10 sự kiện nổi bật ngày 22/5

19:00 | 22/05/2015

428 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng 22/5/2015, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015; Điều 60 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014; Dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

10 sự kiện nổi bật ngày 22/5

Sáng 22/5/2015, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015; Điều 60 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014; Dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Trị và Tây Ninh thảo luận tại tổ. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 22/5

Ngày 22/5/2015, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định), Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây nguyên năm 2015. Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Ly Kha – TTXVN.

10 sự kiện nổi bật ngày 22/5

Ngày 22/5/2015, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã khai mạc Diễn đàn các trường đại học Châu Á (AUF) lần thứ 4 với chủ đề “Tăng trưởng xanh đối với phát triển bền vừng và hài hòa”. Diễn đàn do Đại học Quốc Gia Hà Nội phối hợp với Đại học Quốc gia Seoul và UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Trong ảnh: Các đại biểu đến từ các trường đại học trong nước và quốc tế tham gia Diễn đàn. Ảnh: Nguyễn Hoàng-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 22/5

Đến trung tuần tháng 5/2015, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Cục Hải quan Hà Tĩnh) đã làm thủ tục cho hơn 1.700 bộ tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu, thu nộp ngân sách nhà nước trên 96 tỷ đồng, tăng 272% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, Chi cục còn phối  hợp với các lực lượng chức năng của Việt Nam và nước bạn Lào trong công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép các chất ma túy tại địa bàn quản lý. Trong ảnh: Làm thủ tục mở tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 22/5

Ngày 22/5/2015, Hội đồng xử lý tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu thuộc Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Sóc Trăng tổ chức tiêu hủy 68.747 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Đây là số lượng thuốc lá do lực lượng Quản lý thị trường, Cảnh sát Kinh tế, Bộ đội Biên phòng, Công an các huyện... thu giữ trên địa bàn tỉnh thời gian qua gồm các nhãn hiệu thuốc lá ngoại như: Jet, Hero, Scott… với tổng trị giá hàng hóa tiêu hủy hàng trăm triệu đồng. Trong ảnh: Tang vật thuốc lá lậu thu giữ được chuẩn bị cho tiêu hủy. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 22/5

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 21/5 cho biết Nhật Bản sẽ phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) viện trợ khoảng 110 tỷ USD cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng cao tại châu Á trong vòng 5 năm tới. Tổng số viện trợ trên tăng 30% so với kỳ viện trợ 5 năm trước của Tokyo dành cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng. Theo ông Abe, Nhật Bản tích cực sử dụng nguồn vốn như vậy để mở rộng hệ thống cơ sở hạ tầng chất lượng cao và sáng tạo trên toàn châu Á với tầm nhìn dài hạn. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Hội nghị tương lai châu Á lần thứ 21 ở thủ đô Tokyo ngày 21/5. Kyodo/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 22/5

Ngày 21/5, trong cuộc bỏ phiếu lần hai về việc đưa dự luật về Quyền thúc đẩy thương mại (TPA), thường gọi là quyền đàm phán nhanh, ra thảo luận trước toàn bộ Thượng viện Mỹ để tiến tới bỏ phiếu phê chuẩn, văn kiện này đã nhận được 62 phiếu ủng hộ, nhiều hơn 2 phiếu so với quy định. Trong lần bỏ phiếu này có 13 trong tổng số 44 Thượng nghị sỹ của đảng Dân chủ cùng 49 trong tổng số 54 đồng nghiệp đảng Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ. Với kết quả bỏ phiếu trên, dự luật TPA dự kiến được Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua vào cuối tuần này, sau đó sẽ tiếp tục được đưa ra Hạ viện thảo luận vào tháng 6 nếu được Thượng viện phê chuẩn. Trong ảnh: Các Nghị sĩ Mỹ trong cuộc họp báo ở thủ đô Washington ngày 21/5. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 22/5

Ngày 21/5, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Đối tác phương Đông của Liên minh châu Âu (EU) tại  Riga (Latvia), Thủ tướng Đức Angela Merkel (giữa), Tổng thống Pháp Francois Hollande (phải) và Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras (trái) đã có cuộc họp kéo dài hơn 2 giờ, thảo luận về cuộc khủng hoảng nợ của Athens. Các nhà lãnh đạo Pháp và Đức kêu gọi Hy Lạp cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong đàm phán với các chủ nợ quốc tế để đạt được một thỏa thuận, sau đó mới quay lại Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và các chủ nợ châu Âu tìm kiếm chương trình cứu trợ mới. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 22/5

Ngày 21/5, Tổng thống Burundi Pierre Nkurunziza đã chỉ thị điều tra gấp rút vụ tấn công các đài phát thanh nước này trong âm mưu đảo chính bất thành hồi tuần trước. Trong thông điệp quốc gia, Tổng thống Nkurunziza cho biết công tác điều tra đang được tiến hành nhằm làm rõ thủ phạm tấn công các đài phát thanh, đồng thời nhấn mạnh những phần tử này sẽ phải chịu "các biện pháp trừng phạt cứng rắn". Bên cạnh đó, Tổng thống Burundi khẳng định an ninh đã được lập lại tại hầu hết các đơn vị hành chính của nước này ngoại trừ 4 khu vực của thủ đô Bujumbura, nơi một nhóm nhỏ người biểu tình vẫn đang hoạt động. Trong ảnh: Binh sĩ Burundi cố gắng duy trì an ninh trong khi biểu tình diễn ra tại Musaga, ngoại ô thủ đô Bujumbura ngày 20/5. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 22/5

Ngày 21/5, Indonesia đã đánh đắm 41 tàu nước ngoài, một phần trong nỗ lực nhằm chấm dứt nạn đánh bắt hải sản trái phép trong các vùng biển của nước này. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 10/2014, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã áp dụng chính sách cứng rắn trong việc xử lý các tàu cá nước ngoài hoạt động bất hợp pháp, nhằm chấm dứt một vấn nạn khiến nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á này thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm. Trong ảnh: Một trong số tàu đánh cá trái phép bị đánh đắm ngoài khơi Đông Aceh.THX/TTXVN

TTXVN