10 sự kiện nổi bật ngày 22/11

19:00 | 22/11/2014

437 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Mỹ luôn ủng hộ Chính phủ và nhân dân Ukraine, nhưng sẽ không có bất kỳ sự ủng hộ quân sự nào đối với cuộc khủng hoảng tại quốc gia này.

Tin nhap 20141122165402

Ngày 22/11/2014, Trường Đại học Dân lập Duy Tân (Đà Nẵng) kỷ niệm 32 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu tại buổi lễ. Trong ảnh: Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đại học Dân lập Duy Tân. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN

Tin nhap 20141122165402

Sáng 22/11/2014, tại Văn phòng Quốc hội, diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Kinh tế Trung ương và Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Trong ảnh: Ông Vương Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương và bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Tin nhap 20141122165402

Ngày 22/11/2014, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị lần thứ 20 Ban chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa IX về tình hình phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa năm 2014; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2015 và chương trình hành động của Thành ủy về đổi mới giáo dục; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam… Trong ảnh: Hội nghị lần thứ 20 Ban chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa IX.Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN


Tin nhap 20141122165402

  Ngày 22/11/2014, tại Đà Nẵng, Tổng Công ty Sông Thu (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Lễ đặt ky đóng mới tàu đa năng DN 2000 và hạ thủy tàu Cảnh sát biển Việt Nam 9004. Tàu đa năng DN 2000 là chiếc thứ 4 được đóng mới, tàu dài hơn 90m, rộng 14m, công suất trên 12 nghìn mã lực, tốc độ tối đa 21 hải lý/giờ, tầm hoạt động 5.000 hải lý trong điều kiện gió cấp 12; đây là lớp tàu đa năng hiện đại nhất của Cảnh sát biển Việt Nam có thiết kế tiên tiến đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế, dự kiến hoàn thành trong vòng 12 tháng. Tàu Cảnh sát biển 9004 được hạ thủy là loại tàu cứu hộ biển có thể hoạt động ở mọi điều kiện thời tiết, cấp sóng không hạn chế với thời gian 30 ngày đêm liên tục trên biển. Trong ảnh: Hạ thủy tàu Cảnh sát biển Việt Nam 9004. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN

Tin nhap 20141122165402

Ngày 22/11/2014, tại Hà Nội, Hội Nghề cá Việt Nam và Tạp chí Thủy sản Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Chất lượng Vàng Thủy sản Việt Nam lần thứ 3 – 2014”. Trong ảnh: 10 các nhân xuất sắc nhất đạt danh hiệu Chất lượng Vàng Thủy sản Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN


Tin nhap 20141122165402

Ngày 22/11/2014, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm và trao giải ảnh nghệ thuật “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”. Tại triển lãm có 250 ảnh phản ánh đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất, phong tục tập quán, truyền thống văn hoá, trang phục của các dân tộc, những thành tựu phát triển kinh tế, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.Trong ảnh: Khách tham quan triển lãm ảnh: Minh Đức - TTXVN


Tin nhap 20141122165402

Ngày 21/11, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới Ukraine, bắt đầu chuyến thăm chính thức và hội đàm với các nhà lãnh đạo nước này về khả năng Washington tăng cường viện trợ cho Kiev. Chính quyền Ukraine bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ viện trợ hơn nữa cho Ukraine trong cuộc xung đột ở miền đông, đặc biệt là vũ khí gây sát thương. Phó Tổng thống Biden khẳng định Mỹ luôn ủng hộ Chính phủ và nhân dân Ukraine, nhưng sẽ không có bất kỳ sự ủng hộ quân sự nào đối với cuộc khủng hoảng tại quốc gia này.Trong ảnh: Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (phải) và Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp ở Kiev ngày 21/11. AFP/TTXVN

Tin nhap 20141122165402

  Ngày 21/11, vòng đàm phán mang tính quyết định về chương trình hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức) diễn ra tại Vienna (Áo) đã bước sang ngày thứ tư. Cuộc đàm phán đang với diễn biến căng thẳng và ít có khả năng đạt bước đột phá khi mà thời hạn chót ngày 24/11 đang tới gần. Các bên vẫn bất đồng sâu sắc trong nhiều vấn đề, đặc biệt là quy mô làm giàu urani và tiến độ nới lỏng lệnh trừng phạt cho Iran. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cùng đại diện Liên minh châu Âu Catherine Ashton dự kiến sẽ có cuộc tham vấn cuối cùng trong nỗ lực thu hẹp bất đồng vào ngày 22/11. Trong ảnh: Các đại diện P5+1 và Iran tại bàn đàm phán ở Vienna ngày 21/11. AFP/TTXVN

Tin nhap 20141122165402

 Ít nhất 8 người bị thương khi một quả lựu đạn được ném vào trụ sở một đảng chính trị ở thành phố cảng Karachi, miền nam Pakistan ngày 21/11. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Trong ảnh: Chuyển người bị thương trong vụ tấn công tới trung tâm y tế điều trị. THX/TTXVN

Tin nhap 20141122165402

Hàng ngàn người dân trên khắp Mexico tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối cách phản ứng, xử lý của chính phủ đối với vụ thảm sát 43 giáo viên và sinh viên hồi tháng 9 vừa qua. Những người biểu tình mang cờ đen và hô to khẩu hiệu đòi Tổng thống Enrique Pena Nieto từ chức. Sự bất lực của chính phủ trước vụ sát hại này đã thổi bùng lên sự phẫn nộ của người dân Mexico trước tình trạng tham nhũng, mất an ninh và cuộc chiến ma túy làm hơn 100.000 người thiệt mạng và mất tích ở nước này từ năm 2006 đến nay. Trong ảnh: Người dân biểu tình tại Mexico City. AFP/TTXVN.

PetroTimes

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc