nổi bật ngày 24/10

Ngày 24/10/2014, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tiến sĩ Singlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Đô trưởng thành phố Viêng Chăn dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao thành phố Viêng Chăn (Lào) sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: An Đăng – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 24/10

Ngày 24/10/2014, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2014 với chủ đề "Tăng trưởng xanh và tái cơ cấu kinh tế Việt Nam". Ảnh: Danh Lam – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 24/10

Trong chương trình thăm, làm việc tại Việt Nam, sáng 24/10, tại Hà Nội, ngài Michel Sidibe, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc, kiêm Giám đốc điều hành Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNIAIDS) đến thăm Trung tâm Y tế huyện Nam Từ Liêm - nơi đang quản lý điều trị cho bệnh nhân ma túy cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone và chăm sóc điều trị bệnh nhân HIV/AIDS. Trong ảnh: Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Michel Sidibe giao lưu với cán bộ nhân viên và bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Nam Từ Liêm. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 24/10

Sáng 24/10, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội) diễn ra các môn thi đầu tiên của Kỳ thi Tay nghề ASEAN lần thứ 10 - năm 2014. Kỳ thi Tay nghề ASEAN lần thứ X thu hút 293 thí sinh đến từ 10 nước thành viên của ASEAN với 25 nghề được tổ chức (23 nghề chính thức và 2 nghề trình diễn); gần 700 khách quốc tế, chuyên gia kỹ thuật, giáo viên, quan sát viên đã đến tham quan, học hỏi. Trong ảnh: Thí sinh Thái Lan trong phần thi Mộc mỹ nghệ. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 24/10

Ngày 23/10, Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày tại Brussels (Bỉ). Chương trình nghị sự tập trung vào các chủ đề: gói biện pháp chống biến đổi khí hậu từ nay đến năm 2030, cách thức đối phó với dịch bệnh Ebola, tình trạng phục hồi chậm của kinh tế khu vực và các vấn đề liên quan tới Ukraine. Trong ảnh: Các nhà lãnh đạo EU chụp ảnh chung tại Hội nghị. AFP-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 24/10

Ngày 24/10 tại Bắc Kinh, Trung Quốc và 21 quốc gia châu Á khác đã ký bản ghi nhớ (MOU) về việc thành lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á. Ngân hàng này có nhiệm vụ cung cấp tài chính cho hoạt động xây dựng các tuyến đường bộ, đường sắt, nhà máy điện và các mạng lưới viễn thông mà giới chức tài chính toàn cầu cho là cần thiết để các nền kinh tế trong khu vực tiếp tục duy trì đà phát triển mạnh. Trong ảnh: Đại diện các nước ký bản ghi nhớ tại Bắc Kinh. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 24/10

Ngày 24/10, Thủ tướng Anh David Cameron đã phản đối yêu cầu của Liên minh châu Âu (EU) về việc bổ sung 2,1 tỷ Euro (khoảng 2,53 tỷ USD) cho ngân sách EU trong vài tuần tới sau khi nước này xem xét lại các số liệu thống kê về tình hình kinh tế.Trong ảnh: Thủ tướng Anh David Cameron trả lời báo chí trước Hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels ngày 23/10. THX/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 24/10

Mỹ và Hàn Quốc ngày 23/10 đã nhất trí hoãn kế hoạch chuyển giao quyền chỉ huy thời chiến cho quân đội Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng liên Triều có nguy cơ leo thang. Thỏa thuận này đạt được trong cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min Koo tại Lầu Năm Góc, trong khuôn khổ Hội nghị tham vấn an ninh thường niên giữa hai nước. Trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo (phải) tại buổi ký văn bản ghi nhớ về thỏa thuận. AFP/ TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 24/10

Chiều 23/10, một bác sỹ tại thành phố New York (Mỹ) vừa trở về từ Guinea đã bị phát hiện dương tính với virus Ebola, trở thành trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên tại thành phố lớn nhất nước Mỹ. Bác sỹ Graig Spencer làm việc cho Tổ chức Bác sỹ không biên giới tại Guinea để giúp chữa trị bệnh nhân Ebola đã trở về New York hôm 14/10. Xét nghiệm ban đầu tại bệnh viện khẳng định ông Spencer đã dương tính với virus Ebola.Trong ảnh: Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio họp báo về trường hợp nhiễm Ebola của bác sỹ Graig Spencer. AFP/TTXVN

 

PetroTimes